Người chắp cánh đam mê ngoại ngữ tại Trường sĩ quan Thông tin

Với tâm huyết, trách nhiệm, Thượng tá Ngô Thị Thùy Dương gần 20 năm đã chắp cánh 'đam mê' tiếng Anh tới nhiều thế hệ học viên tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Trong những năm qua đội tuyển Trường Sĩ quan Thông tin, Binh chủng Thông tin liên lạc luôn đoạt giải cao tại Hội thi Olympic tiếng Anh các học viện, nhà trường trong toàn quân. Để có thành tích ấy phải kể đến người giảng viên luôn theo sát và hỗ trợ, hướng dẫn Đội tuyển. Đó chính là Thượng tá Ngô Thị Thùy Dương - Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ bản, Trường Sĩ quan Thông tin.

Với tâm huyết, trách nhiệm của mình, cô Dương đã chắp cánh “đam mê” tiếng Anh tới không chỉ học viên, mà cả những giảng viên trẻ của Khoa Cơ bản, góp phần nâng cao kết quả các khóa đào tạo tại Nhà trường…

 Trình bày sản phẩm Người giáo viên hạnh phúc- tập huấn CNT năm 2022.

Trình bày sản phẩm Người giáo viên hạnh phúc- tập huấn CNT năm 2022.

Không ngừng cố gắng, không ngừng sáng tạo

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, cô Dương bén duyên với màu xanh áo lính khi được tuyển dụng vào công tác tại Trường Sĩ quan Thông tin năm 2006.

Những ngày đầu bước vào môi trường quân đội, tuy gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng cô đã nhanh chóng thích nghi để thực hiện tốt công tác giảng dạy. Năm 2008, cô là một trong số ít giảng viên Quân đội của cả nước được sang Australia đào tạo.

Tại đây, cô đã hoàn thành hai khóa học bao gồm Khóa Biên soạn chương trình môn học tiếng Anh (năm 2011) và Khóa Đào tạo chấm điểm theo hệ thống tiếng Anh của Bộ Quốc phòng Australia (năm 2020).

Có được những phương pháp dạy học hay, mới, hiện đại từ nước bạn, cô Dương bắt đầu “ấp ủ” nhiều ý tưởng hay để áp dụng vào việc dạy học tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Không ngừng cố gắng, không ngừng sáng tạo, thân thiện và hòa nhã không chỉ là đánh giá, nhận xét của lãnh đạo, đồng nghiệp mà còn là sự ngưỡng mộ của nhiều thế hệ học viên dành cho cô giáo dạy tiếng Anh - Thượng tá Ngô Thị Thùy Dương sau gần 20 năm làm công tác giảng dạy tại Trường Sĩ quan Thông tin.

 Tham gia giảng dạy cho lớp giáo viên trẻ tiếng Anh các trường quân đội khu vực miền nam do Bộ Quốc phòng Australia tổ chức 2023.

Tham gia giảng dạy cho lớp giáo viên trẻ tiếng Anh các trường quân đội khu vực miền nam do Bộ Quốc phòng Australia tổ chức 2023.

Người chắp cánh “đam mê” tiếng Anh

Trong xu thế hội nhập quốc tế và quá trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự, Trường Sĩ quan Thông tin đã không ngừng nâng cao năng lực về ngoại ngữ của cả thầy và trò đáp ứng yêu cầu khai thác, làm chủ trang bị, khí tài thông tin hiện đại.

Chính nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Khoa Cơ bản nói riêng và của Nhà trường nói chung đều có trình độ tiếng Anh tốt, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Bộ môn Ngoại ngữ xác định rõ hai nhiệm vụ trọng tâm là bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ.

Để làm được điều này, chỉ huy Khoa Cơ bản luôn tập trung chỉ đạo việc đổi mới giáo trình, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và phương thức kiểm tra, đánh giá. Trên cương vị chức trách được giao, Thượng tá Dương luôn khuyến khích các giảng viên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thử nghiệm và áp dụng mô hình lớp học trực tuyến kết hợp trực tiếp, xây dựng mỗi bài học, mỗi tiết học đều mang ý tưởng sáng tạo, linh hoạt, lôi cuốn, tạo hứng thú cho người học góp phần khơi dậy niềm “đam mê” tiếng Anh cho học viên.

Cô Dương tâm sự: "Được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, cấp ủy, chỉ huy Khoa chúng tôi đã tập trung triển khai nhiều hoạt động mới để từng đồng chí phát huy được sở trường của mình trong việc dạy môn tiếng Anh, phù hợp với môi trường Quân đội nhất là dạy học chuyển đổi số thông qua các hệ thống quản lý học tập trực tuyến",

Việc áp dụng hệ thống học liệu trực tuyến bằng tiếng Anh do chính cô Dương lên ý tưởng và cùng với giảng viên trong Bộ môn Ngoại ngữ thực hiện, rất phù hợp với các nhà trường trong Quân đội. Đây là hệ thống giáo trình được tổ chức và phân quyền theo chức năng nhiệm vụ của người sử dụng.

Từ khi hệ thống học liệu trực tuyến được áp dụng vào quá trình giảng dạy môn tiếng Anh tại Trường Sĩ quan Thông tin không chỉ được cán bộ, học viên trong đón nhận tích cực, mà còn khơi dậy sự sáng tạo của chính những người giảng viên trong Bộ môn Ngoại ngữ.

 Tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường lần 4 tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Tổ chức hội thi Olympic Tiếng Anh cấp trường lần 4 tại Trường Sĩ quan Thông tin.

Trên cương vị là Phó Chủ nhiệm khoa cùng với sự đam mê, tâm huyết của mình, cô Dương luôn theo sát quá trình sản xuất nội dung cho hệ thống học liệu số. Không chỉ vậy, bên cạnh việc hướng dẫn cho các giảng viên trẻ trong Khoa, cô Dương còn chủ động tham gia xây dựng hệ thống học liệu số, thiết kế và ghi hình bài giảng cho hệ thống.

Trao đổi về kinh nghiệm khơi dậy tinh thần tự học tiếng Anh cho học viên, cô Dương chia sẻ: Với từng đối tượng học viên thì giảng viên cần có những cách giảng dạy khác nhau. Trước hết giảng viên phải là người hiểu được tâm lý, cần có sự trải nghiệm các hoạt động giảng dạy để thay đổi nội dung phù hợp. Ví dụ như có thể chia Lớp học thành các nhóm nhỏ từ 5-6 học viên, tổ chức trò chơi kết hợp ôn lại kiến thức đã học dưới sự hướng dẫn của giảng viên, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh, phát huy tốt nhất khả năng của người học.

Để có được những giờ lên lớp hay, chất lượng là cả một quá trình tự trau dồi, tự rèn luyện một cách nghiêm túc, cũng là kết quả của nhiều giờ giảng thử, thông qua bài giảng được Khoa tổ chức một cách chặt chẽ, bài bản.

Bên cạnh đó hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh cũng được tổ chức định kỳ theo tháng và tăng cường vào những đợt thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đây là một sân chơi bổ ích, thiết thực mang lại cho học viên một môi trường học tập và vui chơi lành mạnh, giúp học viên ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phát huy tính chủ động, tự tin trong học tập từng bước hoàn thiện năng lực bản thân.

Cũng chính từ các Câu lạc bộ này, sẽ phát hiện và đào tạo nên những hạt nhân nòng cốt cho Đội thi Olympic tiếng Anh của Trường Sĩ quan Thông tin.

Theo Thượng sĩ Lê Tùng Lâm, Học viên lớp ĐH29HQ – Tiểu đoàn 14 chia sẻ: "Việc tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo Bộ môn Ngoại ngữ, đã mang lại cho em rất nhiều trải nghiệm học tập bổ ích. Các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ không chỉ giúp củng cố kiến thức trên lớp mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, tăng khả năng phản xạ tiếng Anh. Nhờ tham gia đều đặn và tích cực trong các hoạt động của Câu lạc bộ, bản thân tôi đã tự tin hơn rất nhiều khi bước vào vòng thi Olympic tiếng Anh toàn quân".

Thông qua các hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh cũng như được sự hướng dẫn, hỗ trợ, động viên, truyền cảm hứng từ cô Dương và các thầy cô khác trong khoa. Thượng sĩ Lê Tùng Lâm đã vinh dự đạt Giải Ba Olympic tiếng Anh toàn quân năm 2024 - một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình học tập và rèn luyện của bản thân người chiến sĩ.

Với tất cả tình yêu nghề và tâm huyết của mình, cô Dương luôn tâm niệm sẽ mang hết khả năng và kinh nghiệm đã tích lũy được để góp phần đặt những viên gạch vững chắc nhất cho hành trình đi tìm tri thức của những sĩ quan trẻ tương lai.

Những bài giảng, những hoạt động do cô Dương xây dựng bằng một cách tự nhiên nhất đã lan tỏa tới học viên tinh thần hăng say học tập, sự đam mê với bộ môn tiếng Anh, từ đó nâng cao năng lực tiếng Anh và phát huy tính sáng tạo cá nhân trong nghiên cứu, tiếp cận các tài liệu một cách đầy đủ, chính xác và khai thác, sử dụng hiệu quả các loại trang thiết bị, khí tài thông tin quân sự, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại và hội nhập quốc tế,

Tấn Duy - Văn Chương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/nguoi-chap-canh-dam-me-ngoai-ngu-tai-truong-si-quan-thong-tin-post1574253.html