Muôn kiểu lừa người cao tuổi

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người cao tuổi, một số nhóm người, đối tượng xấu tìm cách tiếp cận, mời chào, lôi kéo tham gia các hoạt động của chúng để lừa gạt hòng chiếm đoạt tài sản.

Một điểm "nằm máy miễn phí" tại TP. Thái Nguyên.

Do tuổi cao, lại mắc bệnh tiểu đường, nghe bạn bè giới thiệu đi nằm giường dưỡng sinh miễn phí sẽ khỏi hết các loại bệnh, bà Nguyễn Thị H., ở xóm Bến Đò, xã Linh Sơn (TP. Thái Nguyên), đã đến một cơ sở nằm giường dưỡng sinh miễn phí trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (TP. Thái Nguyên) để trải nghiệm.

Đến đây, bà H. và nhiều NCT được các nhân viên chăm sóc rất chu đáo; sau đó tư vấn bán những mặt hàng như: Ghế mát xa, đai lưng, giường, vòm điều trị bệnh… đắt tiền (không đúng với giá trị thực). Có lần, bà H. đã mua 1 hộp thuốc bổ não hết 5,5 triệu đồng và tiếp tục bị nhân viên ở đây “mồi” mua chiếc vòm nằm trị bệnh với giá 80 triệu đồng. Rất may, các con của bà H. phát hiện kịp thời và can ngăn.

Một trường hợp tương tự xảy ra cách đây hơn một tháng: Có một nhóm người đi xe ô tô đến tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Trung Thành (TP. Phổ Yên), tiếp thị bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm chức năng. Với chiêu bán hàng “tặng sản phẩm là chính”, người nào đến đều được tặng 1 chai nước mắm và 1 hộp thuốc hoạt huyết dưỡng não.

Sau đó, các đối tượng đưa ra sản phẩm là những hộp sữa bột với giá bán 1,8 triệu đồng, nhưng tuyên bố hỗ trợ 300.000 đồng, nên người mua chỉ phải trả 1,5 triệu đồng. Chỉ trong một buổi sáng đã có hơn chục người mua sữa. Khi mang sữa về đến nhà, người mua mới phát hiện hộp sữa có nhãn mác tương tự đang được bán trên thị trường chỉ với giá 300 nghìn đồng.

Thực tế hiện nay tại một số xóm, tổ dân phố còn có tình trạng các nhóm người lợi dụng dịp hội NCT, cựu chiến binh... tổ chức hội nghị, đến để “gạ” hội viên chụp ảnh, phóng ảnh để sau này thờ cúng… với giá “trên trời”. Một số đối tượng còn giả danh cán bộ nhận đến tận gia đình để làm dịch vụ hồ sơ nhận trợ cấp đột xuất, giải quyết chế độ người có công…

Trắng trợn hơn, với mục đích chiếm đoạt tài sản, một số kẻ xấu còn dùng “chiêu” gọi điện thoại cho NCT thông báo nợ tiền phải chuyển ngay hoặc bịa ra một câu chuyện đánh vào tâm lý, để NCT mất bình tĩnh, như: Con, cháu các cụ đang nợ tiền, bị nằm viện hay đang liên quan đến việc xấu, vi phạm pháp luật.

Thậm chí, chúng còn tự xưng là công an, cán bộ viện kiểm sát để hù dọa nạn nhân với trăm, ngàn lý do, như: Người thân liên quan đến đường dây tội phạm, buôn bán ma túy, đánh bạc bị cơ quan công an phát hiện, sắp xử lý... để nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Ông Nguyễn Thế Đề, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT tỉnh, bức xúc: Hành vi lừa NCT là trái với đạo đức xã hội, cần lên án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bản thân mỗi NCT nên thận trọng với các chiêu trò, hành vi dẫn dắt của bọn lừa đảo. Trước khi quyết định làm việc gì cần suy nghĩ kỹ và tham khảo ý kiến của người thân...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202311/muon-kieulua-nguoi-cao-tuoi-1da1fe3/