Nga phản hồi bài phát biểu gay gắt của Tổng thống Pháp Macron

Nga bác bỏ đề xuất của châu Âu về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, đồng thời cáo buộc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đe dọa Nga bằng lời ám chỉ rằng Mátxcơva là mối đe dọa nghiêm trọng đối với châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết vào tuần tới, ông có kế hoạch tổ chức một cuộc họp với chỉ huy quân đội từ các nước châu Âu sẵn sàng gửi quân đến Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga.

Ông cũng cho biết Pháp cần phải sẵn sàng nếu Mỹ không còn ở bên cạnh mình nữa.

Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược chính sách của Mỹ đối với Ukraine và Nga, đề nghị nhanh chóng ký kết thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, chỉ trích Kiev trong khi thảo luận về việc nối lại quan hệ với Mátxcơva.

Trong khi đó, Tổng thống Macron gọi Nga là "mối đe dọa đối với Pháp và châu Âu", nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đã là một "cuộc xung đột toàn cầu" và rằng ông sẽ tổ chức một cuộc thảo luận về việc mở rộng “chiếc ô hạt nhân của Pháp” cho các đồng minh ở châu Âu.

Điện Kremlin cho biết bài phát biểu của ông Macron mang tính đối đầu, và rõ ràng là nhà lãnh đạo Pháp muốn cuộc chiến ở Ukraine tiếp tục.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi bài phát biểu “là mối đe dọa” với Nga. Ông cũng bác bỏ ý tưởng của châu Âu về việc gửi lực lượng gìn giữ hòa bình từ các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Ukraine, nói rằng Mátxcơva sẽ coi việc triển khai như vậy là sự hiện diện của NATO tại Ukraine, và Mátxcơva sẽ không cho phép điều đó.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, với hơn 5.000 đầu đạn hạt nhân mỗi nước, tiếp theo là Trung Quốc với khoảng 500 đầu đạn, sau đó là Pháp với 290 đầu đạn và Anh với 225 đầu đạn, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ.

Giới chức Nga cho biết những lời lẽ cứng rắn của Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và các cường quốc châu Âu khác trong những ngày gần đây không đi kèm với những động thái quân sự quyết liệt, và cho thấy Nga đang giành lợi thế trên chiến trường ở Ukraine.

Năm ngoái, Tổng thống Putin đã ra lệnh tăng quy mô quân đội Nga thêm 180.000 quân nhân lên tổng cộng 1,5 triệu quân nhân, trong một động thái sẽ biến quân đội Nga trở thành lực lượng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần bác bỏ những tuyên bố vô lý của phương Tây, rằng một ngày nào đó Nga có thể tấn công một thành viên NATO.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nga-phan-hoi-bai-phat-bieu-gay-gat-cua-tong-thong-phap-macron-post1722876.tpo