Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 5/12 theo giờ địa phương, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Nga thường niên lần thứ 23 nhằm rà soát toàn diện quan hệ song phương và vạch ra định hướng hợp tác trong tương lai.
Theo Reuters ngày 5/12, Nga và Ấn Độ nỗ lực duy trì và mở rộng hợp tác trong bối cảnh sức ép từ Mỹ, biến động năng lượng và tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Hai bên thảo luận về các vấn đề thương mại, quốc phòng, năng lượng và nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.
Ngày 5/12, tại New Delhi, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bắt đầu hội đàm với trọng tâm là thương mại song phương và các nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.
Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu sau bốn năm, chỉ trích Mỹ gây áp lực buộc New Delhi giảm mua dầu Nga, trong khi đó Washington vẫn nhập nhiên liệu hạt nhân từ Nga.
Công tác an ninh đang được đặt ở mức cao nhất tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ trong hai ngày 4 và 5/12 - thời gian Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Ấn Độ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Trung Quốc và Ấn Độ là những người bạn thân thiết của Nga và Moscow rất coi trọng mối quan hệ với cả hai nước.
New Delhi khẳng định lập trường đối ngoại độc lập khi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm cấp nhà nước, bất chấp ý kiến trái chiều từ phương Tây.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến New Delhi tối ngày 4/11 và được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón tiếp ngay tại sân bay, mở đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Ấn Độ kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát gần bốn năm trước.
Điện Kremlin xác nhận Su-57 sẽ được bàn tại chuyến thăm Delhi của Tổng thống Nga; nguồn Ấn Độ nói có thể ký thêm S-400 và thảo luận S-500, kèm đề xuất sản xuất nhượng quyền.
Quyết định được đưa ra sau gần một thập kỷ đàm phán, đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm New Delhi nhằm củng cố quan hệ quốc phòng và năng lượng song phương.
Chuyến thăm của ông chủ Điện Kremlin tới New Delhi ngày 4-5/12 kỳ vọng 'tiếp lửa' cho mối quan hệ truyền thống Nga-Ấn Độ giữa bộn bề thách thức.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Ấn Độ sau hơn 3 năm, với trọng tâm là tìm cách củng cố mối quan hệ 'chiến lược đặc biệt ưu tiên' giữa hai cường quốc, trong bối cảnh New Delhi đứng trước nhiều sức ép từ phương Tây về việc cần điều chỉnh lại quan hệ với Moscow.
Tổng thống Nga Putin đã tới New Delhi, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ cấp Nhà nước với các chương trình hoạt động dày đặc cùng lãnh đạo quốc gia châu Á nhằm củng cố quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước.
Bộ trưởng Singh khẳng định Nga là đối tác chiến lược, đặc biệt, đặc quyền và lâu dài của Ấn Độ và hợp tác quốc phòng song phương tiếp tục ổn định bất chấp bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Ấn Độ sẽ trả khoảng 2 tỉ USD để thuê một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Nga.
Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ trong các ngày 4–5/12 là một sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh trật tự quốc tế biến động sâu sắc và cả Moskva lẫn New Delhi đều chịu sức ép ngày càng lớn từ phương Tây.
Hôm nay (04/12), Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ và tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 giữa hai nước. Chuyến thăm này đánh dấu lần thứ 10 ông Putin tới thăm Ấn Độ trên cương vị Tổng thống Nga và chuyến thăm đầu tiên, kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine.
Một trong những sự kiện đáng chú ý những ngày đầu tháng 12 này là chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động, chuyến thăm này đã gửi đi những thông điệp quan trọng về một trật tự thế giới đang chuyển mình khi 2 cường quốc vượt qua những áp lực bên ngoài để tìm đến nhau.
Sau khi đánh giá cao hiệu quả tác chiến của hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Ấn Độ bày tỏ mong muốn mua thêm loại vũ khí này và Nga đang xem xét khả năng đáp ứng, quan chức Nga cho biết.
Hôm nay (4/12), Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Narendra Modi về các vấn đề then chốt trong quan hệ song phương cũng như tình hình quốc tế.
Ngày 2/12, Hạ viện Nga đã phê chuẩn Thỏa thuận Trao đổi Hỗ trợ Hậu cần Tương hỗ (RELOS) – văn kiện được đánh giá có ý nghĩa chiến lược đối với hợp tác quân sự song phương. Động thái này diễn ra trước chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Vladimir Putin và dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ – Nga thường niên lần thứ 23.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm chính thức New Delhi từ ngày 4/12, nhằm thúc đẩy quan hệ chiến lược toàn diện giữa Nga và Ấn Độ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có mặt tại Ấn Độ trong tuần này để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm củng cố quan hệ kinh tế, quốc phòng và năng lượng. Chuyến thăm cũng sẽ là phép thử đối với nỗ lực của New Delhi trong việc duy trì thế cân bằng giữa Moscow và Washington trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine vẫn chưa có hồi kết.
Trong một động thái mang đậm tính nhân đạo giữa lúc quan hệ song phương vẫn căng thẳng, Ấn Độ đã cho phép máy bay cứu trợ của Pakistan chở hàng viện trợ dành cho Sri Lanka bị ảnh hưởng bởi bão bay qua không phận nước này.
Tầm nhìn MAHASAGAR tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế, năng lượng tái tạo, bảo vệ biển và an ninh, đồng thời tăng cường ảnh hưởng chiến lược của Ấn Độ trên toàn khu vực.
Kết quả tăng trưởng GDP mới nhất này đã củng cố vị thế của Ấn Độ như là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới...
Nhận lời mời của Thủ tướng Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 4 - 5/12 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Nga lần thứ 23. Chuyến công du diễn ra đúng lúc bức tranh Á - Âu đang chuyển động mạnh.
Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận quân sự quan trọng với Ấn Độ, mở đường cho hợp tác chiến lược sâu rộng hơn giữa hai nước ngay trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 4-5/12 nhân Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 23.
153 người được xác nhận thiệt mạng, 191 người Sri Lanka đang trong tình trạng mất tích sau mưa lớn do bão Ditwah gây ra. Gần 78.000 dân phải sơ tán tới nơi trú ẩn tạm thời.
Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra tuần tới đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, trong bối cảnh trật tự thế giới chuyển dịch nhanh chóng.
Ít nhất 69 người thiệt mạng và 34 người mất tích tại Sri Lanka tính tới ngày 28/11 do hậu quả của cơn bão Ditwah. Trong khi đó, đảo quốc Nam Á này tiếp tục trải qua các điều kiện thời tiết khắc nghiệt do bão.
Tổng thống Nga Vladimir Putin có kế hoạch thăm Ấn Độ vào ngày 4 và 5/12 để thảo luận về quan hệ song phương và nhiều vấn đề quốc tế.
Theo nhận định của học giả Saima Afzal đến từ Đại học Quốc phòng Islamabad (Pakistan), chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thu hút sự chú ý của phương Tây.
The National Interest cho biết Moskva và New Delhi đang thảo luận hợp tác sản xuất Su-57 kèm chuyển giao công nghệ; có thể công bố khi Tổng thống Vladimir Putin dự thượng đỉnh Nga - Ấn.
Trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương diễn biến phức tạp, quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ ngày càng khẳng định vai trò như một trụ cột chiến lược quan trọng đóng góp cho hòa bình khu vực.
Ngày 24/11, Hải quân Ấn Độ chính thức đưa vào biên chế tàu chống ngầm INS Mahe, con tàu đầu tiên trong số tám chiếc do nước này tự thiết kế và chế tạo. INS Mahe được thiết kế hoạt động chủ yếu ở vùng nước nông, với khả năng tuần tra ven bờ, phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa các mối đe dọa dưới mặt nước nhờ vũ khí, cảm biến và hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến.
Ấn Độ đã đồng ý tăng cường thương mại năng lượng với Mỹ nhằm tránh việc Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan cao hơn đối với hàng xuất khẩu của gã khổng lồ Nam Á.
Ấn Độ ngày 23-11 cho biết nước này và Canada đã thống nhất nối lại đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Tự do sau hơn 2 năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao. Động thái được công bố sau cuộc gặp song phương giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.
Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 (G20) tại Nam Phi.
Theo hãng tin Reuters, chính phủ Ấn Độ ngày 23/11 cho biết nước này và Canada đã thống nhất nối lại các cuộc đàm phán về Thỏa thuận Thương mại Tự do, vốn bị đình trệ hơn hai năm qua do căng thẳng ngoại giao.
Theo thông báo từ Chính phủ Ấn Độ ngày Chủ nhật (23/11), nước này và Canada đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại mới sau hai năm đình trệ vì căng thẳng ngoại giao...
Ấn Độ, Australia và Canada đã công bố một khuôn khổ hợp tác ba bên mới, mang tên ACITI – Australia – Canada - India về công nghệ, năng lượng xanh và AI, sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Canada Mark Carney bên lề Thượng đỉnh G20 tại Johannesburg.
Ấn Độ, Australia và Canada hôm 23/11 đã thiết lập quan hệ Đối tác Công nghệ và Đổi mới ba bên, gọi tắt là ACITI.
Lãnh đạo Nhật Bản và Ấn Độ cam kết thúc đẩy hợp tác song phương và trong nhóm Bộ Tứ, tập trung vào an ninh, công nghệ, phát triển kinh tế, hướng tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở.
Tối 23/11, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại Nam Phi.