Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
Với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của hệ thống MTTQ, ban, ngành, đoàn thể cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' (gọi tắt là cuộc vận động) trên địa bàn tỉnh được triển khai từ thành thị đến nông thôn và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân…
Cuộc vận động đã tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, được Nhân dân tích cực hưởng ứng, ưu tiên sử dụng hàng hóa do các doanh nghiệp (DN) trong nước sản xuất. Các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người tiêu dùng định hướng lựa chọn sản phẩm hàng hóa và dịch vụ Việt Nam; các DN sản xuất - kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu thông tin thị trường; đổi mới, áp dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất; không ngừng cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng; tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ… nhằm đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Qua đó, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, góp phần ổn định đời sống người dân.
Công tác quản lý thị trường được đẩy mạnh, góp phần bình ổn thị trường, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh; thiết lập sàn giao dịch thương mại điện tử, giới thiệu hàng hóa chất lượng cao, sản phẩm OCOP, kết nối cung - cầu. Những năm gần đây, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chị Ngô Thanh Thủy (ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) đều ưu tiên dùng hàng Việt. “Hàng Việt ngày càng ra mắt nhiều sản phẩm với mẫu mã đẹp, chất lượng không thua kém hàng nước ngoài. Đặc biệt, giá thành rất cạnh tranh, nên nhiều người lựa chọn hàng Việt sử dụng” - chị Thủy chia sẻ.

Người dân ngày càng tin tưởng và ưu tiên dùng hàng Việt
Năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Sở Công Thương đã ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Trong đó, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, giới thiệu về các DN tiêu biểu, địa chỉ tin cậy đến với người tiêu dùng; vận động, kết nối, khuyến khích người dân, DN tham gia tiêu thụ nông sản cho các địa phương, tham gia các hoạt động bình ổn thị trường. Sở Công Thương phối hợp UBMTTQVN tỉnh và các sở, ngành triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ DN đưa hàng Việt Nam chất lượng đến với người tiêu dùng nhằm phát huy sức mạnh của chính quyền và DN thường xuyên tổ chức các hội chợ, các chuyến hàng Việt về vùng nông thôn, với những sản phẩm chất lượng cao, đa dạng mẫu mã, chủng loại... giúp người dân tiếp cận sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt.
Nhằm thu hút người tiêu dùng và kích cầu mua sắm hàng Việt, Sở Công Thương thường xuyên phối hợp các DN tổ chức các chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng hàng Việt Nam. Đặc biệt, Sở Công Thương đã phối hợp UBMTTQVN tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn và Siêu thị Tứ Sơn tổ chức Ngày hội hàng Việt về nông thôn - Sản phẩm OCOP Thoại Sơn - An Giang. Ngày hội mang đến trên 500 mặt hàng là sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản vùng miền của hơn 30 tỉnh, thành phố. “Ngày hội giới thiệu, bán rất nhiều sản phẩm từ hàng tiêu dùng đến lương thực, thực phẩm, với những mẫu mã đa dạng, phong phú, đặc biệt, giá cả hợp lý, chất lượng hàng hóa không thua kém sản phẩm nước ngoài” - chị Nguyễn Thị Lệ Hằng (ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Huỳnh Ngọc Hồ cho biết: Những chương trình đưa hàng Việt về nông thôn không chỉ là dịp để người dân mua sắm những mặt hàng đáng tin cậy, mà còn là cơ hội để DN lắng nghe, thấu hiểu nhu cầu của người tiêu dùng nông thôn, để không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm; từng bước xây dựng mạng lưới kênh phân phối, mở rộng thị trường, tạo dựng uy tín với người tiêu dùng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam. Qua đó, giúp người tiêu dùng nông thôn tiếp cận, sử dụng ngày càng nhiều sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt.
“Để cuộc vận động đạt hiệu quả hơn nữa, thời gian tới, tỉnh kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền để dân hiểu, dân biết, tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN. Tăng cường ứng dụng thương mại điện tử; triển khai đồng bộ, linh hoạt các hoạt động kích thích tiêu dùng hàng Việt Nam; tổ chức các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, các điểm bán hàng Việt Nam; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tích cực xúc tiến thương mại; ngăn chặn hàng gian, hàng giả, buôn lậu. UBMTTQVN tỉnh phối hợp Sở Công Thương và các sở, ngành triển khai các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng các mô hình hỗ trợ DN đưa hàng Việt Nam chất lượng đến với người tiêu dùng; biểu dương, khen thưởng các DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người Việt Nam tin dùng, tín nhiệm hoặc có nhiều thành tích tham gia cuộc vận động...” - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Đặng Thị Hoa Rây nhấn mạnh.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nguoi-viet-uu-tien-dung-hang-viet-a419009.html