Một chiếc diều sáo có sải cánh khoảng 2m, được thả ở độ cao hơn 200m trên địa bàn xã An Hưng, TP Hải Phòng, vừa bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.
Từ kiểm tra mặt đường bằng xe khảo sát chuyên dụng đến sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ngành đường bộ đang từng bước ứng dụng công nghệ để nhận diện sớm những bất thường của hạ tầng, qua đó chủ động hơn trong bảo trì, phòng ngừa sự cố và bảo đảm an toàn giao thông.
Những vụ việc liên quan drone, flycam và các vật thể bay xảy ra gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và nhiều địa phương khác gần đây gây xáo trộn nghiêm trọng, thậm chí đe dọa an toàn bay của ngành hàng không. Nhiều cảnh báo và các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc đã được thực hiện để tình trạng tương tự không tái diễn.
Một vật thể bay phát sáng nghi là drone xuất hiện gần sân bay Cát Bi tối 2.9 khiến hai chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một chuyến khác phải chờ tại sân đỗ. Trước đó không lâu, flycam bị phát hiện gần Nội Bài, drone xuất hiện tại Tân Sơn Nhất khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Khi một thiết bị nhỏ có thể đặt cả hệ thống hàng không vào tình trạng báo động, việc kiểm soát không thể tiếp tục chỉ trông chờ vào ý thức của người điều khiển.
UAV xuất hiện gần sân bay có thể gây xáo trộn cả mạng bay. Quản lý luồng không lưu (ATFM) giúp điều tiết từ sớm, cân bằng lượng máy bay với năng lực tiếp thu của sân bay, hạn chế bay chờ và chuyển hướng.
Công an TP.HCM đang kết hợp ứng dụng công nghệ số với tuần tra thực tế để phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng thiết bị bay, vật thể bay không người lái vi phạm trên địa bàn.
Thuế quan mới của Mỹ, lên tới 100%, đã có hiệu lực từ ngày 3/9 đối với thiết bị bay không người lái (UAV) và một số linh kiện nhất định do nước ngoài sản xuất.
3 chuyến bay ở sân bay Cát Bi (Hải Phòng) phải điều chỉnh phương án khai thác sau khi lực lượng chức năng phát hiện vật thể nghi là thiết bị bay không người lái UAV.
Hoạt động bay tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào tối 2/9 đã bị ảnh hưởng sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV).
Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam (VATM) cho biết, tối 2/9, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), tại khu vực gần sân bay.
Sân bay quốc tế Cát Bi (thành phố Hải Phòng) phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) đã làm ảnh hưởng đến hoạt động điều hành các chuyến bay cất, hạ cánh.
Tối 2/9, một thiết bị bay không người lái UAV được phát hiện gần sân bay Cát Bi đã ảnh hưởng nhiều chuyến bay, một chuyến phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài.
Một vật thể bay phát sáng, nghi UAV, xuất hiện cách sân bay Cát Bi khoảng 8km tối 2/9, khiến 3 chuyến bay phải điều chỉnh phương án khai thác, trong đó 2 chuyến chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài.
Trong 5 ngày cao điểm Quốc khánh, VATM điều hành 13.482 chuyến bay, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Tân Sơn Nhất có thời điểm đạt 48 lượt cất, hạ cánh mỗi giờ.
Một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), xuất hiện gần sân bay Cát Bi tối 2/9 khiến 3 chuyến bay phải điều chỉnh phương án khai thác.
Ngày 3-9, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết, hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) vào tối 2-9 đã bị ảnh hưởng sau khi lực lượng chức năng phát hiện một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), tại khu vực gần sân bay.
Trong 5 ngày cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29-8 đến 2-9), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành an toàn 13.482 chuyến bay, bình quân 2.696 chuyến/ngày, tăng 8,65% so với cùng kỳ năm 2025.
Một vật thể bay có đèn chớp được phát hiện gần Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong tối 2/9 khiến nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng, chuyển hướng hạ cánh để đảm bảo an toàn.
Công an TPHCM vừa công bố danh sách 63 phường, xã, đặc khu trên địa bàn thuộc phạm vi cấm bay, đồng thời cảnh báo người dân không tự ý sử dụng flycam, drone, thả diều và các vật thể bay trái phép.
Từ ngày 27/8 đến 2/9/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ tang vật của 122 trường hợp điều khiển flycam, drone và các thiết bị bay khác vi phạm quy định.
Từ ngày 27/8 đến 2/9, Công an TPHCM phát hiện, bắt quả tang 122 trường hợp vi phạm quy định bay, thu giữ nhiều drone, flycam và vật thể bay không người lái.
Công an TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân, kết hợp công nghệ số và tuần tra thực tế để xử lý nghiêm các trường hợp thả diều, điều khiển flycam, drone trái phép. Tính từ ngày 27/8 đến 2/9/2026, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ tang vật của 122 trường hợp vi phạm, đồng thời kiên quyết củng cố hồ sơ xử lý hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.
Tối 11/8, khi UAV xâm nhập vùng cấm bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, kíp trực điều hành bay đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn tàu bay bay chờ và chuyển hướng đi sân bay dự bị thì có một tàu bay thông báo tình trạng nhiên liệu giảm đến mức có khả năng phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không. Theo đó, người dân và các tổ chức không được tự ý điều khiển flycam, UAV, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc thả diều tại khu vực cấm bay và hạn chế bay liên quan đến sân bay khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
Tổng công ty Quản lý bay yêu cầu các đơn vị giảm thiểu tình trạng tàu bay phải bay chờ do quá tải năng lực tiếp thu tại sân bay hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, bất lợi, qua đó góp phần duy trì hoạt động khai thác an toàn, điều hòa và hiệu quả dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không” vì đã thả diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay, khiến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng tiếp nhận máy bay, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Trưa 28/8/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam Thân Văn Tấn (sinh năm 1984) về tội "Cản trở giao thông đường không".
Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Thân Văn Tấn về tội “Cản trở giao thông đường không” vì đã thả diều gắn đèn chớp trong khu vực cấm bay, khiến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phải tạm dừng tiếp nhận máy bay, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.
Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Tấn với cáo buộc thả diều trong khu vực cấm bay, khiến 16 chuyến bay đi, đến sân bay Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng.
Ngày 28/8, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thân Văn Tấn (sinh năm 1984, thường trú tại phường Tân Bình) về tội “Cản trở giao thông đường không”, sau vụ thả diều trong khu vực cấm bay gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Tin từ cơ quan quản lý cho hay, trong 7 tháng đầu năm 2026, ngành hàng không đã ghi nhận 22 vụ việc thiết bị bay không người lái (UAV) ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và 18 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ.
Sau vụ UAV khiến Tân Sơn Nhất hai lần tạm dừng khai thác, VATM, ACV và Vietnam Airlines đã tổ chức diễn tập mô phỏng tình huống drone xâm nhập, uy hiếp an toàn hàng không.
Ngày 25-8, Vietnam Airlines đã phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức diễn tập mô phỏng ứng phó tình huống thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép tại sân bay, nhằm nâng cao khả năng phối hợp và hạn chế gián đoạn khai thác.
Qua việc diễn tập ứng phó với thiết bị bay không người lái, các đơn vị hàng không đã kiểm tra khả năng chủ động ứng phó với những tình huống có thể làm gián đoạn khai thác.
Diễn tập mô phỏng tình huống drone xâm nhập, đe dọa an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhằm kiểm tra năng lực phối hợp, chia sẻ thông tin, ra quyết định và khả năng phục hồi khai thác của các đơn vị trong tình huống bất thường.
Đầu tư giải pháp công nghệ phát hiện sớm thiết bị bay không người lái (UAV/Drone) tại các sân bay là yêu cầu cấp thiết khi thời gian qua liên tục xảy ra các vụ việc xuất hiện thiết bị bay không người lái ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.
Trong bối cảnh thiết bị không người lái (UAV) phát triển nhanh chóng, bài toán phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa UAV hoạt động trái phép quanh sân bay ngày càng trở nên phức tạp.
Tại Pháp, thiết bị bay không người lái (UAV) ngày càng trở thành phương tiện để tuồn hàng cấm vào các nhà tù, từ ma túy, điện thoại di động cho đến rượu…
HNN.VN - Sáng 17/8, UBND TP. Huế cho biết, đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý thiết bị bay không người lái, diều và các vật thể bay có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài.
Những sự cố uy hiếp an toàn bay do diều và thiết bị bay không người lái (UAV/Flycam) bùng phát gần đây không chỉ gây xáo trộn không lưu nghiêm trọng mà còn tạo ra tác động dây chuyền, đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng và hình ảnh thương hiệu du lịch của cả nước.
Tối 11/8, sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, tổng thời gian khoảng 60 phút do xuất hiện drone ở khu vực cấm bay. Ít nhất 73 chuyến bay ảnh hưởng. Theo một nguồn tin, thiệt hại sự cố ước tính đến 38-55 tỷ đồng.
Liên tiếp drone/UAV và diều xuất hiện gần Tân Sơn Nhất, ảnh hưởng hoạt động bay. Luật sư Đặng Thị Út Pha (Đoàn Luật sư TP.HCM) đã có nhiều chia sẻ về vấn đề pháp lý.
Vụ UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/8 khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines thiệt hại nặng nề.
Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.
Nếu hành vi các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không, gây thiệt hại lớn về tài sản, có thể xem xét trách nhiệm hình sự.
Chiếc diều kích thước lớn, gắn đèn nhấp nháy và sáo, được thả ở độ cao hơn 300m, xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh đã đe dọa an ninh, an toàn bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).
Công an TP HCM đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm nhóm người thả diều, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay ở Tân Sơn Nhất vào chiều tối 13/8.
Liên quan đến vụ 3 con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 2,5 km khiến 21 chuyến bay bị ảnh hưởng, Công an TPHCM đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định.
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
Công an TP.HCM đang khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ thả diều có gắn đèn nhấp nháy và sáo ở độ cao hơn 300m, xuất hiện trong khu vực cất, hạ cánh của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký sử dụng, điều khiển thiết bị bay không người lái; tuyệt đối không điều khiển thiết bị bay không người lái, thả diều gần khu vực sân bay, đường cất - hạ cánh và vùng phụ cận; tiềm ẩn nguy cơ đe doạ trực tiếp an toàn hoạt động bay, gây thiệt hại lớn về kinh tế...
Từ sự cố UAV tại Tân Sơn Nhất, bài toán bảo đảm an toàn hàng không đòi hỏi tư duy quản lý phải đi trước rủi ro thay vì chạy theo ứng phó bị động trong kỷ nguyên công nghệ.
Ba con diều loại lớn gắn đèn chớp bay cao gần 400m ở khu vực cầu Tham Lương, cách sân bay Tân Sơn Nhất 2,5km, khiến 21 chuyến bay tối 13-8 bị ảnh hưởng.
Thời gian qua, tình trạng tụ tập thả diều sáo, diều dù lượn kích thước lớn tại các bãi đất trống ở TPHCM diễn ra khá phổ biến và phát sinh nhiều hệ lụy, không chỉ gây tiếng ồn mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, giao thông.
Sau vụ việc phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV) ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay, cơ quan chức năng ra khuyến cáo.
Sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng bay vì diều; Nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện tử vong là thầy giáo dạy thể dục là những tin tức thời sự đáng chú ý ngày 14/8.
Thân Văn Tấn và các đối tượng khác nhiều lần đến khu vực bãi đất trống cạnh Khu công nghiệp Tân Bình ăn nhậu và thả diều. Bản thân Tấn sở hữu 3 diều sáo và 1 flycam dùng để tìm diều thất lạc.
Ba người thả ba diều sáo gắn đèn chớp, bay cao khoảng 400m, xâm nhập hành lang an toàn hàng không Tân Sơn Nhất khiến hoạt động khai thác bị ảnh hưởng hơn 10 phút và 21 chuyến bay phải điều phối.
Những người này thừa nhận tham gia nhóm chơi diều sáo ở TPHCM, đã 2 lần thả diều có gắn đèn chớp ở hướng có hoạt động bay của sân bay Tân Sơn Nhất.