Ngọn cờ tiên phong trong công tác tuyên truyền của ngành Ngân hàng

Trong giai đoạn chuyển mình lịch sử của nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường, Thời báo Ngân hàng ra đời ngày 15/8/1990 dưới sự chỉ đạo của nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm, trở thành ngọn cờ tiên phong trong công tác tuyên truyền các chính sách tiền tệ và cải cách ngân hàng. Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Thời báo Ngân hàng xuất bản số đầu tiên, ông Cao Sỹ Kiêm đã chia sẻ về sứ mệnh của tờ báo từ những ngày đầu thành lập. Câu chuyện của ông không chỉ giúp chúng ta hình dung về những người làm báo thời kỳ Đổi mới mà còn đặt ra kỳ vọng đối với thế hệ trẻ hôm nay trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thưa ông, cuối thập niên 1980, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là thời kỳ Đổi Mới. Những thách thức nào của nền kinh tế và ngành Ngân hàng lúc bấy giờ đã thôi thúc ông quyết định thành lập tờ báo chuyên biệt về ngành Ngân hàng?

Thưa ông, cuối thập niên 1980, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hay còn gọi là thời kỳ Đổi Mới. Những thách thức nào của nền kinh tế và ngành Ngân hàng lúc bấy giờ đã thôi thúc ông quyết định thành lập tờ báo chuyên biệt về ngành Ngân hàng?

Trong giai đoạn cuối thập niên 1980, Việt Nam đứng trước những thách thức lớn khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường. Ngành Ngân hàng, với vai trò dẫn dắt các hoạt động kinh tế, phải đối mặt với yêu cầu thay đổi toàn diện về thể chế, cơ chế và nghiệp vụ để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Để người dân, cán bộ ngân hàng và các cấp lãnh đạo hiểu rõ và thực hiện tốt các chính sách mới, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải xây dựng một hệ thống tuyên truyền mạnh mẽ và hiệu quả. Chính vì lý do đó, bản tin “Hoạt động Ngân hàng”- tiền thân của Thời báo Ngân hàng ngày nay được ra đời vào ngày 15/8/1990, cùng với các hình thức tuyên truyền khác như tạp chí và các chương trình truyền thông khác.

Điều này nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp bách của thời kỳ đổi mới, không chỉ trong nước mà còn trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Chúng tôi xác định rằng nhiệm vụ thông tin truyền thông không chỉ dừng ở việc phổ biến chính sách mà còn phải giải thích, hướng dẫn và tạo sự đồng thuận từ người dân, doanh nghiệp, đến các nhà lãnh đạo. Thời báo Ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải các thể chế mới, các biện pháp kỹ thuật và các thông lệ quốc tế, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường và củng cố sự phát triển bền vững của đất nước. Hơn nữa, tờ báo đã hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước trong việc định hướng dư luận, đảm bảo các chính sách được thực hiện hiệu quả, từ đó tạo động lực cho công cuộc đổi mới kinh tế.

Từ năm 1990, hệ thống ngân hàng chuyển từ 1 cấp sang 2 cấp, Thời báo Ngân hàng đã đóng góp như thế nào trong việc giúp cán bộ ngân hàng và người dân hiểu rõ ý nghĩa của sự kiện này?

Việc chuyển đổi hệ thống ngân hàng từ 1 cấp sang 2 cấp là một bước ngoặt quan trọng, mang tính cách mạng đối với nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là trong ngành Ngân hàng. Thời báo Ngân hàng đã đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải ý nghĩa của sự chuyển đổi này đến cán bộ ngân hàng, doanh nghiệp và người dân. Tờ báo đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, giải thích rõ ràng về vai trò của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng; đồng thời phổ biến các chính sách mới để đảm bảo sự đồng thuận và thực hiện hiệu quả. Nhờ đó, chất lượng nghiệp vụ của ngành Ngân hàng được nâng cao, góp phần vào sự đổi mới nhanh chóng và hiệu quả của nền kinh tế Việt Nam. So với nhiều quốc gia, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới ngân hàng, tạo nền tảng bền vững cho các giai đoạn phát triển sau này.

Nhiệm vụ của Thời báo Ngân hàng, cũng như công tác thông tin tuyên truyền nói chung, là vô cùng quan trọng trong mọi thời kỳ. Tôi đã đặt ra 3 định hướng chính cho tờ báo. Thứ nhất, tuyên truyền nhanh chóng và chính xác các chính sách, thể chế và hoạt động tiền tệ của ngành Ngân hàng để đảm bảo sự hiểu biết và đồng thuận từ công chúng. Thứ hai, tiếp cận, tiếp thu và phổ biến nhanh các kiến thức, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật từ quốc tế, đặc biệt là các thông lệ tiên tiến. Thứ ba, tổng kết và lan tỏa các điển hình tiên tiến, kinh nghiệm trong nước để rút ngắn thời gian thực hiện và tiết kiệm nguồn lực.

Những định hướng này được triển khai sát với quá trình chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các hoạt động của tổ chức tín dụng. Thời báo Ngân hàng đã đóng góp quan trọng vào việc truyền tải các chính sách như Pháp lệnh Ngân hàng năm 1990 và tái lập quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế như: IMF, WB và ADB vào năm 1993. Nhờ đó, ngành Ngân hàng đã hội nhập nhanh chóng với thế giới, kiểm soát tốt giá trị đồng tiền, xây dựng bộ máy tổ chức mạnh mẽ hơn và đóng góp ngày càng hiệu quả cho nền kinh tế. Sự thành công này không chỉ đến từ các chính sách mà còn từ công tác tuyên truyền hiệu quả của Thời báo Ngân hàng, giúp biến các định hướng thành hiện thực.

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm và thế hệ trẻ Thời báo Ngân hàng

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm và thế hệ trẻ Thời báo Ngân hàng

Ngành Ngân hàng đang cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, ông kỳ vọng Thời báo Ngân hàng sẽ đóng vai trò như thế nào để tiếp tục là cơ quan ngôn luận hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam?

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao và hội nhập quốc tế, hệ thống thông tin ngân hàng, đặc biệt là Thời báo Ngân hàng, cần đi trước một bước. Phóng viên và những người làm công tác tuyên truyền phải am hiểu sâu sắc về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các nghiệp vụ tiên tiến của thế giới. Điều này đòi hỏi quá trình học tập kiên trì, tổng kết thực tiễn và không ngừng đổi mới.

Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, theo tôi Thời báo Ngân hàng cần tập trung vào hai lĩnh vực chính. Thứ nhất là thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng kỹ thuật cao trong công tác tuyên truyền. Thứ hai là đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, không chỉ về kiến thức mà còn về phẩm chất và phương pháp làm việc. Những yếu tố này sẽ quyết định sự đóng góp của tờ báo, tạo động lực phát triển bền vững cho ngành Ngân hàng. Tôi tin rằng, với sự nhạy bén và chuyên nghiệp, Thời báo Ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vững vị trí là cơ quan ngôn luận hiệu quả, giúp ngành Ngân hàng đáp ứng tốt các yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế đất nước.

Thưa ông, là người theo sát hoạt động của Thời báo Ngân hàng ngay từ những ngày đầu thành lập đến nhiều năm sau này, hẳn ông đã có rất nhiều kỷ niệm? Ông có lời nhắn nhủ gì với thế hệ làm báo hôm nay?

Kỷ niệm với Thời báo Ngân hàng thì rất nhiều, nhưng sâu sắc nhất là khi tôi chuyển từ công tác ở địa phương, với kinh nghiệm quản lý vi mô hạn chế, sang lãnh đạo một Ngành quan trọng như ngân hàng. Lúc đó, trình độ và hiểu biết của tôi về các vấn đề quốc tế còn chưa đầy đủ. Tuy nhiên, nhờ đội ngũ tham mưu, đặc biệt là những người làm công tác tuyên truyền của Thời báo Ngân hàng, tôi đã được hỗ trợ rất nhiều. Họ có trình độ chuyên môn sâu, quyết tâm cao và luôn phối hợp chặt chẽ.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác là trong giai đoạn đầu đổi mới, khi ngành Ngân hàng phải đối mặt với các vấn đề phức tạp như hợp pháp hóa hoạt động tín dụng và ngăn chặn gian lận, Thời báo Ngân hàng đã giúp truyền tải thông tin, giải thích chính sách và xây dựng niềm tin trong công chúng. Nhờ sự hỗ trợ này, tôi đã vượt qua những khó khăn ban đầu và thực hiện thành công các nhiệm vụ quan trọng. Đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi và tôi luôn biết ơn đội ngũ Thời báo Ngân hàng đã đồng hành cùng tôi trong hành trình đầy thách thức ấy. Thời báo Ngân hàng đã hoàn thành tốt sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước giao phó, nhờ sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên môn và hệ thống thông tin truyền thông. Những kết quả này đã tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ngành Ngân hàng. Nhìn lại, tôi rất tự hào về những thành tựu đã đạt được, nhưng tôi mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy những giá trị đó, nâng cao hơn nữa vai trò của Thời báo Ngân hàng trong công tác tuyên truyền.

Tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ trong Ngành, đặc biệt là những cán bộ làm việc tại Thời báo Ngân hàng, là hãy không ngừng học tập, bồi dưỡng và rèn luyện để trở thành những cán bộ quản lý và chuyên môn xuất sắc. Hãy tập trung vào đào tạo kiến thức, nâng cao phẩm chất và đổi mới phương pháp làm việc để đáp ứng các yêu cầu mới của thời đại.

Dù rời nhiệm sở đã lâu, nhưng tôi luôn hy vọng Thời báo Ngân hàng sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành Ngân hàng và nền kinh tế đất nước.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ tâm huyết và sâu sắc của ông!

Trần Hương

Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/ngon-co-tien-phong-trong-cong-tac-tuyen-truyen-cua-nganh-ngan-hang-169167.html