Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ ở Mường Chùm

Nâng cao vai trò, vị thế, của phụ nữ; giúp hội viên dám nghĩ, dám làm, năng động trong phát triển sản xuất, kinh doanh; xây dựng gia đình hạnh phúc... là hiệu quả tcủa các CLB phụ nữ 'Tự tin, tự trọng' ở xã Mường Chùm, huyện Mường La.

Một buổi sinh hoạt của CLB "Phụ nữ tự tin, tự trọng" bản Nà Nong, xã Mường Chùm

Hội LHPN xã Mường Chùm đã chọn Chi hội phụ nữ bản Pặt làm điểm để xây dựng mô hình CLB phụ nữ “Tự tin, tự trọng”. CLB đã tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt, tuyên truyền về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình; trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc... Qua đó, chị em thêm tự tin và làm tốt trách nhiệm, bổn phận, trở thành những người đi đầu, gương mẫu thực hiện các phong trào, cuộc vận động của hội phụ nữ các cấp và của địa phương, như: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… giúp gia đình thêm gắn bó, xóm làng hòa thuận, đời sống ngày càng nâng lên.

Hiện nay, toàn xã có 3 CLB tại Chi hội bản Pặt, Nặm Ún, Nà Nong, với hơn 200 thành viên. Nội dung sinh hoạt thường được lồng ghép tuyên truyền giáo dục về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng sống của phụ nữ hiện đại, giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc các thành viên trong gia đình tốt hơn. Chị em cũng đã mạnh dạn bày tỏ chính kiến; những băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề xảy ra trong gia đình để bàn cách giải quyết phù hợp. Nhờ đó, tình trạng bạo lực gia đình, sinh con thứ 3, số vụ ly hôn, tảo hôn giảm đáng kể; 100% các gia đình có thành viên tham gia CLB đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 3 bản có CLB đều đạt danh hiệu bản văn hóa.

Tham dự một buổi sinh hoạt của CLB phụ nữ "Tự tin, tự trọng” bản Nà Nong thấy rõ hiệu quả của mô hình này. Dựa trên tài liệu đã được chuẩn bị sẵn, các chị em sôi nổi thảo luận về phẩm chất “đảm đang”, gắn với tình hình thực tế tại cộng đồng đang sinh sống. Qua buổi sinh hoạt, chị em đã rút ra người phụ nữ đảm đang hiện nay, không chỉ thực hành tiết kiệm, nuôi dạy con tốt, sáng tạo trong lao động, tạo thu nhập ổn định, biết sắp xếp việc nhà hợp lý, tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, xã hội hay học tập nâng cao trình độ của bản thân…

Mô hình trồng chuối của gia đình chị Tòng Thị Mùi, thành viên CLB "Phụ nữ tự tin, tự trọng" bản Nặm Ún, xã Mường Chùm

Chị Tòng Thị Phưa, Chủ nhiệm CLB, cho biết: Hiện nay, CLB có 75 thành viên, định kỳ tổ chức sinh hoạt một lần/quý. Để CLB hoạt động hiệu quả, chúng tôi đã chọn những người giàu tâm huyết, nhiệt tình, có khả năng vận động, thuyết phục tham gia Ban Chủ nhiệm. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, chúng tôi rút kinh nghiệm, tham khảo ý kiến, nguyện vọng của các hội viên và phân công chuẩn bị nội dung cho kỳ sinh hoạt tới. Đồng thời, thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để tăng tính hấp dẫn, gắn kết tình cảm của các thành viên.

Qua sinh hoạt CLB, đã xuất hiện nhiều tấm gương tích cực trong phát triển kinh tế đạt thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Chị Tòng Thị Mùi, thành viên CLB phụ nữ "Tự tin, tự trọng” bản Nặm Ún, một trong điển hình phát triển kinh tế, chia sẻ: Tham gia CLB giúp chúng tôi được chia sẻ nhiều lĩnh vực, nhất là kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình tôi có 2,5 ha trồng chuối, nhãn, xoài, trong đó 1ha chuối tây đã cho thu hoạch từ 12-15 tấn quả/năm, với giá bán giao động từ 5-8 nghìn đồng/kg, bình quân mỗi năm thu 80 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình tôi còn thu mua nông sản của bà con trong bản và vùng lân cận, trừ chi phí, mỗi năm, thu hơn 500 triệu đồng.

Với những kết quả đã đạt được, các CLB phụ nữ "Tự tin, tự trọng” ở xã Mường Chùm được đánh giá là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội LHPN huyện Mường La và được nhân rộng tại nhiều chi hội khác trên địa bàn; trở thành địa chỉ giúp chị em tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp trong học tập, lao động, sản xuất và cuộc sống hằng ngày.

Thủy Tiên

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/nang-cao-vai-tro-vi-the-cua-phu-nu-o-muong-chum-36768