Nghệ An: Ngư dân bám biển, mưu sinh trong thời tiết rét đậm
Từ 3 ngày qua, nhiệt độ giảm sâu, mưa nhỏ rải rác dẫn đến rét đậm nên chỉ có một số ít phương tiện của ngư dân Nghệ An ra khơi với lịch trình khai thác ngắn ngày do đó năng suất, sản lượng không cao.

Điều kiện thời tiết rét đậm bất lợi cho sản xuất, đánh bắt hải sản, thuyền cá của ngư dân xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An, dừng chuyến đi biển, neo đậu ở các bến, bãi trên các luồng, lạch. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Thời tiết rét đậm, ngư dân ít ra khơi nên cảng cá Lạch Vạn, xã Ngọc Bích, không còn tấp nập cảnh buôn bán của người dân, ra vào của hàng trăm lượt phương tiện tàu, thuyền. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Một số ít phương tiện thuyền đánh cá của ngư dân đang trên đường vào cảng cá sau hành sau chuyến ra khơi với lịch trình khai thác đi, về trong ngày. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Thuyền đánh cá cập bến, ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ tại cảng cá Lạch Vạn, xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

So với ngày thường, trong những ngày xảy ra rét đậm, lượng hải sản các thuyền khai thác giảm mạnh. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Chợ đầu mối hải sản Lạch Vạn, xã Ngọc Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, không còn tấp nập cảnh mua bán do phần lớn tàu thuyền dừng chuyến đi biển, lượng hải sản tập tập trung về chợ mỗi ngày giảm mạnh. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)