Ngày 19/2/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là hành động đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57.
Ngày 18-2, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo 1790) tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết (Trưởng Ban Chỉ đạo 1790) chủ trì phiên họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan tham dự.
Năm 2025, nhiều trường đại học đặt ra các mục tiêu lớn để hướng tới thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Trong 7 nhiệm vụ được Bộ Chính trị đưa ra tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, nhiệm vụ thứ 7 là: Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 57 của trung ương, một Nghị quyết của Quốc hội đang được xem xét, thông qua được cho sẽ mở đường cho kỷ nguyên mới của đất nước.
Ngày 22/12/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chỉ sau 20 ngày, Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 03/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV, ngày 17/2, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Nghị quyết 57 sẽ tháo gỡ rào cản, khắc phục điểm nghẽn và tạo cơ chế đột phá, để giải phóng sức sáng tạo nguồn lực, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Phải có các chính sách cụ thể hơn thì mới thực hiện được Nghị quyết 57, mới thực sự là đổi mới, cần nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách đặc biệt chứ không chỉ là đặc thù…
Giới nghiên cứu khoa học bày tỏ sự tin tưởng khi Nghị quyết 57 cho phép thí điểm các vấn đề mới từ thực tiễn, chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và thời gian trễ trong nghiên cứu khoa học. Các cơ quan nghiên cứu được khuyến khích xây dựng cơ chế cho phép tổ chức và nhà khoa học thành lập, điều hành doanh nghiệp dựa trên kết quả nghiên cứu...
Tại Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về việc thực hiện Nghị quyết 57, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển đất nước, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể...
Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là yếu tố sống còn đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra định hướng rõ ràng, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng tham gia vào quá trình này.
Thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thì cần có các cơ chế, chính sách đặc biệt, chứ không chỉ là đặc thù.
Thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội sáng 15/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thì cần có các cơ chế, chính sách đặc biệt, chứ không chỉ là đặc thù.
Sáng 15/2, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trước đó, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết này.
Để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết 57), các trường đại học (ĐH), các viện nghiên cứu đang khẩn trương xây dựng các chương trình, mục tiêu cho phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.
Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) của Bộ Chính trị ra đời, được coi như kim chỉ nam, định hướng cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (ĐMST). Các doanh nghiệp Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để phát triển, góp phần cùng đất nước bứt phá trong trong kỷ nguyên mới.
Nghị quyết 'khoán 10' 40 năm trước đã tạo cách mạng nông nghiệp giúp Việt Nam thoát nghèo. Nghị quyết 57 với tinh thần 'khoán 10' sẽ tạo đột phá, giải phóng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chiều 11/02, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ được kì vọng sẽ tạo xung lực mới cho đất nước. Nhưng để được như kì vọng, các chuyên gia, nhà khoa học mong Luật, chính sách đi kèm phải được 'cởi trói'.
Thủ tướng nêu rõ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao phải đa dạng hóa các nguồn lực gồm nguồn lực của nhà nước, nhân dân, doanh nghiệp và trong xã hội; nguồn hợp tác công tư, xã hội hóa; nguồn đi vay, phát hành trái phiếu Chính phủ.
Rà soát nút thắt về thể chế phát triển khoa học công nghệ để tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi kịp thời, hiệu quả…; công việc này phải làm trong quý I và quý II/2025
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất viện nghiên cứu chi tiền nhận được từ Nhà nước theo cơ chế chi của doanh nghiệp, cơ chế khoán.
Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Hội nghị phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thúc đẩy tăng trưởng kinh tế do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra chiều 11/2 tại Hà Nội.
Quán triệt tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng để huy động nguồn lực phát triển, Thủ tướng gợi mở việc để các nhà khoa học được kinh doanh sản phẩm mà mình đã sáng tạo.
Năm 2025 được Bộ Khoa học và Công nghệ coi là năm tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, một trong những nhiệm vụ đột phá là việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sáng 10/2, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về 'Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số' đến 37 nghìn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên từ tỉnh đến cơ sở, các cơ sở đào tạo nhân lực, giáo dục chuyên nghiệp qua hơn 850 điểm cầu trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Ngày 7-2, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố triển khai Nghị quyết 57 ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai thực hiện Quyết định 204 của Ban Bí thư.
Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với GS.TS Đinh Thị Mai Thanh – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) về Nghị quyết số 57 trước thềm tuyển sinh năm 2025.
Quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành giáo dục đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành.
'Nếu vướng thông tư thì sửa thông tư, vướng nghị định thì sửa nghị định', quan điểm này được lãnh đạo Bộ TT&TT nêu rõ trong buổi quán triệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57.
Nghị quyết số 57-NQ/TW được ký ban hành ngày 22-12-2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xem là bước ngoặt quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số. Tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng bắt nhịp tinh thần đổi mới với những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
Với Nghị quyết 57, startup Việt đang mong mỏi Việt Nam sẽ có những chính sách mới về hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, hỗ trợ hơn nữa cho các startup công nghệ cao.
Ví Nghị quyết 57-NQ/TW như 'khoán 10' cho nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 'Khoán 10' là để thoát nghèo, Nghị quyết 57-NQ/TW là để thoát bẫy thu nhập trung bình. Khoán 10 là giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 - NQ/TW là giải phóng sức sáng tạo. Tinh thần chung của hai chủ trương này đều là quản lý theo mục tiêu, không quản cách làm, là trao quyền tự chủ và trách nhiệm cho người làm, chấp nhận rủi ro và đánh giá dựa trên hiệu quả tổng thể, người làm được hưởng lợi từ thành quả lao động và sáng tạo.
Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định, đội ngũ nhà khoa học trẻ là đảng viên có vai trò rất quan trọng. Họ trở thành động lực cho sự phát triển khoa học công nghệ của Nhà trường và triển khai thành công Nghị quyết 57.
Với nhiều đột phá về cơ chế, Nghị quyết 57 được cho là tạo nhiều ưu đãi, thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải phóng sức sáng tạo của các nhà khoa học.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 600.000 trí thức là một nguồn lực vô cùng to lớn cho sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ của nước nhà. Tập hợp trí thức trong và ngoài nước là tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, không chỉ là tuyển dụng, mà với nhân tài, cần cơ chế lương đột phá. Lương, đãi ngộ không cao, không tương xứng thì khó mà thu hút được nhân tài. Quan trọng hơn, là lãnh đạo các đơn vị phải trân trọng người tài. Người tài thường có cá tính, không xun xoe, quỵ lụy, không thích nói nịnh.
Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được Bộ Chính trị ban hành là văn kiện có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước. Nhân dịp đầu năm mới, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về ý nghĩa của Nghị quyết 57 đối với hệ thống giáo dục - đào tạo cũng như những thời cơ, thách thức và kỳ vọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực khoa học công nghệ.
Chuyên gia tuyển sinh đại học dự báo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia sẽ tác động tới sự quan tâm của phụ huynh, học sinh về các ngành về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thì đầu tư cho Khoa học công nghệ thời gian tới tăng lên 2% GDP, tức khoảng 9 tỷ USD/năm. Vậy các tập đoàn, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp chuẩn bị gì để nhận đặt hàng của Nhà nước? Đó là câu hỏi mà PetroTimes đã đặt ra để trao đổi với ông Lê Đức Sảo, Phó chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam.
Chủ tịch TPHCM khẳng định, Nghị quyết 57 mở ra nhiều cơ hội cho địa phương để bứt phá trong phát triển kinh tế, dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ.
Để đưa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) vào cuộc sống, việc cần ưu tiên trước hết là hoàn thiện thể chế, chính sách để thúc đẩy đầu tư cho khoa học công nghệ.
Nghị quyết 57 không chỉ là 'kim chỉ nam' cho sự phát triển mà còn là lời hiệu triệu mạnh mẽ, đặt nền móng cho những bước đi đột phá của ngành Công Thương.
Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được nhiều trí thức, nhà khoa học đánh giá là 'Nghị quyết giải phóng tư duy khoa học', 'Nghị quyết của hành động' với những mục tiêu rất cụ thể, giúp đổi mới cách nghĩ, cách làm, nhằm hiện thực hóa các chủ trương, xóa bỏ rào cản, giải phóng năng lực để đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tại tọa đàm 'Nghiên cứu khoa học: Đổi mới tư duy, sáng tạo để bứt phá', các nhà khoa học đánh giá, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về 'Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia' mang đến động lực mạnh mẽ cho các nhà khoa học.
Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 'chìa khóa vàng' để hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của dân tộc. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần tháo gỡ vấn đề chi cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.