Năng lượng sóng cũng giống như năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời là những nguồn năng lượng tái tạo, không phát thải khí nhà kính và có tiềm năng sử dụng lâu dài.
Trang Energy Tracker Asia có bài viết khẳng định 'sự bùng nổ năng lượng tái tạo ở Việt Nam đã đưa quốc gia này trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về tính bền vững và là điểm đến đầu tư năng lượng sạch hàng đầu'.
Carbon Brief, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Anh, cho biết đầu tư của Trung Quốc vào năng lượng sạch đã tăng trở lại vào năm 2024, lên mức tương đương 940 tỷ USD, gần bằng tổng đầu tư toàn cầu cho nhiên liệu hóa thạch vào năm ngoái.
Sự thống trị toàn cầu của Trung Quốc đối với các công nghệ năng lượng sạch đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải vật lộn để thúc đẩy tăng trưởng.
Trung Quốc đã đầu tư 6,8 nghìn tỷ nhân dân tệ (940 tỷ đô la) vào năng lượng sạch vào năm 2024, gần bằng 1,12 nghìn tỷ đô la đầu tư của toàn cầu vào nhiên liệu hóa thạch, theo một phân tích mới của tổ chức nghiên cứu Carbon Brief có trụ sở tại Vương quốc Anh.
Đi cùng sự tăng trưởng là xu hướng giảm mạnh chi phí của các công nghệ năng lượng tái tạo, đặc biệt là pin mặt trời và pin lưu trữ, bất chấp thuế nhập khẩu tăng.
Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được cột mốc lớn trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch, khi một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, hiện có 47% lượng điện của khối này được sản xuất từ năng lượng mặt trời và các nguồn tái tạo khác. Với hàng loạt sáng kiến thúc đẩy chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, EU một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu.
Đầu tư cho năng lượng sạch trên toàn thế giới lần đầu tiên vượt 2.000 tỉ đô la Mỹ trong năm 2024. Trong đó, Trung Quốc đầu tư lớn nhất, vượt tổng đầu tư của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Anh cộng lại.
Báo cáo BloombergNEF 2024 cho thấy đầu tư toàn cầu vào quá trình chuyển đổi năng lượng đạt mức cao chưa từng có, với trọng tâm là phương tiện giao thông điện khí hóa, năng lượng tái tạo và hiện đại hóa lưới điện.
Xe điện, năng lượng tái tạo và hệ thống truyền tải điện đều thu hút được nguồn vốn kỷ lục trong năm 2024.
Công ty nghiên cứu thị trường BloombergNEF nhận định trong giai đoạn từ năm 2025-2030, tổng mức đầu tư toàn cầu cho chuyển đổi năng lượng cần đạt khoảng 5.600 tỷ USD/năm.