NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine
Ngày 15/10, các bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp nhằm tìm cách thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí và đạn dược từ phương Tây sụt giảm mạnh. Đồng thời, liên minh cũng thảo luận về việc nới lỏng giới hạn sử dụng các khí tài và máy bay triển khai tại sườn phía đông, giữa lúc lo ngại ngày càng tăng về các vụ xâm phạm không phận từ phía Nga.

NATO họp khẩn thúc viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ảnh: NATO
Cuộc họp diễn ra khi Nga chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang đánh vào hệ thống lưới điện của Ukraine trước mùa đông. Giới quan sát nhận định Moscow đang cố gắng làm tê liệt nguồn cung năng lượng, gây sức ép nhân đạo khi nhiệt độ giảm sâu.
Tuy nhiên, trong khi Ukraine chuẩn bị đối phó với mùa đông khắc nghiệt, báo cáo của Viện Kiel (Đức) cho thấy viện trợ quân sự từ phương Tây đã giảm tới 43% trong tháng 7 và 8, so với nửa đầu năm nay.
Đáng chú ý, nhiều quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển đang mua vũ khí của Mỹ để chuyển cho Ukraine thông qua cơ chế tài chính mang tên Danh mục Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL). Trong khi đó, Mỹ không trực tiếp viện trợ khí tài thông qua cơ chế này, mà chỉ đóng vai trò cung ứng vũ khí để các đồng minh mua lại.
Bên cạnh vấn đề viện trợ, một chủ đề nóng khác tại hội nghị là đề xuất của giới chỉ huy NATO về việc gỡ bỏ các hạn chế mang tính quốc gia đối với khí tài đã triển khai tại sườn phía Đông.
Trong những tuần gần đây, hàng loạt máy bay và thiết bị không người lái được cho là của Nga bị phát hiện xâm phạm không phận Ba Lan và Estonia, khiến dư luận lo ngại rằng, Moscow đang thử phản ứng phòng thủ của NATO. Một số nhà lãnh đạo châu Âu nhận định, đây là biểu hiện của một “cuộc chiến hỗn hợp” mà Tổng thống Nga Putin đang tiến hành chống lại châu Âu.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo: “Những giới hạn mang tính quốc gia đang khiến chúng ta kém hiệu quả hơn.” Ông cho rằng, NATO cần một “lá chắn phòng không thống nhất”, thay vì mỗi nước duy trì quy tắc khai hỏa riêng.
Sau các vụ drone Nga bay vào không phận Ba Lan, NATO đã kích hoạt chiến dịch phòng không Eastern Sentry, cùng với hai chiến dịch khác ở vùng Baltic và dọc biên giới Ba Lan – Ukraine. Tuy nhiên, Tư lệnh Tối cao Đồng minh châu Âu, Tướng Alex Grynkewich, cho biết, ông muốn có quyền điều động linh hoạt các máy bay chiến đấu giữa ba khu vực này khi cần thiết, thay vì “bị khóa” trong từng nhiệm vụ riêng biệt.
Theo các nhà ngoại giao, Tướng Grynkewich đang tiến hành rà soát toàn diện năng lực phòng thủ của NATO, và dự kiến sẽ trình kế hoạch điều chỉnh lên các nước thành viên vào đầu năm tới.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nato-hop-khan-thuc-vien-tro-vu-khi-cho-ukraine-265342.htm