Ngành Y tế Hà Nam 70 năm làm theo lời Bác

Cách đây 70 năm, ngày 27/2/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc, động viên những người thầy thuốc Việt Nam thực hiện khẩu hiệu: 'Lương y phải như từ mẫu'; ra sức phấn đấu, xây dựng nền y học với phương châm: 'Khoa học - Dân tộc - Đại chúng', phục vụ sự nghiệp cách mạng và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Từ đó, ngày 27/2 hằng năm được lấy làm ngày Thầy thuốc Việt Nam. 70 năm qua, lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, thầy thuốc, nhân viên ngành Y tế nói chung, ngành Y tế Hà Nam nói riêng vượt qua khó khăn trong từng giai đoạn lịch sử, nỗ lực phấn đấu không ngừng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Năm 1945, Bộ Y tế của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Không lâu sau đó, ngành Y tế cách mạng đã cùng cả nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp. Mặc dù nhiệm vụ chủ yếu trong thời kỳ này là phục vụ chiến đấu, phải tập trung toàn bộ nguồn nhân tài, vật lực phục vụ cho tiền tuyến và phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, song toàn ngành Y tế cả nước nói chung, ngành Y tế Hà Nam nói riêng vẫn duy trì và không ngừng phát triển, bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chăm sóc thương, bệnh binh và phòng, chống dịch bệnh. Những năm sau ngày giải phóng miền Bắc, ngành Y tế đã tập trung xây dựng và phát triển y tế ở khu vực nông thôn...

Các bác sỹ BVĐK tỉnh thực hiện một ca phẫu thuật nội soi.

Các bác sỹ BVĐK tỉnh thực hiện một ca phẫu thuật nội soi.

Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cùng với quân dân cả nước, ngành Y tế Hà Nam vừa phát triển ngành, tích cực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nơi hậu phương, vừa tham gia trên tuyến đầu chăm sóc sức khỏe chiến sỹ, đặc biệt là cứu chữa thương binh, và tham gia chiến đấu. Thời gian này, nhiều thầy thuốc của Hà Nam đã lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam; xung phong vào vùng khói lửa chiến tranh để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, cứu chữa thương, bệnh binh.

Khi non sông nối liền một dải, Hà Nam cùng cả nước bắt tay vào khôi phục xây dựng đất nước trong muôn vàn khó khăn; tình hình dịch bệnh liên tục phát sinh ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe nhân dân. Lực lượng y tế địa phương phải vào cuộc nhanh chóng, làm việc không kể ngày đêm với phương châm tất cả vì sức khỏe cộng đồng; hệ thống y tế không ngừng được hoàn thiện, đội ngũ được củng cố... Do đó, chất lượng khám, chữa bệnh (KCB), chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng lên.

Các bác sỹ BVĐK tỉnh thực hiện một ca phẫu thuật chụp mạch vành.

Các bác sỹ BVĐK tỉnh thực hiện một ca phẫu thuật chụp mạch vành.

Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với ngành Y tế các tỉnh Nam Định, Ninh Bình (trong thời kỳ sáp nhập), ngành Y tế Hà Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhất là trong giai đoạn gần 30 năm trở lại đây sau khi tỉnh Hà Nam được tái lập. Những ngày đầu khi mới tái lập tỉnh, ngành Y tế Hà Nam hoạt động trong bộn bề gian khó nhưng được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và các tổ chức quốc tế, toàn ngành đã khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định để thực hiện nhiệm vụ. Những năm trở lại đây, hệ thống y tế có những thay đổi tích cực; việc tái cơ cấu ngành đã từng bước bảo đảm tinh gọn, chất lượng và hiệu quả; tăng cường phát huy nội lực, thu hút đầu tư để phát triển và hội nhập. Toàn ngành tập trung cải cách hành chính, phát huy vai trò tự chủ về tài chính trong việc giao khoán kinh phí chi thường xuyên cho các đơn vị có thu; không ngừng đổi mới phong cách thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh; đẩy nhanh quá trình xã hội hóa công tác y tế, phát triển y tế theo hướng dịch vụ, thực hiện cơ chế chính sách và lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân. Bên cạnh đó, hệ thống y tế tư nhân phát triển, góp phần giảm tải đáng kể cho tuyến tỉnh và tuyến trung ương; công tác xây dựng Chuẩn quốc gia về y tế xã được tiến hành toàn diện; trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với hoạt động y tế được nâng cao; các hoạt động truyền thông được tăng cường, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng làng văn hóa sức khỏe… Ngành đã chủ động thực hiện và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án; tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng chống dịch bệnh; hoạt động dân số - kế hoạch hóa gia đình; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, hành nghề y dược ngoài công lập, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ tại chỗ, đào tạo chuyên khoa sâu, thu hút tài năng, khuyến khích những cán bộ có chuyên môn giỏi về công tác tại ngành.

Tiêm vắc-xin cho trẻ tại Trạm Y tế Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng.

Tiêm vắc-xin cho trẻ tại Trạm Y tế Thanh Sơn, thị xã Kim Bảng.

Đây cũng là giai đoạn nổi bật nhất của ngành Y tế Hà Nam trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Hàng trăm đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng được nghiệm thu, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao; nhiều tiến bộ kỹ thuật mới đã được đưa vào chẩn đoán và điều trị. Các cơ sở KCB thực hiện được trên 70% danh mục dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến. Chất lượng cung cấp dịch vụ được nâng cao, đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã triển khai được nhiều kỹ thuật chuyên sâu, kỹ thuật của tuyến trên, như: can thiệp tim mạch, thận nhân tạo, siêu âm tim mạch, CT, MRI, chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật sọ não, cột sống, phẫu thuật tim mạch-lồng ngực, ung bướu, sản phụ khoa, sinh học phân tử… Đặc biệt, phẫu thuật nội soi đã trở thành thường quy, việc đưa vào sử dụng hệ thống máy chụp và can thiệp tim mạch đã trở thành điểm nhấn quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị của ngành, giúp nhiều ca bệnh hiểm nghèo được điều trị ngay tại tỉnh, hạn chế bệnh nhân chuyển tuyến, góp phần giảm tải cho tuyến trên và hạ thấp chi phí cho người bệnh.

* Tổng số nhân lực toàn ngành: 2.731 người (cấp tỉnh: 1.519; cấp huyện/TX/TP: 663; cấp xã: 549).

* Về trình độ: Tiến sỹ: 7; Chuyên khoa II: 28; Thạc sỹ: 104; Chuyên khoa I: 166; Đại học: 1.088.

* Số Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú: 3 Thầy thuốc Nhân dân, 69 Thầy thuốc Ưu tú.

* Số tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương: 28 tập thể, cá nhân (trong đó có 1 Huân chương Độc lập hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Nhất, 4 Huân chương Lao động hạng Nhì, 22 Huân chương Lao động hạng Ba).

* Tỷ lệ bác sỹ/1 vạn dân: 9,2 bác sỹ.

* Tuổi thọ trung bình của người dân Hà Nam: 75,1 (Số liệu do Cục Thống kê Hà Nam cung cấp).

Có thể thấy, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, ngành Y tế tỉnh Hà Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ cả về chất và lượng, đặc biệt là giai đoạn gần 30 năm trở lại đây kể từ khi tái lập tỉnh. Theo đó, hệ thống y tế ngày càng được củng cố; đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và nỗ lực để trở thành những người thầy thuốc “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật", không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; các bệnh truyền nhiễm như: dịch hạch, bạch hầu, uốn ván, bại liệt... không xảy ra và được thanh toán sớm; các dịch bệnh được khống chế và đẩy lùi. Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn bộ đội ngũ cán bộ y tế đã xung phong, dũng cảm lên tuyến đầu cùng cả nước khống chế dịch bệnh. Đến nay, quy mô và năng lực cung ứng dịch vụ của hệ thống y tế được nâng cao, nhiều kỹ thuật cao được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đỗ Hồng

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/xa-hoi/y-te/nganh-y-te-ha-nam-70-nam-lam-theo-loi-bac-149113.html