Nguy kịch ngay trong… an toàn
Hanoinet - Nếu không được điều trị người bệnh sẽ dẫn đến chứng trầm cảm nặng nề, các bệnh khác có cơ hội xâm nhập, phát sinh. Khi bệnh quá nặng có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là tính mạng.
Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=88038
Tin mới
Sức mạnh của 'cảm xúc tích cực' được khoa học hé lộ.
Chanh và cam thường được nhiều người lựa chọn khi muốn bổ sung vitamin C. Tuy nhiên, ổi mới là loại trái cây có hàm lượng vitamin C vượt trội, cao gấp nhiều lần so với chanh và cam trên cùng khối lượng.
Từ xưa, trong dân gian có câu nói lưu truyền rằng: 'Đàn ông sợ tháng tám, đàn bà sợ tháng mười hai âm lịch', bạn có biết vì sao không?
Nhận giấy báo tử của người yêu vào năm 1977, bà Lệ đến tìm mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, xin nhận làm con dâu thờ chồng dù chưa một lần cưới hỏi. 60 năm, bà vẫn giữ trọn một lời hẹn.
Sau sinh, nhiều phụ nữ dễ xúc động, hay khóc do thay đổi nội tiết và áp lực chăm con. Tuy nhiên, nếu tình trạng kéo dài quá 2 tuần, mẹ cần được thăm khám sớm.
Nội soi đánh giá nguy cơ trước ca phẫu thuật ung thư gan, các bác sĩ Trung tâm Phẫu thuật Gan mật, Tiêu hóa và Ung bướu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) đã kịp thời phát hiện thêm một khối u ác tính nguyên phát ở thực quản của nam bệnh nhân 69 tuổi.
Đang chuẩn bị đi làm, bác sĩ Đ.V.E (51 tuổi, làm việc tại Cà Mau) bất ngờ xuất hiện cơn đau đầu dữ dội rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ.
Sau chầu rượu, người đàn ông bất ngờ nôn dữ dội, vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, khó thở nặng, nấc cụt liên tục.








