Người nghiện ma túy ngày càng trẻ hơn

Vì thiếu hiểu biết, ngày càng có nhiều người trẻ biến mình thành 'nô lệ' của ma túy tổng hợp.

Nhiều trường hợp sử dụng ma túy trái phép ở nhà hàng karaoke New tuổi còn rất trẻ

Nhiều trường hợp sử dụng ma túy trái phép ở nhà hàng karaoke New tuổi còn rất trẻ

Thời gian qua, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy trong tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Vì thiếu hiểu biết, ngày càng có nhiều người trẻ biến mình thành “nô lệ” của ma túy tổng hợp.

Nhức nhối

Trong tháng 6.2019, lực lượng Công an tỉnh liên tiếp phát hiện, bắt quả tang nhiều vụ thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp.

Rạng sáng 17.6, khi bất ngờ kiểm tra 2 nhà hàng karaoke Shapphire ở thị trấn Thanh Hà và New tại xã Đồng Gia (Kim Thành), lực lượng Công an tỉnh phát hiện 135 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng ma túy. Tại nhà hàng New, trong 40 người sử dụng ma túy, hầu hết tuổi còn rất trẻ và có tới 9 trường hợp sinh từ năm 2000-2003. Loại ma túy họ sử dụng là “thuốc lắc” và “ke”.

Tình trạng thanh niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp đang ngày càng phổ biến. Đến tháng 6.2019, toàn tỉnh có 2.632 người nghiện ma túy, trong đó có 961 trường hợp từ 16 - 30 tuổi (chiếm 36,5%). Đây là những trường hợp đã có hồ sơ. Thực tế còn lớn hơn. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (TP Chí Linh), đa số người cai nghiện lần đầu đều là thanh niên. Cơ sở hiện có 360 học viên thì khoảng 70% trong độ tuổi thanh niên. Ông Vũ Thành Phương, Giám đốc cơ sở cho biết: “Bệnh nhân nghiện ma túy đang có dấu hiệu trẻ hóa, nhiều trường hợp là học sinh THPT, THCS đã phải nghỉ học để đi điều trị, cai nghiện. Nguy hiểm hơn, trong khi gia đình đều thấy con em mình có biểu hiện rối loạn thần kinh, hoang tưởng vì dùng ma túy thì các em lại cho là bình thường. Nhiều em vẫn nghĩ mình bị oan, mình không nghiện mà bị bắt đi cai...”.

Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu

Theo đánh giá của Công an tỉnh, những năm qua, số vụ phạm tội về ma túy tổng hợp tăng cao. Các đối tượng nghiện ma túy có xu hướng chuyển từ sử dụng ma túy truyền thống là heroin sang dùng ma túy tổng hợp. Trong tổng số 2.632 người nghiện ma túy, có tới 1.103 người nghiện ma túy tổng hợp (chiếm 42%). Chính vì tâm lý lệch lạc cho rằng ma túy tổng hợp không gây nghiện mà lại đạt được trạng thái kích thích, ảo giác cao và rất thuận tiện khi sử dụng nên nhóm đối tượng từ 18 - 30 tuổi chủ yếu dùng loại ma túy này. Đặc biệt, tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng tăng tại các điểm kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke và có xu hướng lan rộng về các vùng nông thôn.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 423 vụ, 678 đối tượng vi phạm pháp luật và phạm tội về ma túy. Cùng với phát hiện, đấu tranh, xử lý có hiệu quả tội phạm ma túy thì công tác phòng ngừa tệ nạn này là giải pháp quan trọng, thường xuyên, lâu dài. Thượng tá Phạm Văn Lục, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) khuyến cáo: “Thông điệp của Tháng hành động phòng chống ma túy năm nay là: Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu. Thông điệp cảnh báo và nhắc nhở giới trẻ về hiểm họa ma túy. Để bảo vệ giới trẻ trước tệ nạn ma túy, toàn hệ thống chính trị cần tích cực vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức về tác hại của ma túy, đặc biệt với nhóm thanh thiếu niên và các nhóm người có nguy cơ cao trong việc lạm dụng chất ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý, giáo dục những người nghiện ma túy, đặc biệt là phối hợp tốt giữa gia đình và xã hội để cai nghiện có hiệu quả, quản lý sau cai nghiện. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục con cháu tham gia phòng chống ma túy”.

HẠO NHIÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/nguoi-nghien-ma-tuy-ngay-cang-tre-hon-111839