Mỹ lo ngại tên lửa ATACMS không thể giúp Ukraine thay đổi cục diện chiến trường
Các quan chức Mỹ lo ngại tên lửa tầm xa ATACMS mà Washington cung cấp cho Kiev khó có thể đạt hiệu quả trong việc đối phó với máy bay chiến đấu Nga, theo New York Times.
Các quan chức Mỹ lo ngại về tính hiệu quả của các tên lửa tầm xa mà nước này cung cấp cho Ukraine, và cho rằng ATACMS khó có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc xung đột với Nga.
"Nỗi lo ngại về ATACMS hiện nay là chúng sẽ không tạo ra sự khác biệt lớn vì chiến đấu cơ của quân đội Nga nằm ngoài tầm bắn của vũ khí này", New York Times dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Ukraine từ lâu đã đề nghị Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km. Giới chức Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về khả năng cạn kiệt kho dự trữ tên lửa ATACMS của nước này và việc Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Hôm 17/10, Nhà Trắng xác nhận Mỹ đã cung cấp ATACMS cho Ukraine, sau khi quân đội Ukraine cho biết họ đã sử dụng chúng lần đầu tiên trên chiến trường. Các mục tiêu là các sân bay quân sự nằm gần Berdiansk, tỉnh Zaporizhzhia và Luhansk.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi việc Mỹ cung cấp ATACMS cho Ukraine là một sai lầm lớn và tên lửa Mỹ sẽ không thể trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi trên chiến trường và chỉ "kéo dài nỗi đau" của Ukraine. Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh "tất nhiên, chúng tôi sẽ có thể đẩy lùi những cuộc tấn công này".
ATACMS là tên lửa chiến thuật tầm xa, được phát triển và sản xuất bởi công ty quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kể để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, được triển khai để vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy các kho vũ khí, đạn dược của đối phương.
Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn lên đến 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.