Ngành Giao thông cần chủ động xây dựng quy hoạch các dự án giao thông mới

Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác giao thông vận tải (GTVT) năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 vào sáng ngày 6-1.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Trọng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đánh giá cao kết quả của ngành GTVT trong năm 2023. Đồng chí yêu cầu, ngành GTVT cần có cái nhìn tổng quát, toàn diện hơn về nhiệm vụ ngành; các đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thành các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ để đảm bảo phục vụ người dân. Đặc biệt, ngành chủ động phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng kế hoạch, quy hoạch các dự án giao thông mới, đặc biệt là tuyến phà Gò Công - Cần Giờ.

Đồng chí Phạm Văn Trọng chủ trì tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Trọng chủ trì tại hội nghị.

Theo Sở GTVT tỉnh Tiền Giang, năm 2023, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, đầu tư, bảo trì hạ tầng giao thông; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT thực hiện các dự án Trung ương trên địa bàn tỉnh; đôn đốc đầu tư giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị; tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; công tác quản lý vận tải; công tác kiểm định phương tiện, đào tạo - sát hạch cấp Giấy phép lái xe.

Ban ATGT báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, năm 2023, Sở triển khai thực hiện 54 công trình từ nguồn vốn ngân sách tỉnh và vốn Quỹ Bảo trì đường bộ; trong đó có 4 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 sang và 50 công trình khởi công mới. Đến tháng 12-2023, có 49 công trình đã hoàn thành, còn 5 công trình đang thi công, dự kiến tiếp tục chuyển tiếp phần khối lượng còn lại sang thực hiện năm 2024.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo các công trình giao thông của tỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông báo cáo các công trình giao thông của tỉnh.

Ngoài ra, đơn vị còn theo dõi và tăng cường phối hợp với nhà đầu tư, các cơ quan Trung ương để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh như: Dự án Đầu tư nâng cấp tuyến kinh Chợ Gạo, Cầu Rạch Miễu 2. Bên cạnh đó là các dự án Trung ương giao tỉnh làm chủ đầu tư và công trình giao thông trọng điểm của tỉnh như: Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ Cao Lãnh - An Hữu, Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định, Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang kết nối với tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre, Dự án Đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền), Dự án Cầu Tân Phong, huyện Cai Lậy - huyện Cái Bè, cùng các công trình giao thông khác…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Song song đó, Sở GTVT đã kịp thời phối hợp các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông. Sở GTVT đã ban hành các kế hoạch, công văn để chỉ đạo riêng công tác an toàn giao thông. Qua đó, tình hình trật tự, an toàn giao thông năm 2023 được bảo đảm, tình trạng ùn tắc giao thông đã giảm sâu cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài.

Đại diện doanh nghiệp taxi trình bày các khó khăn và đề xuất.

Đại diện doanh nghiệp taxi trình bày các khó khăn và đề xuất.

Tại hội nghị, các huyện, thị, thành và các doanh nghiệp thảo luận xoay quanh hạ tầng giao thông, đầu tư hạ tầng, hoạt động trá hình của các "xe dù"… cùng một số vấn đề liên quan khác.

Lãnh đạo Sở GTVT trình bày một số vấn đề khó khăn.

Lãnh đạo Sở GTVT trình bày một số vấn đề khó khăn.

Cũng tại hội nghị, Sở GTVT tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 15 cá nhân, 14 hợp tác xã và doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các hình ảnh khen thưởng tập thể, cá nhân và doanh nghiệp

TUẤN LÂM

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202401/nganh-giao-thong-can-chu-dong-xay-dung-quy-hoach-cac-du-an-giao-thong-moi-1000360/