Nậm Cha tăng thu nhập từ cây sắn

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, khí hậu xã Nậm Cha (huyện Sìn Hồ) vận động người dân phát triển trồng cây sắn, chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Nhờ đó, tăng nguồn thu nhập góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Anh Chang A Chao ở bản Nậm Cha là một trong những người tiên phong trong việc trồng sắn, tận dụng diện tích 5ha đất chưa sản xuất của gia đình, anh mua giống về trồng thử. Nhờ tích cực chăm sóc, những vụ đầu, anh thu hoạch được gần 8 tấn/ha rồi về sau năng suất tăng dần. Năm 2024, gia đình anh thu về được 20 tấn/ha, trừ chi phí lãi hơn 170 triệu đồng.

Anh Chao chia sẻ: Việc trồng sắn không cầu kỳ, không mất nhiều thời gian, chỉ cần chọn giống phù hợp, trồng theo kỹ thuật, chủ động trong việc xử lý sâu bệnh, cỏ dại là cây phát triển, củ to, dài. Sau vài tháng, củ sắn phát triển, thương lái đến tận nơi để thu mua. Bên cạnh đó, cây sắn còn mang đến cho gia đình nguồn lợi về thực phẩm khi củ, lá dùng được trong bữa ăn hằng ngày, riêng thân, cành trở thành củi đốt, tiết kiệm nhiều chi phí. Thấy hiệu quả từ cây sắn mang lại, người dân trong bản tích cực sản xuất, góp phần thay đổi cuộc sống.

Người dân bản Nậm Cha (xã Nậm Cha) thu hoạch sắn để xuất cho các thương lái.

Người dân bản Nậm Cha (xã Nậm Cha) thu hoạch sắn để xuất cho các thương lái.

Xã Nậm Cha có 7 bản, 724 hộ, chủ yếu đồng bào dân tộc Dao, Lự, Mông sinh sống. Để nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bên cạnh phát triển nông nghiệp như: trồng ngô, lúa chất lượng cao, phát triển chăn nuôi, xã vận động người dân khai hoang, cải tạo đất sau vụ ngô để trồng sắn. Hướng dẫn người dân kiến thức, kỹ thuật, tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp bà con nâng cao thu nhập. Ngoài ra, xã đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các tuyến đường giao thông đến các nương sắn, tạo điều kiện cho thương lái đến thu mua tận nơi, giảm bớt sức vận chuyển.

Thấy được tiềm năng, lợi thế, người dân các bản bắt đầu thực hiện, từ năm 2019 chỉ có 100ha, thì đến nay đã tăng lên 734ha. Trung bình 1ha, người dân thu hoạch được từ 18 đến 22 tấn, dao động từ 1.500 - 2.000 đồng/cân. Đặc biệt, vụ sắn năm 2024, toàn xã thu hoạch được 25.690 tấn, thu về hơn 19 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn chế biến các loại bánh làm từ bột sắn, sản xuất rượu để bán ra thị trường, ngoài ra lá sắn được bà con chế biến trở thành món ăn truyền thống của địa phương.

Anh Tẩn A Long – Chủ tịch UBND xã Nậm Cha cho biết: Trồng sắn góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 41,7%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng. Thời gian tới, xã tiếp tục vận động người dân trồng sắn, tìm kiếm thêm thị trường để bà con yên tâm sản xuất.

Thái Hà

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/kinh-te/nam-cha-tang-thu-nhap-tu-cay-san-662594