Mỹ tuyên bố chấm dứt tài trợ cho Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Alaska

Ngày 10/8, Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt việc tài trợ cho Ukraine, đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm trong cuộc xung đột, chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska.

Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt việc tài trợ cho Ukraine.

Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt việc tài trợ cho Ukraine.

Theo đó, phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông JD Vance nhấn mạnh: “Chúng tôi đã nói thẳng với các đồng minh châu Âu rằng đây là một cuộc chiến ngay trên sân nhà của họ. Nếu thực sự quan tâm, họ cần thể hiện vai trò chủ động và thiết thực hơn, đặc biệt về mặt tài chính. Tổng thống Trump và cả nước Mỹ đã quyết định không tiếp tục viện trợ cho cuộc chiến này. Điều chúng tôi mong muốn là một giải pháp hòa bình, là chấm dứt sự chết chóc.”

Trước đó cùng ngày, lãnh đạo nhiều quốc gia châu Âu gồm Thủ tướng Anh - Keir Starmer, Tổng thống Pháp - Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức - Friedrich Merz, lãnh đạo Italia, Ba Lan, Phần Lan và Chủ tịch Ủy ban châu Âu - Kaja Kallas đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin cần có sự hiện diện của Ukraine.

“Mỹ có sức mạnh buộc Nga phải đàm phán nghiêm túc. Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga đều phải có Ukraine và EU tham gia, vì đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu chia sẻ.

Bà Kaja Kallas cũng xác nhận sẽ triệu tập phiên họp khẩn của các ngoại trưởng EU vào ngày 11/8 để thống nhất lập trường chung.

Thủ tướng Đức - Friedrich Merz cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu đang tích cực chuẩn bị và hy vọng Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ được mời tham dự với tư cách đại diện hợp pháp cho lợi ích của Ukraine. Ông Friedrich Merz nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng không được phép dẫn đến việc nhượng lãnh thổ cho Nga.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống JD Vance nhanh chóng bác bỏ khả năng ông Zelensky tham gia vòng đàm phán ở Alaska, cho rằng việc đó hiện tại sẽ không mang lại hiệu quả. Ông JD Vance cũng thừa nhận một thỏa thuận hòa giải giữa Nga và Ukraine khó có thể làm hài lòng cả hai bên, nhưng Washington vẫn hướng tới một giải pháp mà cả hai nước có thể chấp nhận.

Động thái của Mỹ được giới quan sát nhận định sẽ tạo ra những tác động lớn tới tiến trình ngoại giao giữa các bên, đồng thời đặt châu Âu trước áp lực gia tăng trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Ukraine.

Tuấn Khang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/my-tuyen-bo-cham-dut-tai-tro-cho-ukraine-truoc-them-hoi-nghi-thuong-dinh-alaska-427397.html