Nâng cao nhận thức lao động trẻ để đáp ứng các FTA thế hệ mới

Sáng 14/6, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm 'Nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp' năm 2024.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.

Các đồng chí chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương, chuyên gia về giáo dục nghề nghiệp. Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, chủ trì Tọa đàm.

Đọc các báo cáo tại Tọa đàm, đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, cho biết: vừa qua, Trung ương Đoàn đã phối hợp các đơn vị chuyên môn thực hiện đề tài xã hội học "Thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp" với 2 cuộc phỏng vấn sâu và 1 khảo sát định lượng với hơn 9 nghìn học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp cả nước.

Các đại biểu nêu ý kiến trong khuôn khổ Tọa đàm.

Các đại biểu nêu ý kiến trong khuôn khổ Tọa đàm.

Các thống kê từ báo cáo cho thấy, công tác cán bộ Đoàn còn thiếu bền vững, chưa mạnh dạn giao nhiệm vụ cho đoàn viên là học sinh, sinh viên. Một bộ phận cán bộ Đoàn trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lớn tuổi, đa phần là kiêm nhiệm công tác nên không có nhiều thời gian cơ học tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên, học sinh, sinh viên. Chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn trong khu vực cũng chưa được quan tâm, tham mưu.

Đặc biệt, các nguồn lực về kinh phí, con người của các trường nghề còn hạn chế. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu là quỹ Đoàn trường hoặc được hỗ trợ một phần từ cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường...

Nêu ý kiến tại Tọa đàm, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho rằng, một trong những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là đẩy mạnh phong trào "Học sinh 3 rèn luyện" nhằm tạo môi trường cho các khối đối tượng liên quan có cơ hội rèn luyện, kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng tình với ý kiến trên, Vụ trưởng Công tác học sinh, sinh viên (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) Trần Minh Huyền đề nghị tăng cường công tác hướng nghiệp, thực hiện tốt việc phân luồng và vừa đào tạo nghề vừa dạy văn hóa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ đây, học sinh tốt nghiệp sẽ vừa sở hữu bằng trung học phổ thông, vừa có bằng nghề bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện tham gia thị trường lao động mà vẫn có thể tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

Phát biểu ý kiến tại Tọa đàm, đồng chí Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng về kinh tế quốc tế, việc tham gia các điều ước quốc tế về quyền của người lao động là vô cùng cần thiết để đáp ứng yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Dẫn việc Việt Nam đã phê chuẩn 7/8 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và đang nghiên cứu để gia nhập công ước cơ bản cuối cùng - Công ước số 87 về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức, đồng chí Nguyễn Minh Triết lưu ý tới những chuẩn bị, đánh giá kỹ lưỡng, lộ trình phù hợp liên quan.

Vì vậy, cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao nhận thức cho lực lượng lao động trẻ của Việt Nam. Trong đó, tổ chức Đoàn cần đồng hành, phát huy học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nang-cao-nhan-thuc-lao-dong-tre-de-dap-ung-cac-fta-the-he-moi-post814387.html