Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn như nguồn lao động dồi dào ở thời kỳ dân số vàng, nhiều người trẻ được đào tạo bài bản, có kỹ năng tốt, và luôn háo hức với cái mới, cũng như Việt Nam đang là điểm đến thu hút được sự đầu tư...
Công nghệ số được xác định là một trong những động lực chủ yếu thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh và bền vững. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và tăng cường liên kết giữa các bên liên quan là chìa khóa giúp Việt Nam bứt phá, làm chủ công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, mà là bài toán cần sự chung tay của cả hệ sinh thái từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp đến người lao động.
Ngày 18/5/2025, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, báo Tiền Phong sẽ tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ, hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây cũng là hoạt động thiết thực để cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, 'khi chúng ta nói về 'Sứ mệnh thanh niên', chúng ta không chỉ nhắc đến trách nhiệm của mỗi người trong những công việc cụ thể của mình. Thời đại công nghệ số, đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ đang mở ra. Chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội này, không chỉ để khẳng định bản thân mà còn để đóng góp cho sự phát triển chung của dân tộc'...
Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra cơ hội lớn để Việt Nam bứt phá vươn lên nhờ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta vượt qua được rào cản về nhận thức và tâm lý hành động; vì vậy, mỗi cán bộ lãnh đạo, mỗi doanh nghiệp cần nhìn lại mình, chủ động phá bỏ tâm lý trì trệ, ngại đổi mới để nhận nhiệm vụ Nghị quyết số 57-NQ/TW giao phó.
Năm 1956, giữa những bộn bề của đất nước non trẻ vừa bước ra khỏi chiến tranh, Việt Nam đã đưa ra một quyết định mang tính chiến lược: Tham gia sáng lập Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân (Joint Institute for Nuclear Research – JINR) tại Dubna, Liên Xô (nay thuộc Liên bang Nga).
Chính phủ Thái Lan đã thực hiện đồng thời nhiều biện pháp, bao gồm rót tiền cho các dự án nghiên cứu khoa học, cấp học bổng cho các sinh viên tài năng để theo đuổi các môn khoa học thuần túy.
Sau 50 năm phát triển, TPHCM đã ghi dấu những bước tiến vượt bậc trên hành trình đổi mới khoa học - công nghệ (KH-CN), kiến tạo nên một trung tâm đổi mới sáng tạo đầy tiềm năng của Việt Nam. Những thành tựu ấy không chỉ góp phần làm giàu đẹp cho diện mạo kinh tế - xã hội của thành phố mang tên Bác, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực, thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước.
Theo Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng, sau khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, TPHCM đã triển khai với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã đề ra các mục tiêu chiến lược nhằm xây dựng Viện Hàn lâm thành Trung tâm khoa học công nghệ hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao.
Cần một hệ thống giải pháp toàn diện để gỡ điểm nghẽn, tạo bứt phá trên cả phương diện thể chế, chính sách để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.
Lễ ký kết đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc xây dựng nền tảng hợp tác chặt chẽ giữa 3 trường đại học lớn nhất cả nước. Thông qua chương trình này, các bên cam kết huy động nguồn lực, nhân lực và cơ sở vật chất để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào thực tiễn, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực trình độ cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM, Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ chiến lược gắn với hợp tác doanh nghiệp.
Sự hợp lực, hợp tác chiến lược của các đại học (ĐH) nhằm chia sẻ nguồn lực, là nơi thu hút nhân tài, những giảng viên, nhà khoa học giỏi đến làm việc, là nơi đào tạo những tài năng gắn với phát triển STEM, công nghệ chiến lược, hợp tác với doanh nghiệp (DN) lớn và đề xuất những cơ chế chính sách đột phá với Đảng và Nhà nước.
Hai đại học Quốc gia và Đại học Bách khoa Hà Nội đã kí kết hợp tác triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Nghị quyết 57 đã khơi dậy khát vọng cho tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm; mở đường cho phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Quốc gia trở thành cuộc cách mạng sống động trong đời sống.
Theo ông Hà Sơn Tùng, vấn đề cốt lõi để thực hiện Nghị quyết 57 là vai trò của Nhà nước để giúp doanh nghiệp và giới khoa học tìm được tiếng nói chung và cùng hướng về một mục tiêu thống nhất.
Nghị quyết 57 đã tạo đột phá, tiếp thêm động lực cho mỗi kiều bào đóng góp theo cách riêng của mình cho đất nước.
Ngày 27.3, tại chương trình đối thoại chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học kiến nghị cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin và điều kiện cho việc lập kế hoạch nghiên cứu dài hạn. Việc thu hút nhà khoa học giỏi vẫn vướng mắc do hạn chế nguồn lực, trong khi mức học phí hiện hành chưa đủ đảm bảo cho đào tạo chất lượng cao và thuê chuyên gia quốc tế.
Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, được Bộ Chính trị ban hành ngày 22/12/2024, có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược cao, phản ánh ý chí chính trị mạnh mẽ và tầm nhìn xa của Đảng và Nhà nước, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Đây là khẳng định của hầu hết các chuyên gia, trí thức người Việt đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN.
Phó Giáo sư Nguyễn Đăng Bằng nhấn mạnh để nền khoa học Việt Nam bứt phá, ưu tiên hàng đầu phải là cải cách thể chế, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh như Nghị quyết 57 đã chỉ ra.
Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn phát triển dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc hệ sinh thái nghiên cứu khoa học để theo kịp những bước tiến của thế giới. Trước thềm Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên, các nhà khoa học trẻ đã hiến kế, đề xuất các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu bền vững, tạo xung lực để đội ngũ trí thức bứt phá.
Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết 57) đang tháo gỡ một loạt khó khăn, cản trở đưa khoa học vào đời sống như: Thể chế, cơ chế, hạ tầng số, nhân lực và thương mại hóa kết quả nghiên cứu…
Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia mang tính chiến lược rất cao, cả về thời điểm lẫn nội dung.
Sáng 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 đã tổ chức Phiên họp lần thứ nhất.
Xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Khoa học, Công nghệ và Ðổi mới sáng tạo bám sát thực tiễn, quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị (Nghị quyết 57) sẽ tiếp tục tháo gỡ nút thắt, tạo động lực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Theo TS Lê Trường Tùng, để thực hiện được những mục tiêu mà Nghị quyết 57 đặt ra, giáo dục đại học không chỉ đơn thuần là 'tháp ngà'.
TS. Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học FPT cho rằng, nếu không giải quyết được bài toán nhân lực chất lượng cao, rất khó đảm bảo thành công trong việc thực thi mục tiêu do Nghị quyết 57 đặt ra. Cùng với thể chế, hạ tầng, dữ liệu số, các công nghệ then chốt... nhân lực là yếu tố vô cùng quan trọng, cũng là thách thức rất lớn.
Phát triển khoa học công nghệ chính là 'chìa khóa vàng' giúp đất nước vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tránh nguy cơ tụt hậu và vươn lên bắt kịp thời đại.
Dù được Nghị quyết 57 mở lối, TPHCM được phép áp dụng thí điểm, nhưng việc triển khai ở các trường chưa hết khó khăn...
Trong khuôn khổ Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn', TS Khúc Thế Anh - Giảng viên Viện Ngân hàng Tài chính (ĐH Kinh tế Quốc dân) đã chia sẻ về việc phát triển mạng lưới nhóm nghiên cứu mạnh trong giảng viên trẻ và sinh viên nhằm hưởng ứng thực hiện các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Trong khuôn khổ Diễn đàn 'Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn', nhiều câu hỏi đã được đặt ra xoay quanh việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ nhà khoa học trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn. Những giải pháp thiết thực đã được T.Ư Đoàn đề xuất nhằm khơi dậy đam mê, thúc đẩy sáng tạo và phát huy tối đa tiềm năng của thế hệ trẻ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
PGS.TS Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, cho rằng, nếu vẫn làm cách cũ, cứ bơm tiền vào cũng rất khó tạo đột phá vì chỉ như nước chảy vào chỗ trũng. 'Từ mô hình quản lý đến cách thức triển khai phải rất mới, rất đột phá', ông nói.
Với vai trò là trung tâm kinh tế, khoa học, công nghệ hàng đầu của cả nước, TP.HCM có nhiều thuận lợi đi đầu trong việc triển khai các chính sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…
'Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chúng ta phải đề ra những giải pháp trọng tâm để tới đây chúng ta tìm được hướng phù hợp nhất. Bởi vì, hiện nay thành phố có nguồn tài nguyên hết sức đặc biệt… Thêm nữa, thành phố cũng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ của khu vực phía Nam và cả nước. Nhận thức được tất cả những điều này để chúng ta chuẩn bị xây dựng nguồn lực, quyết sách, chuẩn bị trí và lực cho giai đoạn phát triển mới'.
Nghị quyết số 57-NQ/TW do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành ngày 22/12/2024, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước tiến nhanh trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, dự kiến sẽ dành khoảng gần 10.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để đáp ứng yêu cầu bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách năm nay cho việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Ban Chỉ đạo Thành ủy về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo 57) đã tổ chức phiên họp thứ nhất vào chiều 7/3.
Ngày 2/3, Đại sứ quán Việt Nam và Phái đoàn Thường trực tại các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc tại Viena, Áo đã tổ chức tọa đàm lần đầu với hơn 30 nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân trẻ đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược.
Cải cách cơ chế sử dụng nhân tài, đột phá về tư duy trong quản lý đầu tư ngân sách Nhà nước cho hoạt động R&D, cơ chế chấp nhận rủi ro... được quy định trong Nghị quyết 57-NQ/TW chính là cú huých cho doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, tham gia vào các công nghệ mới.
Hệ thống giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trăn trở lớn của người làm EdTech tại Việt Nam là sự cứng nhắc trong hệ thống giáo dục. CEO thế hệ 9X hy vọng Nghị quyết 57 không chỉ dừng lại ở định hướng mà thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Đại học Quốc gia Hà Nội vừa thành lập Công viên công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo nhằm tập trung nguồn lực đẩy mạnh hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư để phát triển các hướng nghiên cứu lĩnh vực ưu tiên.
Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia khiến các nhà khoa học và doanh nghiệp vui mừng. Tuy vậy, họ vẫn trăn trở bởi Việt Nam chưa có các nhà khoa học, kỹ sư đạt chuẩn quốc tế, chưa có thương hiệu quốc gia về phát triển khoa học công nghệ để vươn ra biển lớn...