MXV-Index giảm xuống 2.226 điểm

Tâm lý thận trọng tiếp tục bao phủ lên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới sau khi Mỹ bất ngờ áp thuế bổ sung 40% với hàng hóa Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50%.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa, áp lực bán lan rộng kéo chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,4%, về mức 2.226 điểm.

Thị trường hàng hóa nhóm nguyên liệu công nghiệp sắc đỏ áp đảo. Nguồn: MXV

Nhóm nguyên liệu công nghiệp ghi nhận lực bán mạnh mẽ với 6/9 mặt hàng đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường cà phê trái chiều sau những thông báo thuế quan của Hoa Kỳ.

Chốt phiên, giá cà phê Arabica giảm hơn 1% xuống 6.468 USD/tấn, trong khi Robusta lại bật tăng gần 2% lên mức 3.411 USD/tấn.

Hiện, cà phê Brazil chiếm khoảng 30–34% thị phần tại thị trường Mỹ, quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ cà phê cao nhất thế giới.

Lực bán lan rộng trên thị trường hàng hóa nhóm kim loại. Nguồn: MXV

Không chỉ cà phê, áp lực bán cũng lan rộng sang toàn bộ thị trường kim loại. Cuối phiên giao dịch ngày 30-7, giá đồng COMEX quay đầu giảm 0,7% xuống còn 12.315 USD/tấn.

Đáng chú ý, trong phiên này, giá đồng COMEX đã ghi nhận mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong lịch sử ngay sau khi Hoa Kỳ công bố phạm vi áp thuế đối với đồng nhập khẩu.

Theo đó, chính sách thuế nhắm đến các sản phẩm đồng bán thành phẩm và các sản phẩm dẫn xuất chứa nhiều đồng.

Ngay sau khi thông tin về phạm vi áp thuế được công bố, giá đồng trên thị trường đã lao dốc mạnh, có thời điểm giảm hơn 18%.

Bên cạnh đó, giá đồng còn chịu sức ép từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên mức lãi suất. Mức lãi suất cao sẽ tiếp tục củng cố sức mạnh của đồng USD, khiến hàng hóa được định giá bằng đô la Mỹ như đồng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư dùng đồng tiền khác, từ đây có thể kéo giảm nhu cầu mua vào và gây áp lực lên giá.

Lam Giang

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mxv-index-giam-xuong-2-226-diem-710949.html