Người phụ nữ Khmer vượt khó, thoát nghèo

Những năm qua, công tác hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã góp phần giúp nhiều chị em phụ nữ vượt khó, thoát nghèo, trong đó, nổi bật là chị Lý Thị Bích Thủy - hội viên Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng). Nhờ sự cần cù, chịu khó mà hiện nay gia đình chị Thủy có nguồn thu nhập ổn định mỗi năm từ 120 triệu - 150 triệu đồng.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, chị Thủy bộc bạch: “Năm 2012, gia đình tôi thuộc hộ nghèo. Gia tài chỉ có 2 công đất nông nghiệp, thu nhập không nhiều như chi phí sinh hoạt của gia đình cao, 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn nên đời sống hết sức khó khăn. Khi đó, vợ chồng tôi phải đi làm thuê, làm mướn hằng ngày để nuôi sống cả gia đình và cho các con đi học. Tuy nhiên, các con ngày càng lớn, chi phí sinh hoạt ngày càng nhiều, có những lúc chúng tôi không biết làm gì để có cuộc sống tốt hơn”.

Chị Lý Thị Bích Thủy (thứ 2 bên phải) vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm. Ảnh: QUANG BÌNH

Chị Lý Thị Bích Thủy (thứ 2 bên phải) vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm. Ảnh: QUANG BÌNH

“Nhờ sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhất là hội liên hiệp phụ nữ đã giới thiệu nhiều mô hình hay cách làm hiệu quả để tôi học tập. Lúc đầu, tôi thấy mô hình chăn nuôi gà là phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, tuy nhiên thiếu vốn đầu tư không thể thực hiện được mô hình. Do đó tôi chia sẻ khó khăn của mình với Chi hội Phụ nữ ấp Vĩnh Thanh và được các chị giới thiệu cho vay vốn hỗ trợ hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tham gia dự án biến đổi khí hậu, được dự án hỗ trợ vốn sản xuất nên gia đình tôi mạnh dạn đầu tư mô hình nuôi gà. Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, từ đó giúp tôi cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho gia đình”, chị Thủy cho biết thêm.

Với suy nghĩ vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm nên vợ chồng chị Thủy dần dần mở rộng diện tích, tăng số lượng chăn nuôi nên từ đó thu nhập ngày càng ổn định, các con của chị được đến trường. Học xong trung học phổ thông, các cháu được học nghề, đến nay đã lập gia đình và có nghề nghiệp ổn định.

Không dừng lại ở đó, sau khi khá thành công với mô hình nuôi gà, vợ chồng chị Thủy mạnh dạn mở rộng thêm mô hình nuôi ếch và nuôi cá lóc vèo. Để tiết kiệm chi phí trong quá trình chăn nuôi, vợ chồng chị bắt ốc bươu vàng làm thức ăn cho cá, ếch. “Nhờ cần cù, chịu thương chịu khó, vợ chồng tôi đã tiết kiệm mua thêm được 12 công ruộng, nhà cửa được xây dựng kiên cố, tổng thu nhập hằng năm từ 120 - 150 triệu đồng. Gia đình tôi luôn thực hiện tốt các cuộc vận động của địa phương, như: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới… và gia đình nhiều năm liền được địa phương công nhận gia đình văn hóa, văn hóa tiêu biểu”, chị Thủy vui mừng cho biết thêm.

Với xuất phát điểm là một trong những gia đình thuộc hộ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn xã Vĩnh Quới, nhưng được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số và sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, có tinh thần học hỏi, quyết tâm khắc phục khó khăn… gia đình chị Lý Thị Bích Thủy đã vươn lên thoát nghèo bền vững. “Gia đình tôi sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên làm giàu chính đáng, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và vận động gia đình, người thân cùng thực hiện”, chị Thủy cho biết thêm.

Với những kết quả đạt được trong quá trình lập nghiệp, vươn lên vượt khó thoát nghèo bền vững, cũng như những đóng góp của gia đình với công tác xã hội, gia đình chị Lý Thị Bích Thủy được các cấp, các ngành khen thưởng và mới đây, tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Ngã Năm lần thứ III, năm 2024, chị Thủy vinh dự được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Ngã Năm.

QUANG BÌNH

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/thi-dua-khen-thuong/nguoi-phu-nu-khmer-vuot-kho-thoat-ngheo-74814.html