Năng lượng sạch đóng góp kỷ lục 10% vào GDP của Trung Quốc năm 2024
Sự thống trị toàn cầu của Trung Quốc đối với các công nghệ năng lượng sạch đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải vật lộn để thúc đẩy tăng trưởng.

Một góc dự án năng lượng điện mặt trời ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Alamy
Trong khi một số lĩnh vực kinh tế ở Trung Quốc, chẳng hạn như thị trường bất động sản, đã suy thoái do nhu cầu giảm, thì các công nghệ năng lượng sạch đang trên đà phát triển, đóng góp 13.600 tỷ nhân dân tệ cho nền kinh tế đất nước - đạt kỷ lục 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia này vào năm 2024, và có thể tăng cao hơn nữa trong năm 2025, phân tích vừa được công bố ngày 19/2 của Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (CREA) cho thấy.
Trước đó, năng lượng sạch chiếm 7,2% GDP của Trung Quốc vào năm 2022, và tăng lên 9 % vào năm 2023.
Theo CREA, xe điện (EV), pin và năng lượng mặt trời tiếp tục dẫn đầu đóng góp kinh tế của ngành năng lượng sạch ở Trung Quốc, thu hút hơn 50% tổng số vốn đầu tư vào các công nghệ năng lượng sạch.
Ông Lauri Myllyvirta, nhà phân tích chính tại CREA và là thành viên cấp cao tại Viện Chính sách Xã hội châu Á cho biết “phát hiện này rất quan trọng vì nó cho thấy đầu tư vào năng lượng sạch có thể là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đầu tư… Điều này cũng quan trọng đối với thế giới và nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu khi năng lượng sạch đóng vai trò trung tâm đối với tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, tạo ra động lực mạnh mẽ cho ban lãnh đạo đất nước duy trì sự tăng trưởng nhanh chóng của lĩnh vực này”.
Cũng theo ông Myllyvirta, điều này sẽ giúp Trung Quốc nhanh chóng đạt đỉnh về lượng khí thải carbon dioxide (CO2) và sau đó bước vào giai đoạn giảm phát thải. Được biết, năm 2023, Trung Quốc là quốc gia thải ra nhiều CO2 nhất, chiếm 1/3 lượng khí thải toàn cầu.
Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 5% trong năm 2024, và theo phân tích của CREA, nếu không có sự đóng góp từ các ngành năng lượng sạch, mức tăng trưởng sẽ chỉ là 3,6%.
Trung Quốc hiện đang thống trị lĩnh vực công nghệ năng lượng sạch toàn cầu và là nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo, cũng như là nhà sản xuất pin và xe điện hàng đầu. Quốc gia này đóng góp khoảng 80% tổng số tấm pin mặt trời được sản xuất trên toàn cầu, 70% tua-bin gió và hơn 60% xe điện được bán ra.