Nga đã tìm ra cách khắc chế 'cơn mưa thép' HIMARS của Ukraine?

Chuyên gia quân sự Nga tuyên bố, lực lượng chuyên trách của nước này đã triển khai thành công 'thiết bị bí mật' để khắc chế hoàn toàn pháo phản lực 'cơn mưa thep' HIMARS của Ukraine tại vùng Donbass.

"Tổ hợp pháo phản lực do Mỹ sản xuất đã bị xâm nhập. Thiết bị bí mật của chúng tôi sẽ được triển khai theo mọi hướng. Đó là một hệ thống tốt, tôi chưa thể nêu tên, nhưng nó có thể hoạt động ở khoảng cách xa và ngay lập tức định vị nơi HIMARS khai hỏa", ông Alexey Leonkov, Tổng biên tập tạp chí Kho vũ khí của Tổ quốc có trụ sở tại Nga, ngày 27/7 nói trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya-1.

Ông Leonkov, đồng thời là một chuyên gia lâu năm về khí tài Nga, cho biết, pháo HIMARS khi được Ukraine triển khai ở vùng Donbass đã "bộc lộ điểm yếu" và "mất tác dụng rõ rệt" dù được Mỹ quảng bá về hiệu quả tác chiến.

"Đối với Mỹ, đây là một bất ngờ rất khó chịu", ông Leonkov nói, nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về "thiết bị bí mật" giúp Nga khắc chế tổ hợp HIMARS.

Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa công bố thông tin về tổ hợp khắc chế được pháo phản lực "cơn mưa thep" HIMARS.

Trong khi Mỹ và Ukraine cũng chưa bình luận về nhận định của ông Leonkov.

Đây không phải lần đầu tiên phía Nga có những tuyên bố bất lợi cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS.

Quân đội Nga từng khẳng định đã phá hủy 4 xe phóng và một xe nạp đạn HIMARS của Ukraine tại tỉnh miền đông Donetsk trong hai tuần.

"Nga đã phá hủy 4 xe bệ phóng HIMARS và một xe vận tải kiêm nạp đạn ngày 5-20/7, gồm hai bệ gần làng Malotaranovka, một xe phóng và xe nạp đạn gần Krasnoarmeysk, cùng một xe phóng ở rìa đông thành phố Konstantinovka, tất cả đều thuộc lãnh thổ Cộng hòa Nhân dân Donetsk", Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 22/7.

Phát biểu được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley tuyên bố Nga chưa phá hủy được hệ thống HIMARS nào ở Ukraine.

"Đến nay, chưa có hệ thống HIMARS nào bị lực lượng Nga phá hủy và tôi cầu mong điều này sẽ được duy trì. Quân đội Ukraine đang vận hành chúng rất hiệu quả," Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Washington hôm 20/7.

Hình ảnh từ đoạn clip được phía Nga đưa ra minh chứng cho việc họ đã tiêu diệt pháo phản lực HIMARS cũng được một số chuyên gia độc lập đưa ra "mổ xẻ".

Sau khi so sánh dữ liệu từ clip của Nga và hình ảnh chụp thực tế hệ thống HIMARS, thì họ cho rằng rất khó để khẳng định Nga đã phá hủy tổ hợp HIMARS do có quá nhiều khác biệt.

Theo Lầu Năm Góc, cùng với gói viện trợ vũ khí mới, Mỹ đã chuyển giao Ukraine tổng cộng 16 hệ thống pháo phản lực tầm xa HIMARS.

HIMARS là pháo phản lực phóng loạt tự hành đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270.

Đại tướng Zaluzhnyi của quân đội Ukraine đánh giá pháo tầm xa là "yếu tố quan trọng trong ổn định các tuyến phòng thủ" của Ukraine.

Quân đội Ukraine đã "thực hiện các đợt tấn công phẫu thuật nhằm vào chốt kiểm soát, kho đạn và nhiên liệu và mới nhất là hệ thống giao thông huyết mạch của đối phương".

"Tấn công phẫu thuật" là thuật ngữ quân sự dùng để chỉ đợt tập kích có độ chính xác rất cao nhằm gây sát thương cho mục tiêu quân sự, trong khi giảm thiểu thiệt hại tối thiểu cho công trình, phương tiện hoặc hạ tầng xung quanh.

Để đạt được mức độ chính xác đó, HIMARS sử dụng đạn định vị vệ tinh với tầm bắn xa tới 80-90 km.

Điều này cho phép Ukraine nhắm vào các sở chỉ huy và cơ sở hậu cần quan trọng của Nga sâu trong vùng họ kiểm soát, trong khi lại tránh được phản pháo của đối phương, do pháo Nga có tầm bắn ngắn hơn.

Một số chuyên gia phương Tây cho rằng năng lực tập kích tầm xa của Ukraine có thể làm gián đoạn ưu thế về pháo binh tầm xa của lực lượng Nga.

Pháo binh Nga được cho là đông gấp từ 8-10 pháo binh Ukraine cả về trang bị lẫn cường độ khai hỏa. Điều này khiến cho Ukraine thiệt hại nặng nề tại Donbass.

Tuy nhiên sau khi pháo HIMARS được Ukraine sử dụng để tập kích các kho đạn pháo của Nga, năng lực tiến quân của Moscow đã bị chững lại.

Thậm chí HIMARS đang được Ukraine sử dụng để tập kích các vị trí quan trọng nằm trong chiến lược tái chiếm thành phố Kherson vốn đang do Nga tạm kiểm soát.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/7 thông báo Moskva sẽ mở rộng mục tiêu ở Ukraine, không còn chỉ tập trung ở khu vực phía đông.

Ông Lavrov cho biết việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có HIMARS, đã khiến Nga phải xem xét lại kế hoạch ban đầu.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-da-tim-ra-cach-khac-che-con-mua-thep-himars-cua-ukraine-post512219.antd