Ngành Thuế phát động thi đua hoàn thành vượt mức dự toán được giao

Với dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao năm 2024 là 5.230 tỷ đồng, ngành Thuế tỉnh xác định sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác thuế, các quy trình quản lý, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; đồng thời phấn đấu quyết liệt để hoàn thành dự toán Tổng cục Thuế giao.

Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024, vào chiều 6/2, Cục Thuế tỉnh đã phát động phong trào thi đua hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước được giao năm 2024.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, khẳng định, kết quả đạt được của ngành năm 2023 là rất đáng phấn khởi.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Bé, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 do ngành Thuế quản lý đạt 5.579 tỷ đồng, bằng 118% so dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 5% so thực hiện cùng kỳ.

Có 10/17 nguồn thu đạt, vượt dự toán năm Bộ Tài chính và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, như: Doanh nghiệp nhà nước trung ương, bằng 115%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bằng 112%; thuế thu nhập cá nhân, bằng 104%; phí - lệ phí, bằng 111%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bằng 196%; thu tiền sử dụng đất, bằng 185%; thu Xổ số kiến thiết, bằng 118%; thu khác ngân sách, bằng 169%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế, bằng 535%.

Năm 2023, nguồn thu từ cụm Khí - Điện - Đạm đạt 491 tỷ đồng, bằng 145% so dự toán năm, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Ông Châu Vĩnh Thuận, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, nhấn mạnh: “Đây là kết quả rất đáng phấn khởi của ngành năm qua. Cục Thuế đã tham mưu UBND tỉnh giao dự toán thu từng quý kịp thời cho từng đơn vị, phù hợp với nguồn thu thực tế phát sinh để các đơn vị chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành thu ngân sách để đạt kết quả cao nhất”.

Trong đó, ngành Thuế đã tập trung đánh giá, phân tích, dự báo yếu tố tác động làm tăng, giảm nguồn thu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp khai thác tăng thu; phối hợp với các ngành, các cấp trên địa bàn triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, tăng cường chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế; đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại doanh nghiệp để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công chức ngành thuế tham dự hội nghị.

Ngoài ra, trong năm 2023, ngành Thuế đã ban hành 595 quyết định thanh tra, kiểm tra, đạt tỷ lệ 106% kế hoạch năm. Tổng số thuế xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra trên 84 tỷ đồng.

Toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 51.568 lượt hồ sơ khai thuế trên tổng số 51.757 lượt hồ sơ kê khai thuế phải nộp, đạt 99,63%; đã giải quyết hoàn thuế 2.085 hồ sơ với số tiền hoàn thuế trên 520 tỷ đồng./.

Hồng Nhung

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nganh-thue-phat-dong-thi-dua-hoan-thanh-vuot-muc-du-toan-duoc-giao-a31231.html