Ngắm rừng chè cổ thụ quý ở Điện Biên, chiêm ngưỡng Cây di sản Việt Nam

Rừng chè xã Sín Chải (huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) hiện có gần 4.000 cây chè cổ thụ, cây to nhất có đường kính hơn 2,5m, cao hơn 10m, mọc san sát nhau.

Rừng chè cổ thụ của gia đình ông Hạng A Chư ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên nhìn từ trên cao.

Rừng chè cổ thụ của gia đình ông Hạng A Chư ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên nhìn từ trên cao.

Những cây chè cổ thụ ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa.

Những cây chè cổ thụ ở thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa.

Đánh số cho cây chè cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Đánh số cho cây chè cổ thụ được công nhận là Cây di sản Việt Nam.

Bà con dân tộc Mông ở Sín Chải thường thu hoạch chè trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 10 hằng năm.

Bà con dân tộc Mông ở Sín Chải thường thu hoạch chè trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến hết tháng 10 hằng năm.

Vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 100 cây chè San tuyết tại 2 thôn Sín Chải và Hấu Chua thuộc xã Sín Chải.

Vừa qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với quần thể 100 cây chè San tuyết tại 2 thôn Sín Chải và Hấu Chua thuộc xã Sín Chải.

Những cây chè cổ thụ xanh ngắt đang vào vụ thu hoạch.

Những cây chè cổ thụ xanh ngắt đang vào vụ thu hoạch.

Hái chè cổ thụ trở thành một hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách thích thú.

Hái chè cổ thụ trở thành một hoạt động trải nghiệm được nhiều du khách thích thú.

Người dân phải đứng trên độ cao gần chục mét để hái chè.

Người dân phải đứng trên độ cao gần chục mét để hái chè.

(theo TTXVN)

Xuân Tư

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ngam-rung-che-co-thu-quy-o-dien-bien-chiem-nguong-cay-di-san-viet-nam-180774.html