Nga phản đối Pháp chuyển giao vũ khí hạt nhân ở Liên minh châu Âu
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Áo nhấn mạnh theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Pháp không được phép chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các nước khác trong EU.

Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) Mikhail Ulyanov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ngày 7/3, Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Mikhail Ulyanov, tuyên bố Pháp có thể triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia khác trong Liên minh châu Âu (EU) nhưng không được phép chuyển giao loại vũ khí này.
Phát biểu trên đài phát thanh Rossiya 24, ông Ulyanov nhấn mạnh theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Pháp không được phép chuyển giao vũ khí hạt nhân cho các nước khác trong EU.
Ông Ulyanov đưa ra phát biểu trên sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/3 cho biết ông đang cân nhắc mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân của Pháp cho các đối tác châu Âu và sẽ tiến hành đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu về việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn EU.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã lập tức phản ứng với tuyên bố của nhà lãnh đạo Pháp và coi đây là "mối đe dọa đối với Nga."
Ở châu Âu, mặc dù cả Pháp và Anh đều sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng hầu hết các nước trong khu vực vẫn chỉ dựa vào ô hạt nhân do Mỹ cung cấp.
Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách an ninh và đối ngoại gần đây của Tổng thống Donald Trump đang khiến các nước châu Âu phải suy nghĩ lại và quan tâm nhiều hơn tới đề xuất của Pháp./.