Ngỡ ngàng vườn đào huyền bạc tỷ ở huyện biên giới Nghệ An

Lâu nay, cứ ngỡ chỉ ở các tỉnh phía Bắc mới có đào dáng huyền gây 'sốt' thị trường những năm qua. Vậy nhưng, ngay ở xã biên giới Na Ngoi, Nghệ An, thanh niên dân tộc Mông Lầu Bá Hạ đang sở hữu 5ha loại đào 'quý tộc' này.

Bắt đầu từ năm 2021, Lầu Bá Hạ (sinh năm 1994) – chàng trai dân tộc Mông ở Na Ngoi đã trồng thành công gần 6.000 cây đào dáng huyền trên đất rẫy ở bản Ca Nọi. Ảnh: Thanh Phúc

Để đưa cây đào bích, đào phai có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc về trồng trên nương rẫy Na Ngoi, Lầu Bá Hạ đã phải “tầm sư học đạo” ở Bắc Giang cả năm trời. Sau đó, anh liên kết với anh Trần Văn Thành - một người có kinh nghiệm trồng đào thế ở Bắc Giang vào Kỳ Sơn cải tạo rẫy trồng đào. Ảnh: Hoài Thu

Trồng đào dáng huyền khá công phu, vất vả. Cây đào phải trồng phôi từ nhỏ nuôi thành cây thẳng cao 4-5m trong vòng 2-3 năm. Sau đó là tạo tán, uốn dáng. Ảnh: Thanh Phúc

Để có dáng huyền, mỗi cây đào phải uốn khoảng một năm mới vào dáng. Thông thường sẽ có những bước cơ bản như chôn cọc cố định, chọn chiều cao của cây để tiến hành uốn. Ảnh: Hoài Thu

So với đào trồng bản địa thì đào huyền có giá trị cao gấp 3 lần, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Tết năm 2023, vườn đào huyền của anh Hạ xuất bán lứa đầu tiên với 100 cành, mang về doanh thu 300 triệu đồng. Ảnh: CSCC

Nay, trên diện tích 5ha, anh Hạ trồng gần 6.000 gốc theo hình thức gối vụ. Có đồi đến Tết này sẽ cắt bán được, có đồi thì khoảng 2 năm tuổi, có đồi mới chỉ vài tháng tuổi. Ảnh: Thanh Phúc

Trong những rẫy đào còn nhỏ tuổi, anh Hạ trồng thêm lạc để tăng nguồn thu và ngăn cỏ dại. Ảnh: Hoài Thu

Đào dáng huyền chỉ cắt cành để bán, gốc sẽ mọc chồi mới, khi chồi lên được 4m thì sẽ tạo tán, tạo dáng. Mỗi gốc đào, nếu chăm sóc tốt, đảm bảo kỹ thuật thì tối đa khai thác được 10-12 lần từ chồi mọc lên. Ảnh: Thanh Phúc

Hiện, vườn đào huyền đang trong đợt “xuống lá” để tạo tán. Khác với đào rừng hiện đang kỳ dồn sức nuôi quả chín thì đào dáng huyền được người trồng cắt tỉa lá, vặt quả để tập trung nuôi thân, cành. Ảnh: Hoài Thu

Do chăm sóc kỳ công nên những người trồng đào dáng huyền như anh Lầu Bá Hạ phải bám đồi thường xuyên, ít khi ngơi tay. Theo ước tính, Tết 2024, anh sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 cành đào dáng huyền. Ảnh: Hoài Thu

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi cho biết: “Mặc dù trồng đào đã là sinh kế lâu nay của địa phương với diện tích gần 400ha. Song, mô hình trồng đào dáng huyền của anh Lầu Bá Hạ khá mới mẻ, mở ra hướng đi mới cho người dân bản địa. Ngoài chặt cành bán vào dịp Tết thì những đồi, nương rẫy trồng bài bản, quy hoạch quy củ như của anh Hạ sẽ là điểm du lịch hấp dẫn du khách, tạo nên sản phẩm đặc trưng cho vùng đất Na Ngoi”. Ảnh: Thanh Phúc

Clip: Phúc -Thu

Thanh Phúc - Hoài Thu

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ngo-ngang-vuon-dao-huyen-bac-ty-o-huyen-bien-gioi-nghe-an-post288717.html