Năm 2026 Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD, CPI bình quân khoảng 4,5%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP dự kiến khoảng 24,96%.
Với tỷ lệ 90,51% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô, các giải pháp trên các lĩnh vực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.
Sáng 13/11, với 90,51% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội 2026. Theo đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 được Quốc hội giao từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người 5.400-5.500 USD.
Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc là nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Với 429 đại biểu tán thành, chiếm 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội, sáng 13/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Với 429/433 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Sáng 13-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.
Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua sáng 13/11 đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên.
Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đặt các chỉ tiêu chủ yếu GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.
Quốc hội thống nhất tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên; GDP bình quân đầu người đạt 5.400-5.500 USD.
Việc chuyển đổi trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân thành Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược xây dựng nguồn nhân lực công nghệ cao của ngành công an.
2 cơ sở 2 tại Ninh Bình của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang được hoàn thiện, với cơ sở hạ tầng hiện đại, trang thiết bị đồng bộ. Đặc biệt đội ngũ nhân lực sẽ được luân chuyển từ cơ sở 1 sang cơ sở 2.
Ngày 9.11, tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương dự Lễ khởi công.
Sáng 9/11/2025, lễ khởi công đồng loạt 72 trường thuộc danh mục 100 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở được đầu tư trong năm 2025 diễn ra tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ngày 9/11, tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức Lễ khởi công 6 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
Điện Biên đồng loạt khởi công 6 trường nội trú liên cấp, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình ươm mầm tri thức cho học sinh vùng biên giới.
Ngày 9/11, tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa.
Sáng 9/11, tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh.
Sáng 9/11, tại bản Phai Đin (xã Thanh Nưa), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Lễ khởi công xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa.
Sáng nay 9.11, diễn ra đồng loạt lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) tại các xã biên giới đất liền. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại điểm cầu chính Trường nội trú liên cấp TH&THCS Yên Khương, Thanh Hóa. Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu.
Hòa chung không khí hân hoan, háo hức của hàng chục nghìn học sinh, giáo viên và nhân dân khu vực biên giới đợi mong xây dựng trường học mới, sáng ngày 9/11, tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng 6 trường liên cấp tại 6 xã, gồm: Thanh Nưa, Thanh Yên, Sín Thầu, Nậm Kè, Quảng Lâm, Mường Nhà.
Sáng 9-11, tại bản Phai Đin (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) tổ chức Lễ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Nưa.
Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...
Chiều 8.11, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc tại Điện Biên, ghi nhận kết quả phát triển toàn diện, yêu cầu tỉnh phát huy tiềm năng, khơi thông nguồn lực, tạo bứt phá mới.
Chiều nay 8/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Chiều nay, 8/11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.
Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.
Chiều ngày 8/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên.
Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định đổi tên Trường Đại học Chu Văn An thành Trường Đại học Intracom.
Bộ Quốc phòng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia và ban hành kèm theo Phụ lục thay thế danh sách các xã, phường, đặc khu khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển sau khi thực hiện sáp nhập.
Tổng thu của Đại học Kinh tế Quốc dân tăng hơn 45% giai đoạn 2020-2023, trong đó học phí và lệ phí người học tiếp tục chiếm trên 70% cơ cấu nguồn thu.
Những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2371/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045'.
Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.