Ngày càng sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành chất lượng chương trình nghị sự. Dấu ấn nổi bật, cũng là kinh nghiệm để HĐND các địa phương học tập đó chính là tiếp tục phát huy việc chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, chu đáo cho các nội dung của kỳ họp; là tinh thần quyết liệt để bảo đảm chất lượng các quyết sách cũng như việc thực hiện các cam kết, lời hứa... Đông đảo cử tri, Nhân dân kỳ vọng, hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phát biểu bế mạc kỳ họp.
Đậm "hơi thở" cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri
1.841 lượt ĐBQH phát biểu tại 7 phiên thảo luận tổ, 621 lượt đăng ký, 508 lượt ĐBQH phát biểu thảo luận và 26 lượt tranh luận tại 26 phiên thảo luận Hội trường; 345 lượt ĐBQH đăng ký, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 luật, 12 nghị quyết chuyên đề và nghị quyết chung của kỳ họp, thảo luận về việc tiếp thu, chỉnh lý và cho ý kiến đối với 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác… Những con số “biết nói” trên đã khẳng định thành công và sự lan tỏa của Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Thành công của kỳ họp là minh chứng rõ ràng nhất cho mối liên hệ mật thiết giữa đại biểu dân cử với cử tri.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự thính tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV ngày 14.11. Ảnh: Chí Tuấn
Theo đó, phiên thảo luận tại kỳ họp đã thực sự trở thành diễn đàn sống động khi các ĐBQH đã mang đến nghị trường tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, thể hiện rõ nét nhất trong các vấn đề mang tính “sống còn” của cuộc sống, như: lạm phát, tỷ giá, lãi suất tăng cao; thị trường tiền tệ, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Từ câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công, các gói hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đến những vấn đề cử tri, Nhân dân đang hết sức quan tâm như: việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực.
Cử tri rất phấn khởi về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đặc biệt là đa số các chỉ tiêu đề ra đều đã đạt và vượt, các gói hỗ trợ theo Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ đều có tính khả thi cao, bên cạnh góp phần vực dậy kinh tế còn bảo đảm an sinh xã hội. “Điều này minh chứng cho sự điều hành trúng hướng, đồng thời cũng thể hiện Quốc hội đã thực sự lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, Quốc hội đã hành động và đổi mới. Tôi mong muốn, Quốc hội sẽ tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ hơn nữa” - cử tri Phan Đình Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh bày tỏ.
“Tôi đánh giá cao chất lượng kỳ họp lần này, hấp dẫn, minh bạch, dân chủ và nhất là thể hiện rõ nét trọng trách và bản lĩnh của đại biểu dân cử, nhất là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Có thể không sôi động, gay gắt như một số phiên trước đây nhưng đó là những nốt “trầm” có đủ độ “nặng”, độ “chín”. Đặc biệt, các Bộ trưởng khi đăng đàn đã thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động. Bộ Công thương sau khi đồng hành trả lời chất vấn tại kỳ họp đã có những động thái quản lý thị trường xăng dầu, nhất là vấn đề cung ứng và điều tiết” - cử tri Lê Vân, TP. Quy Nhơn, Bình Định bày tỏ.
Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động
Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành chất lượng chương trình nghị sự với tinh thần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Trong đó, một trong những dấu ấn nổi bật, cũng là kinh nghiệm để HĐND các địa phương học tập đó chính là sự chuẩn bị từ sớm, kỹ lưỡng, chu đáo cho các nội dung của kỳ họp. Cụ thể, chuẩn bị cho kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức 3 phiên họp thường kỳ, 2 phiên họp chuyên đề và Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ 2 về công tác xây dựng pháp luật. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề: “Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững”; chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội biên tập, xây dựng và gửi tới ĐBQH nhiều báo cáo giám sát, báo cáo chuyên đề, tài liệu, tạp chí nghiên cứu chuyên sâu phục vụ thiết thực cho hoạt động của đại biểu tại Kỳ họp thứ Tư…
Theo sát diễn biến kỳ họp qua các phiên dự thính, qua truyền hình trực tiếp và các phương tiện thông tin, tuyên tuyền, nhiều đại biểu dân cử địa phương cho rằng, tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo được phát huy là một yếu tố đặc biệt quan trọng để Quốc hội hoàn thành tốt nhất chương trình nghị sự tại Kỳ họp thứ Tư trong khoảng thời gian ngắn nhất. Đây cũng chính là kinh nghiệm sâu sắc HĐND các địa phương đã và đang tiếp tục chuẩn bị cho nội dung, chương trình của kỳ họp thường kỳ cuối năm sắp tới, bàn thảo, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.
Trong các nội dung được đưa ra thảo luận, quyết định tại Kỳ họp thứ Tư, trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, nhiều mặt, Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ quyết định chưa xem xét, thông qua dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Đông đảo cử tri đồng tình và cho rằng, đây là một quyết định đúng đắn để có thêm thời gian hoàn thiện, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thiết thực cả trước mắt và lâu dài của ngành y tế, nhưng vẫn bảo thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2024 như dự kiến của Quốc hội và Chính phủ.
Đặc biệt quan tâm đến hoạt động chất vấn với nhiều đổi mới, thực chất, sôi động, cử tri, Nhân dân ghi nhận tinh thần thẳng thắn, cộng đồng trách nhiệm của cả người hỏi và trả lời, nhất là việc Quốc hội thống nhất cao thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Tư, xác định rõ nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thời hạn hoàn thành cụ thể, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện quyết liệt, hiệu quả những vấn đề đã cam kết, có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện tại các kỳ họp sau. Đây sẽ là sơ sở pháp lý quan trọng tiếp tục đôn đốc việc thực hiện những lời hứa, cam kết tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn để sớm có những chuyển biến tích cực ngay sau kỳ họp.
Dõi theo sát diễn biến của Kỳ họp với những dấu ấn và kết quả nổi bật, đông đảo cử tri, Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng, với thành công tốt đẹp của kỳ họp, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, ủng hộ, giám sát của cử tri và Nhân dân cả nước, sự phối hợp của Chủ tịch Nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan, cùng với Nội quy kỳ họp Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ Tư, hoạt động của Quốc hội ngày càng chất lượng cao hơn, dân chủ hơn, sáng tạo, quyết liệt và thiết thực hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phát biểu bế mạc kỳ họp.













