Mỹ đề cập khả năng tham gia các thỏa thuận thương mại mới

Chính quyền Tổng thống Donald Trump bất ngờ đề cập khả năng tham gia vào các thỏa thuận thương mại mới trong bối cảnh rạn nứt ngày một sâu sắc giữa Mỹ với các đồng minh truyền thống.

Trong một tuyên bố ngày ngày 16/3, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết, sau khi áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn, Mỹ có thể tham gia vào đàm phán song phương về các thảo thuận thương mại mới. Ông Rubio không nêu thông tin chi tiết về các thỏa thuận thương mại mới, song cho biết, Mỹ sẽ thiết lập lại đường cơ sở để đảm bảo được đối xử công bằng.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: KT

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: KT

“Một khi đường cơ sở của thương mại được thiết lập lại theo cách công bằng và bình đẳng, thì chúng ta có thể tham gia vào quá trình đàm phán song phương với từng quốc gia, bao gồm cả các đồng minh để thiết lập một thỏa thuận thương mại dài hạn bền vững và công bằng hơn giữa các quốc gia tương ứng”, ông Rubio nói.

Lập trường cứng rắn về thuế của Tổng thống Donald Trump đã khiến các đối tác sửng sốt, có nguy cơ làm đổ vỡ các hiệp định thương mại tự do vốn mất nhiều thời gian đàm phán như với Hàn Quốc, Mexico hay Canada. Các quy tắc mới cho phép Mỹ áp thuế, ngay cả đối với một quốc gia không tính thuế, nếu nước này coi đó là hoạt động thương mại “không công bằng” hay khi một quốc gia phá giá đồng tiền để tăng giá trị cạnh tranh cho hàng xuất khẩu của mình.

Đứng trước chính sách thuế quan mới của Mỹ, nhiều nước đã đẩy mạnh tiếp xúc với chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm thảo luận về các thỏa thuận thương mại cùng có lợi và tránh những tác động tiêu cực từ các biện pháp thuế quan trả đũa lẫn nhau. Tuy nhiên, trong một tuyên bố ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không có ý định tạo ra ngoại lệ đối với thuế thép và nhôm, đồng thời áp thuế đối ứng và thuế theo lĩnh vực từ ngày 2/4 tới.

Cảnh báo về tác động từ chính sách thuế mới của Mỹ, Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Liên minh châu Âu (EU) hôm nay cho rằng căng thẳng thuế quan đang gây nguy hiểm cho doanh nghiệp xuyên Đại Tây Dương với mức thiệt hại có thể lên tới 9.500 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự báo giá cả sẽ tăng do thuế quan. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lạc quan cho rằng nếu các nước đối tác giữ thuế quan thấp, Mỹ sẽ không leo thang thành "cuộc chiến thương mại toàn cầu". Điều này từng xảy ra với Hiệp định thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) thay thế NAFTA.

Thu Hoài/VOV1 Tổng hợp

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-de-cap-kha-nang-tham-gia-cac-thoa-thuan-thuong-mai-moi-post1161810.vov