Nắm bắt kịp thời tư tưởng của người lao động công tác tại vùng sâu, vùng xa

Ngày 24-8, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm trưởng đoàn công tác làm việc với Đảng ủy Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TPHCM

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Cương Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op cho biết, 7 tháng đầu năm 2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op đã quan tâm tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đảng ủy Saigon Co.op cũng đã phát động mạnh mẽ xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, nhằm góp phần trực tiếp vào việc xây dựng, củng cố các giá trị văn hóa, tính cách của con người Saigon Co.op và tạo ra sự chuyển biến tích cực trong hoạt động của hệ thống chính trị của Liên hiệp, bao gồm không gian vật thể, không gian mạng và không gian văn hóa phi vật thể.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Vũ Anh Khoa phát biểu tại buổi làm việc

Công tác lan tỏa thông tin tích cực cũng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, hiệu quả thông qua Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Liên hiệp và các trang mạng xã hội của các cá nhân, tổ chức; hoạt động đấu tranh được thực hiện kịp thời, đầy đủ theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 Thành ủy. Công tác nắm bắt dư luận xã hội được thực hiện liên tục, kịp thời, sâu sát thông qua hệ thống tuyên truyền viên, lực lượng chính trị nòng cốt, với sự hỗ trợ của các công cụ, các ứng dụng công nghệ; công tác kiểm tra, giám sát các mảng hoạt động công tác tuyên giáo được quan tâm thực hiện đồng bộ, xuyên suốt...

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Saigon Co.op Nguyễn Cương Quyết báo cáo với đoàn công tác về công tác tuyên giáo tại Saigon Co.op

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê đánh giá cao công tác tuyên giáo của Đảng bộ Saigon Co.op, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ trong công tác tuyên truyền để thông tin đến với từng cán bộ, người lao động.

Đối với các nội dung Đảng ủy Saigon Co.op kiến nghị, đồng chí khẳng định Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM sẽ có các giải pháp hỗ trợ tối đa. Trong đó, hỗ trợ kết nối với các đơn vị liên quan trong việc triển khai Không gian văn hóa Hồ Chí Minh thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư trung tâm thương mại, điểm bán hàng tại quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Nghệ An.

Đồng chí cũng mong muốn Đảng ủy Saigon Co.op tập trung nắm bắt tư tưởng của người lao động, nhất là ở các cơ sở đặt tại tỉnh, thành, vùng sâu, vùng xa để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về tư tưởng cũng như định hướng trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó, xây dựng nội dung các hoạt động hướng đến kỷ niệm 35 năm thành lập Saigon Co.op (vào năm 2024) phải gắn với lộ trình của nửa nhiệm kỳ còn lại. Cụ thể, ngoài tập trung phát triển kinh doanh phải có các hoạt động nhằm củng cố mạng lưới, ổn định phát triển tổ chức Đảng.

Đảng bộ Saigon Co.op đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động nổi bật. Đó là, giải pháp xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với phát triển văn hóa doanh nghiệp của Đảng bộ Liên hiệp; giải pháp phát huy hiệu quả tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và lan tỏa thông tin tích cực trên trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ. Cùng với đó là giải pháp xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội trong cán bộ, đảng viên, người lao động; mô hình đẩy mạnh tuyên truyền Đảng bộ Liên hiệp thông qua các ứng dụng công nghệ như Co.op radio, bản tin 24/7; giải pháp phát huy tác dụng công cụ Fanpage trong hoạt động tuyên truyền của Đoàn Thanh niên Saigon Co.op; giải pháp nâng cao tay nghề với lao động của Công đoàn Saigon Co.op.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/nam-bat-kip-thoi-tu-tuong-cua-nguoi-lao-dong-cong-tac-tai-vung-sau-vung-xa-post702876.html