Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương với quê hương Bình Phước
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nhà lãnh đạo mẫu mực, ở bất kỳ cương vị công tác nào, ông cũng để lại những dấu ấn sâu sắc về sự tận tâm, tận hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
Ngày 20-5-2025, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 88 tuổi. Sự ra đi của nguyên Chủ tịch nước là mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc với nhân dân cả nước.
Trong cuộc đời làm báo, tôi may mắn lần đầu tiên và duy nhất được giao nhiệm vụ đồng hành đưa tin về hoạt động của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, phu nhân và đoàn công tác trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Phước tháng 3-2015.
Đồng hành đưa tin trong chuyến thăm và làm việc tại Bình Phước của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong 3 ngày 15, 16 và 17-3-2015, tôi ấn tượng về phong cách làm việc của bác. Không cầu kỳ, quan cách, rất đúng giờ và hiệu quả công việc phải đặt lên trên hết, trước hết. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đặc biệt quan tâm sự phát triển của doanh nghiệp, “sức khỏe” nền kinh tế địa phương, các chính sách chăm lo đời sống nhân dân, công nhân, người lao động.
Với đặc thù Bình Phước là tỉnh có thế mạnh phát triển công - nông nghiệp, các loại cây công nghiệp dài ngày như điều, cao su, phát triển thủy điện và vai trò, trách nhiệm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất trong khu vực, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này tại Bình Phước.
Tôi còn nhớ rất rõ buổi đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, huyện Phú Riềng.
Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng lúc bấy giờ là ông Lê Thanh Tú đã báo cáo khái quát với đoàn về tình hình sản xuất - kinh doanh của đơn vị năm 2014, kế hoạch sản xuất năm 2015. Tổng Giám đốc Lê Thanh Tú cho biết, năm 2015 được giao sản xuất 23.500 tấn mủ cao su, nhưng công ty sẽ sản xuất 25.000 tấn, đảm bảo thu nhập của người lao động đạt 90 triệu đồng/người/năm và chi khoảng 10 tỷ đồng cho phúc lợi xã hội. Năm 2014, mặc dù sản xuất - kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, nhưng thu nhập bình quân của người lao động vẫn đạt hơn 9 triệu đồng/tháng và công ty đã xây được hơn 200km đường nhựa, nhiều sân chơi thể thao cho cán bộ, công nhân viên, người lao động...

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong buổi làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng năm 2015
Vui mừng, phấn khởi với những nỗ lực và kết quả đạt được của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, một trong những đơn vị chủ lực của ngành cao su cả nước, có đóng góp rất lớn cho ngân sách địa phương, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương chia sẻ với Ban Giám đốc công ty về bài toán tài chính trước mắt, trung và dài hạn; bài học về phát triển cây lúa của Đồng bằng sông Cửu Long và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương ghi nhận các ý kiến, kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc của công ty, đồng thời có những gợi mở giải pháp, chiến lược phát triển của đơn vị trong thời gian tới.
Đặc biệt, rất nhanh gọn để đi được nhiều nơi, đến nhiều chỗ, lắng nghe dân nói nhiều hơn, tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương yêu cầu lãnh đạo tỉnh báo cáo luôn về tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2015. Nguyên Chủ tịch nước đặc biệt ấn tượng với tinh thần chủ động vươn lên của nhân dân Bình Phước, về xu hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh. Về những khó khăn trong thu ngân sách của tỉnh lúc bấy giờ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã chỉ ra những hạn chế đang kìm hãm nguồn thu và nút thắt cần tháo gỡ để đẩy mạnh tăng thu...
Ngày 16-3-2015, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và phu nhân cùng đoàn công tác đến thăm Công ty cổ phần Nguyên Vũ (Khu công nghiệp Chơn Thành), Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha (Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc), huyện Chơn Thành và Khu di tích lịch sử Tà Thiết ở huyện Lộc Ninh.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương (giữa) và đoàn công tác tham quan tại Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha
Tại các công ty, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn đã đến thăm nhà xưởng, khu chế biến, trao đổi với ban giám đốc các công ty về nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công; những chính sách ưu đãi, việc tạo điều kiện của tỉnh đối với doanh nghiệp...
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn gặp gỡ trực tiếp một số công nhân, người lao động, hỏi thăm về việc làm, đời sống, thu nhập, động viên mỗi người cố gắng, tận tâm, tận lực trong công việc, bởi thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của người lao động, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập.
Chúc mừng 2 công ty có công suất lớn đã tìm đến đầu tư tại Bình Phước - vùng nguyên liệu tại chỗ rộng lớn về gỗ cao su và gỗ keo, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương cho rằng, rất tin tưởng vào định hướng, chiến lược kinh doanh và mong các công ty tiếp tục duy trì đà phát triển, mở rộng quy mô sản xuất, tận thu nguồn nguyên liệu nhưng phải lưu tâm đến vấn đề môi trường, nâng cao đời sống công nhân và người lao động.
Đến thăm và dâng hương tại Khu di tích Tà Thiết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đoàn về kế hoạch tôn tạo khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nguyên Chủ tịch nước vui mừng, tin tưởng, hy vọng đây sẽ là điểm đến tham quan, học tập hữu ích cho các thế hệ mai sau.
Ngày 17-3-2015, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến thăm Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, Công ty TNHH Mỹ Lệ và Thị ủy Phước Long.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm hỏi cán bộ, Ban giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ năm 2015
Sau khi tham quan các nhà máy, xí nghiệp chế biến điều, Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương biểu dương, khen ngợi những thành tựu đạt được và mong các doanh nghiệp tiếp tục duy trì đà phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương.
Tại Thị ủy Phước Long, lãnh đạo địa phương đã báo cáo với đoàn về tình hình của thị xã trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã nắm bắt rất kỹ về vùng đất, con người nơi đây, đặc biệt lưu tâm lãnh đạo địa phương phải nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh, nhất là truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất cách mạng, tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng để phát huy giá trị, phát triển du lịch về nguồn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đề nghị thị xã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo đời sống nhân dân. Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng bền vững, công nghệ cao, nhất là thương mại, dịch vụ, du lịch.
Thăm Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương quan tâm đến tình hình khí tượng - thủy văn, kế hoạch sản xuất điện năng, quy trình tham gia thị trường điện, tiến độ xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng...
Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo công ty, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương khen ngợi tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, quyết tâm vượt khó của đơn vị. Đồng thời đề nghị các ban, ngành liên quan cùng đơn vị thi công đồng lòng, quyết tâm xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và hoàn thành theo đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nền kinh tế trong tương lai.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm khu điều hành Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ
Từng chỉ đạo sâu sắc và toàn diện của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương để lại ấn tượng về người lãnh đạo cấp cao nhưng bình dị mà sâu sắc, luôn nặng lòng vì nước, vì dân, vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc.
Bình Phước hôm nay đang cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, với những thế và lực mới. Thành công ấy được xây nên từ sự quan tâm sâu sát chỉ đạo của các thế hệ lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với địa phương, sự đoàn kết đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.
Dấu ấn của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trên quê hương Bình Phước mãi là niềm tự hào, nền tảng tinh thần vững chắc, nhân lên sức mạnh mềm, Bình Phước vì vùng và sự phát triển của cả nước.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mất đi một nhà lãnh đạo có tầm nhìn, tận tụy và luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết. Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương là tấm gương sáng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên noi theo.