Ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa bền vững hiểm họa ma túy

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành từ trung ương đến cơ sở, nhất là chính quyền xã, phường, đặc khu và từng người dân.

Sáng 9/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030. Tham gia hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo bộ, ngành liên quan; lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định hội nghị lần này nhằm quán triệt, thống nhất về nhận thức, định hướng chỉ đạo, điều hành, củng cố quyết tâm chính trị trong triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy. Toàn dân phải hành động quyết liệt; hệ thống chính trị cần phân công rõ trách nhiệm cụ thể với từng chủ thể liên quan theo phương châm "6 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN

Đại diện lãnh đạo Bộ Công An đã báo cáo tình hình ma túy hiện nay và một số yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030. Tại Việt Nam, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Ma túy chủ yếu thẩm lậu từ khu vực “Tam giác vàng” hoặc xâm nhập từ châu Âu, châu Mỹ vào Việt Nam.

Bộ Công an đề nghị các cấp, các ngành cần quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ chương trình đạt mục tiêu đề ra. Tập trung tuyên truyền để toàn dân thấy được hiểm họa ma túy, để nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa bài trừ ma túy trong từng gia đình, từ cơ sở, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Hội nghị đã nghe tham luận về giải pháp đấu tranh phòng, chống ma túy hiệu quả của Bộ Y tế, Quốc phòng, GD&ĐT, VH,TT&DL, Tư pháp, Tổng LĐLĐ Việt Nam; tham luận của một số tỉnh, thành phố là địa bàn trọng điểm về ma túy.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, ma túy không chỉ là hiểm họa của mỗi quốc gia mà là của cả nhân loại. Số người sử dụng và lệ thuộc vào ma túy ngày càng có xu thế tăng; tình trạng buôn bán, vận chuyển ma túy đã gây ra hậu quả nặng nề cho xã hội. Do chịu sự tác động chung của thế giới, tệ nạn ma túy ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ trở thành địa bàn sản xuất, trữ, trung chuyển ma túy. Tỷ lệ người sử dụng ma túy của Việt Nam khoảng thấp hơn khu vực và thế giới nhưng cũng đã ở mức báo động.

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm nhưng tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, gia tăng về số vụ, số đối tượng, số tang vật bị bắt giữ. Ma túy đang len lỏi vào học đường, xu hướng trẻ hóa người nghiện, rất nguy hiểm. Do đó phải đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn ma túy.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của tất cả các bộ, ngành từ trung ương đến cơ sở, nhất là chính quyền xã, phường, đặc khu và từng người dân. Cả nước cần hợp lực phòng, ngừa, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Mỗi ngành, mỗi cấp cần xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; hành động quyết liệt, ngăn chặn, đẩy lùi, vô hiệu hóa bền vững hiểm họa ma túy, thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đã đề ra.

Chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy. Lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; góp phần xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Đến năm 2030, ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; 100% các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng bán lẻ chất ma túy và diện tích trồng trái phép cây có chứa chất ma túy được phát hiện và triệt phá. Hơn 80% các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại.

Chương trình được cụ thể hóa thành 9 dự án lớn, bảo đảm bao trùm cả 3 lĩnh vực: giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình gần 22,5 nghìn tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn hợp pháp khác.

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ngan-chan-day-lui-vo-hieu-hoa-ben-vung-hiem-hoa-ma-tuy-59823.htm