Nga sơ tán Belgorod do lo ngại từ Ukraine

Thống đốc Belgorod ban hành lệnh sơ tán khi Kiev tăng cường hoạt động quân sự xuyên biên giới và duy trì chiến dịch Kursk.

Nga bắt đầu sơ tán dân ở khu vực Belgorod do lo ngại từ hoạt động quân sự gia tăng trên khắp biên giới Ukraine.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov Belgorod ra quyết định đề nghị thường dân ở một quận của khu vực này di chuyển đến nơi an toàn. Trong khi đó, các lực lượng Nga đang phải đối phó với một cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kursk lân cận.

Một tòa nhà chịu thiệt hại ở Belgorod. (Ảnh: Reuters)

Một tòa nhà chịu thiệt hại ở Belgorod. (Ảnh: Reuters)

“Vì sức khỏe và sự an toàn của người dân, chúng tôi đang bắt đầu sơ tán những người sống ở quận Krasnoyaruzhsky đến nơi an toàn hơn. Tôi chắc chắn rằng quân đội của chúng tôi sẽ làm mọi cách để đối phó với mối đe dọa phát sinh”, thống đốc Vyacheslav Gladkov nói.

Ông Gladkov không nêu rõ có bao nhiêu cư dân Nga đã được sơ tán cho đến nay ở Belgorod. Đây là nơi thường xuyên bị tên lửa và máy bay không người lái của Ukraine tấn công trong những tháng gần đây.

Kiev được cho là đã tăng mạnh hoạt động quân sự gần biên giới với Belgorod kể từ khi lực lượng của họ tiến vào Kursk vào sáng sớm ngày 6/8. Nga đã hứa sẽ phản ứng mạnh mẽ trước cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào Nga kể từ khi Moskva thực hiện "chiến dịch quân sự" ở Ukraine năm 2022.

Hơn 76.000 người đã đi khỏi khu vực biên giới ở Kursk.

Cho đến nay, Moskva được cho là đã ổn định mặt trận ở Kursk, mặc dù Ukraine đang cố kiểm soát một số khu vực. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy thừa nhận rằng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công để "khôi phục công lý" và gây sức ép với lực lượng của Moskva.

Nga đã áp đặt một chế độ an ninh toàn diện tại các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod. Đồng minh Belarus của nước này cho biết họ đang tăng cường quân số tại biên giới, trong khi Minsk phàn nàn rằng máy bay không người lái của Ukraine đã xâm phạm không phận của họ.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga được coi là một phần trong nỗ lực của Kiev nhằm cho phương Tây thấy rằng họ vẫn có thể tập hợp các hoạt động quân sự lớn, trong khi cố gắng giành được lợi thế trước các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Các lực lượng Nga, có ưu thế về quân số lớn và kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine, đã tiến quân trong năm nay dọc theo một tuyến dài 1.000 km ở miền đông Ukraine.

Phương Anh (Nguồn: Al Jazeera, Reuters )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nga-so-tan-belgorod-do-lo-ngai-tu-ukraine-ar888937.html