Người dân Huế chong đèn 'đội' mưa rét chăm hoa Tết

Để những chậu hoa cúc phát triển, ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán, những ngày qua, người dân trồng hoa ở Huế chong đèn 'đội' mưa rét để chăm sóc.

Những ngày này, người trồng hoa tại làng Dạ Lê Chánh, phường Thủy Vân, TP Huế (Thừa Thiên Huế) "đội" mưa rét ra đồng chăm sóc hàng chục nghìn chậu cúc để kịp cung ứng hàng trong dịp Tết Nguyên đán.

Bắt đầu xuống giống từ đầu tháng 7 âm lịch, năm nay hộ anh Nguyễn Ngọc Phụng dự kiến cung ứng ra thị trường Tết 500 chậu hoa cúc với đủ kích thước lớn nhỏ.

“Việc thắp đèn cho hoa sẽ bắt đầu từ lúc gieo giống cho đến lúc cây hoa cứng cáp. Khi cây hoa phát triển đúng tiến độ, sẽ dừng thắp đèn thâu đêm, chỉ bật để kiểm tra và chăm sóc cây”, anh Phụng cho biết.

Theo anh Phụng, loài hoa này có đặc tính hấp thụ nhiều nước nhưng không được để ngâm nước, do đó việc thời tiết mưa nhiều, trời lạnh cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây hoa.

Cũng giống anh Phụng, vườn hoa có diện tích 600m2 với hơn 250 chậu hoa cúc pha lê của hộ gia đình anh Nguyễn Hữu Tùng cũng được gieo từ tháng 7 âm lịch. Đến nay, hoa đã sinh trưởng tốt không phải chong đèn xuyên đêm, nhưng mỗi buổi tối vợ chồng anh Tùng vẫn thắp đèn để kiểm tra sâu bệnh.

Theo các hộ dân, ánh sáng đối với cây hoa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sinh trưởng, cây có cho ra hoa đều hay không phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố ánh sáng. Ánh sáng càng tốt, sử dụng đúng thời điểm cây sẽ cho ra hoa đều, đẹp và kịp thời vụ.

Tết đang đến gần, các hộ trồng hoa "đội" mưa rét tỉ mẩn chăm sóc từng chậu hoa.

Trao đổi với Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch UBND phường Thủy Vân cho biết, nhiều năm nay, các hộ dân trên địa bàn vẫn duy trì nghề trồng hoa bằng chậu để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

“Năm nay mỗi hộ trồng trung bình 400-600 cặp, khoảng 1000 chậu, chủ yếu là hoa cúc. Sau khi trừ đi chi phí, hoa Tết mang lại thu nhập cho người dân từ 60-100 triệu đồng/vụ. Nhờ trồng hoa vụ Tết, nhiều người dân có nguồn thu nhập ổn định, đặc biệt góp phần tạo thêm công ăn việc làm thời vụ cho người lao động mỗi dịp giáp Tết”, ông Trung nói.

Được biết, hoa cúc của người dân làng Dạ Lê Chánh thường được bán cho các tiểu thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và một số tỉnh lân cận như Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh… vào dịp Tết Nguyên đán.

Dự báo thời tiết hôm nay 27/12: Bắc Bộ rét buốt, dù tăng nhiệt, Nam Bộ đột ngột trời trở rét.

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-dan-hue-chong-den-doi-mua-ret-cham-hoa-tet-16923122709285371.htm