Theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương Liên hiệp quốc (Escap), hàng triệu lao động ở khu vực Đông Nam Á có thể bị mất việc làm khi nhiều hoạt động kinh tế đột ngột dừng lại do các chính phủ tăng cường nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch Covid-19.
Do cú sốc về cung và cầu gây ra bởi Covid-19, Ngân hàng phát triển châu Á nhận định kinh tế Việt Nam tăng trưởng 4,8% trong năm nay và 6,8% trong năm 2021.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự tính giảm mạnh trong năm 2020, xuống mức 4,8%, chịu tác động cú sốc ban đầu về nguồn cung, do ảnh hưởng dịch Covid-19 bùng phát và tiếp theo là các tác động giảm mạnh về cầu hiện vẫn đang diễn ra tại các quốc gia là đối tác thương mại và đầu tư chính của Việt Nam.
Ngày 18/7, trong bản báo cáo Phụ trương Tầm nhìn Phát triển châu Á, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Philippines năm nay xuống còn 6,2% so với mức 6,4% trước đó.