Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2020), hôm nay 8/11/2020, khu dân cư Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc trong không khí vui tươi, sôi nổi. Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Quang Chiến đã đến dự, chia vui với ngày hội.

 Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc - Ảnh: ĐV

Trao quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn Khu phố 1, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc - Ảnh: ĐV

Khu phố 1 có 276 hộ gia đình với 1.064 nhân khẩu. Khu phố là địa bàn có tuyến Quốc lộ 9 đi qua và hệ thống đường ngang giao cắt, có chợ trung tâm huyện nên rất thuận lợi cho việc giao thương buôn bán, phát triển thành phần kinh tế TTCN-TMDV. Toàn khu phố có 92 hộ sản xuất, kinh doanh, buôn bán, chiếm 33,3%. Bám sát 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Đô thị văn minh, khu phố kiểu mẫu”, Ban Công tác Mặt trận đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể các nội dung, triển khai và tổ chức thực hiện gắn với thực hiện hương ước, quy chế của Khu phố, các tiêu chí xây dựng “Khu phố kiểu mẫu”. Nhờ vậy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa lớn trong đời sống cộng đồng dân cư.

Phong trào đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng đạt kết quả tích cực. Đến nay, khu phố có 161 hộ khá giả, 115 hộ trung bình, 3 hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đến nay ước đạt 69 triệu đồng/người/năm.

Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái được khơi dậy và có sức lan tỏa sâu rộng, hiệu quả. Tháng 7/2020, khu phố đã được công nhận Khu phố đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu mức 1. Toàn khu phố có 266 hộ, chiếm 97,4% hộ đạt dan hiệu gia đình văn hóa. Tỷ lệ học sinh đến trường ở các độ tuổi đều đạt 100%, không có học sinh bỏ học giữa chừng. Phong trào đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan, môi trường Sáng- Xanh-Sạch-Đẹp- An toàn và thân thiện được đẩy mạnh. Từ các nguồn lực huy động, vận động từ các tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đã xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông, ánh sáng đô thị của khu phố, xây dựng các thiết chế văn hóa, sân chơi trẻ em…

Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được chú trọng. Với sự nỗ lực của các tổ chức, sự đồng lòng hợp sức và trách nhiệm của Nhân dân khu phố, trong năm 2020 công tác Mặt trận của Khu phố thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần gặt hái được thành quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh chính trị-TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại ngày hội, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lê Quang Chiến ghi nhận và biểu dương những thành quả trong các lĩnh vực mà khu phố đã đạt được thời gian qua. Trong đó đặc biệt ấn tượng với phong trào phát triển kinh tế của Nhân dân, số hộ khá giả chiếm tỉ lệ lớn, hộ nghèo, cận nghèo giảm còn ở mức rất thấp; thu nhập đầu người đạt mức cao… Mong muốn Nhân dân khu phố tiếp tục phát huy tình đoàn kết, thống nhất, luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt chuẩn xây dựng Khu phố kiểu mẫu lên mức cao hơn; giữ vững và phấn đấu nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng như mục tiêu đề ra vào năm 2021… Dịp này, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện, thị trấn đã trao tặng các phần quà động viên cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại địa phương.

Đ.V

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=153092