Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cơ sở được trao quyền nhiều hơn, sát dân hơn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
Sau nửa năm nhìn lại, có thể nhận diện rõ 3 'khoảng trống' lớn về năng lực đang tạo ra áp lực cho bộ máy hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Để 'hóa giải' áp lực quá tải, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện cuộc điều động nhân sự quy mô lớn, điều chuyển nội bộ khoảng 1.052 công chức từ nơi dôi dư sang nơi đang thiếu người.
Chùm 3 bài viết của phóng viên TTXVN phản ánh bức tranh toàn diện về TP Hồ Chí Minh sau nửa năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp dưới góc nhìn quản lý và trải nghiệm của người dân.
Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng đầu việc dồn xuống cơ sở rất nhiều. Dù vậy, tại phường, xã, đặc khu (nơi mỗi nhu cầu của người dân được tiếp nhận trực tiếp) đã xuất hiện những thay đổi mạnh mẽ nhất, dễ thấy nhất: tinh thần phục vụ, thái độ trách nhiệm và sự chủ động của cán bộ đang tạo nên lực đẩy quan trọng cho chất lượng quản trị địa phương.
Sau gần 4 tháng vận hành mô hình chính quyền cấp xã mới, yêu cầu cấp thiết hiện nay là rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) để khắc phục tình trạng 'ngồi nhầm chỗ', nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân.
Sắp xếp đội ngũ cấp xã là yêu cầu tất yếu để cán bộ 'đúng vai, thuộc bài', phát huy năng lực, nâng cao hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ Nhân dân, xây dựng chính quyền cơ sở tinh gọn, chuyên nghiệp, thống nhất, hiệu lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
LTS: Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy, mà còn là cuộc cách mạng thực sự trong quản trị, tư duy điều hành và tinh thần phục vụ nhân dân.
Sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã), bộ máy hành chính tại Gia Lai đã có nhiều chuyển động mới tích cực, tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công tác bố trí, sắp xếp nhân sự tại 168 UBND phường, xã, đặc khu trong thời gian qua cơ bản được triển khai kịp thời, bám sát các định hướng của Trung ương. Đội ngũ cán bộ, công chức tại cấp xã mới cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sự thông suốt trong quản lý, điều hành khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.
Sau hơn 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội, hoạt động tại cơ sở vẫn vận hành trơn tru, thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Ba tháng sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã miền núi của TP Đà Nẵng đạt được nhiều kết quả tích cực trong chỉ đạo, điều hành. Tuy nhiên, bài toán thiếu cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất xuống cấp, hạ tầng công nghệ thông tin lạc hậu… vẫn là rào cản lớn.
Sau hơn 2 tháng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những kết quả bước đầu Thái Nguyên đạt được không chỉ là những con số, mà còn thể hiện tinh thần đổi mới trong cách làm, khí thế mới trong điều hành, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Chiều 2/10, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh làm việc với một số địa phương về kết quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 và mục tiêu, định hướng xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Hải Phòng.
Ba tháng qua, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được UBND thành phố Hải Phòng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo bước chuyển trong tổ chức và vận hành bộ máy chính quyền của thành phố. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại cuộc họp nghe báo cáo đánh giá về hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 1/10.
Việc sáp nhập các tỉnh, thành phố và khởi động chính quyền địa phương hai cấp sau ba tháng đi vào cuộc sống (từ ngày 1/7/2025) đã đạt những kết quả quan trọng, chứng tỏ quyết sách của Đảng và Nhà nước đi đúng hướng, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện và người dân nhiệt tình hưởng ứng.
Ngày 26/9, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh làm việc với các xã: Tân Yên, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hòa và Quang Trung về kết quả thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Hưng Yên đã hoàn thiện vận hành chính quyền 2 cấp, số hóa tài liệu, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển địa phương.
Sau gần ba tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản bộ máy ổn định, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Hơn hai tháng sau sáp nhập, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở TP.HCM, tinh thần làm việc tại các trụ sở hành chính công đã thực sự chuyển từ quản lý sang phục vụ, hướng tới sự đồng hành và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp một cách thiết thực.
'Trong mấy tháng nay, các cán bộ của sở, ngành gần như không có ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật' – Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho hay khi đánh giá tình hình hoạt động sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, đề xuất thành lập các tổ kiểm tra, giám sát đảng ủy cấp xã trong vận hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sau hơn 2 tháng triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Nội đang đạt nhiều kết quả tích cực, từ việc kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định cơ sở vật chất, đến việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Sau hơn 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, 166 phường, xã trên địa bàn tỉnh đã sớm ổn định tổ chức và bắt nhịp với cách thức làm việc mới để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.
Thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã khẩn trương chỉ đạo việc sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả bước đầu cho thấy đã thay đổi tư duy, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ tại cơ sở.
HNN - Trước khi có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương, chính quyền thành phố Huế đã chủ động rà soát đội ngũ cán bộ xã, phường, làm cơ sở xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng đúng trọng tâm, nâng cao năng lực phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (CQĐP2C).
Với tinh thần quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau hơn 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ninh Bình đã ghi nhận những kết quả tích cực trên nhiều phương diện và đi vào hoạt động ổn định, giải quyết khó khăn, vướng mắc đã tồn tại nhiều năm qua. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Chủ động nhận diện, định hướng các giải pháp, đồng thời tham vấn các bộ, ngành Trung ương tìm cách tháo gỡ khó khăn, Ninh Bình đang nỗ lực thực hiện để tự tin bước vào giai đoạn 'tăng tốc', phấn đấu hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm vận hành hiệu quả trong năm 2025.
Sau hơn 2 tháng chính thức vận hành mô hình bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra không ít thách thức, áp lực đối với đội ngũ cán bộ xã, phường.
Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Thái Nguyên đã bước đầu vận hành hiệu lực, hiệu quả, đồng thời cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần sớm được tháo gỡ.
Sở Nội vụ vừa thành lập Tổ công tác triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gọi tắt là Tổ công tác 4916) nhằm kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến lĩnh vực nội vụ ở cấp xã.
Dù đã nỗ lực thực hiện nhưng quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn những hạn chế, khó khăn cần tập trung khắc phục... Các địa phương đã linh hoạt, biến khó khăn thành hành động, tạo động lực để tháo gỡ vướng mắc phù hợp với tình hình thực tiễn.
Sau hơn hai tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã dần hoạt động ổn định, khẳng định sự đúng đắn về chủ trương và quyết tâm khẩn trương tổ chức thực hiện. Bên cạnh những kết quả, quá trình hoạt động tại các xã, phường hiện nay tồn tại một số khó khăn, hạn chế cần được tháo gỡ, xử lý kịp thời.
Sau hơn 2 tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn nhiều thử thách khi các xã, phường mới đối diện với khối lượng công việc lớn, nhân lực chưa đồng bộ... ảnh hưởng hiệu quả vận hành. Bước đi mới trong thay đổi phương thức vận hành chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả vẫn còn đôi điều trăn trở.
Từ thực tế vận hành chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, nơi nào cấp ủy thể hiện bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, nơi đó hệ thống cơ bản bảo đảm hoạt động liên thông, không gián đoạn, nâng cao hiệu quả chăm lo, phục vụ nhân dân.
Ngày 12/9, tổ công tác Sở Nội vụ An Giang làm việc với các xã Hòn Đất, Bình Sơn, Bình Giang, Sơn Kiên và Mỹ Thuận để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh có địa bàn quản lý rộng lớn, dân số đông, khối lượng công việc 'đặt trên vai' đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã càng nặng nề hơn bao giờ hết.
Sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội, tổ chức bộ máy của 126 xã, phường đã ổn định; công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đang bộc lộ không ít hạn chế, bất cập...
Sáng 11/9, phát biểu kết luận tại Hội nghị đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội do Thường trực Thành ủy tổ chức, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong yêu cầu, với mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì cấp xã sẽ là đầu mối nên càng cần gắn kết chặt chẽ giữa Đảng – chính quyền – MTTQ và các đoàn thể trong quá trình hoạt động...
Thường trực Thành ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thành phố vào sáng nay.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kỷ luật, kỷ cương hành chính; sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng giải quyết công việc.
Nhiều trụ sở cơ quan cấp huyện cũ đã được sử dụng lại để bố trí cho cấp xã mới.
Sau hơn hai tháng thực hiện, mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk đã dần vận hành ổn định; chính quyền cấp xã đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, ban hành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.
Sau 2 tháng vận hành mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp, phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng như các xã, phường khác dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, áp lực công việc nhưng đội ngũ cán bộ, công chức phường vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó có việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, 166 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn 547 xã, phường, thị trấn. Sau hơn 2 tháng chính thức vận hành bộ máy mới, các xã, phường trong tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và bắt tay triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.
Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp trong hơn 2 tháng qua đã đi đúng quỹ đạo, đạt được những vấn đề lớn đặt ra. Tuy nhiên, một bộ máy mới rất khó để có thể vận hành trơn tru ngay lập tức.
Sau hơn 2 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương tại TPHCM tập trung kiện toàn bộ máy cấp xã, hoàn thiện quy chế làm việc để nâng cao hiệu quả quản lý. Đây cũng là thời điểm cần phát huy tối đa vai trò của cán bộ khu phố - lực lượng gần dân, sát dân, vừa hỗ trợ hành chính vừa tham gia giải quyết các nhiệm vụ tại cộng đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.
Theo đánh giá của Chính phủ, đến nay việc kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự ở địa phương sau sáp nhập còn gặp khó khăn, nguồn nhân lực ở cấp cơ sở vừa thừa, vừa thiếu, vừa hạn chế về chất lượng…
Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương cần chủ động trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, không để xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, không đáp ứng được yêu cầu công việc.
Sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết vào chiều 3/9. Hội nghị được kết nối trực tiếp và trực tuyến đến 64 điểm cầu xã, phường trong tỉnh, nhằm rà soát tình hình, ghi nhận kết quả bước đầu và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.
Sau hơn hai tháng mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai trên toàn quốc, khoảng cách giữa chính quyền và người dân được rút ngắn theo đúng tinh thần 'chính quyền vì dân phục vụ'.
Trước phản ánh của báo chí về vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định tại cuộc họp gần nhất.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở TPHCM.
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8170/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xử lý thông tin báo chí và dư luận về vấn đề vận hành chính quyền địa phương 02 cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau gần 2 tháng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn HOÀNG VĂN NGHIỆM cho biết, về cơ bản bộ máy tổ chức của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cấp xã đã vận hành đồng bộ, thông suốt. Mô hình mới đang cho thấy quyết tâm đổi mới từ gốc rễ của chính quyền cơ sở - gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.
Sau khi hính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thái Nguyên nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm tính thông suốt trong quản lý, điều hành. Với nhiều giải pháp linh hoạt, bộ máy mới tinh gọn hơn và tạo chuyển biến rõ rệt trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, khẳng định quyết tâm đổi mới nền hành chính.
Đến thời điểm này, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản 'thuận buồm xuôi gió', đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của Nhân
Sau gần 2 tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; trang thiết bị; số lượng, trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, song, Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh An đã và đang phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân để chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.