'Nàng thơ' của Tô Hữu Bằng sau 7 năm

Trần Đô Linh từng là 'nàng thơ' được Tô Hữu Bằng chọn đóng 'Tai trái'. Nữ diễn viên 9X có vẻ đẹp cổ điển, trong trẻo, thuần khiết.

Theo Sina, bộ phim Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ bất ngờ thông báo lên sóng. Phim được sản xuất từ năm 2020 và sau đó không được đầu tư quảng bá. Bên cạnh đó, hai diễn viên chính Trần Đô Linh và Đậu Kiêu không phải ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc. Tuy không được kỳ vọng, dự án vẫn thu hút người xem bởi sự ăn ý của hai diễn viên. Bên cạnh đó, vẻ đẹp cổ điển, mong manh của Trần Đô Linh cũng được khán giả yêu thích. Dự án này đã giúp tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng, sau nhiều năm lận đận.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Là yêu hay hận của tác giả Linh Hy. Lấy bối cảnh những năm đầu thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, nội dung phim xoay quanh tình yêu trắc trở giữa viên sĩ quan Tiêu Bắc Thần (Đậu Kiêu) và tiểu thư Lâm Hàng Cảnh (Trần Đô Linh).

Trần Đô Linh sinh năm 1993, tốt nghiệp khoa Cơ khí điện, Đại học Hàng không và vũ trụ Nam Kinh. Theo Sina, trước khi trở thành diễn viên, Trần Đô Linh từng gây bất ngờ khi vượt qua Chương Trạch Thiên, giành ngôi vị dẫn đầu trong cuộc bình chọn những gương mặt hoa khôi toàn Trung Quốc năm 2013.

Nữ diễn viên bắt đầu bước chân vào giới giải trí nhờ bộ phim Tai trái do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn. Trần Đô Linh không học chuyên về diễn xuất nhưng gây ấn tượng nhờ vẻ đẹp trong trẻo. Ban đầu, "Ngũ a ca" nhắm vai nữ chính Lý Nhị - cô gái 17 tuổi có tai trái mất thính lực - cho Chương Trạch Thiên. Nhưng sau đó, vẻ đẹp của Trần Đô Linh lại lọt vào mắt xanh của anh. Khí chất hiền dịu thục nữ, tính cách an tĩnh đã giúp cô thể hiện tròn trịa nhân vật Lý Nhị.

Ngoài ra, Trần Đô Linh cũng đánh bại Dương Tử để nhận vai diễn Lý Nhị. Dương Tử chia sẻ cô đã đến thử vai nhưng không thành công. Tô Hữu Bằng nhận xét Trần Đô Linh chính là "người bước ra từ tiểu thuyết". Do đó, anh chấp nhận thử thách, lựa chọn một diễn viên không chuyên đóng vai nữ chính trong dự án đầu tay mà anh làm đạo diễn.

Tuy nhiên, sau Tai trái (2015), sự nghiệp của Trần Đô Linh không thuận lợi. Nữ diễn viên không tìm được vai diễn phù hợp. Theo Sina, việc đóng những nhân vật thời đại quốc dân như Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ là hướng đi mới hợp lý, giúp sự nghiệp của người đẹp 9X phát triển tốt hơn.

Thời gian qua, Trần Đô Linh còn đóng vai nữ phụ trong dự án cổ trang Trường nguyệt tẫn minh. Với những hình ảnh hậu trường được công bố, tạo hình của Trần Đô Linh được đánh giá ấn tượng, đẹp nổi bật hơn nữ chính Bạch Lộc. Vẻ đẹp trong trẻo của cô còn được ví với Lưu Diệc Phi và các nữ diễn viên Hong Kong thập niên 1980.

Sina nhận xét Trần Đô Linh là diễn viên không ồn ào, chuyên tâm diễn xuất. Cuộc sống không có thị phi khiến nữ diễn viên thua kém các đồng nghiệp nữ về chỉ số truyền thông, hay sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, điều này cũng giúp nữ diễn viên giữ được hình ảnh đẹp. Về đời tư, Trần Đô Linh đang hẹn hò với nam diễn viên Doãn Chính.

Khán giả Việt Nam còn biết đến Trần Đô Linh qua các phim như Bên tóc mai không phải hải đường hồng, Thất Nguyệt và An Sinh, Ngọc Lâu Xuân, Tiệm tạp hóa Giải Ưu - Namiya, Song sinh.

Đồ Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nang-tho-cua-to-huu-bang-sau-7-nam-post1316606.html