Mực nước sông Vu Gia hạ thấp kỷ lục, sông Cẩm Lệ nhiễm mặn nặng

Rạng sáng 6-8, mực nước sông Vu Gia hạ thấp xuống mức kỷ lục, trạm thủy nông Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) phải dừng vận hành bơm nước. Sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ (Đà Nẵng) đã gia tăng độ mặn lên 3.327mg/l, cao gấp 11 lần so với quy chuẩn cho phép.

Video: HOÀNG HIỆP

Trong 2 ngày 4 và 5-8, do các hồ thủy điện trên thượng lưu sông Vu Gia xả nước quá ít, xả không đủ lưu lượng theo quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, nên sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng từ rạng sáng 5-8 đến nay.

Trong khi đó, mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch hạ thấp hơn so với mực nước dâng bình thường cũng như thấp hơn cao trình thiết kế các trạm bơm phòng mặn từ 0,3-0,4m, thấp nhất trong 10 năm qua.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đã vận hành hệ thống cửa van để thu nước có độ mặn thấp trên bề mặt sông Cẩm Lệ để bảo đảm trữ lượng nước phục vụ sản xuất nước sinh hoạt.

Đồng thời, vận hành 2 trạm bơm phòng mặn tại thượng lưu đập dâng An Trạch, đặc biệt là trạm bơm phòng mặn mới được đầu tư hoàn thành vào cuối tháng 4-2023 có thể bơm được khi mực nước sông hạ thấp nhằm đưa nước ngọt về 2 nhà máy nước Cầu Đỏ và Sân bay để sản xuất, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng Hồ Minh Nam cho biết, công ty đang vận hành 2 trạm bơm phòng mặn trong điều kiện mực nước sông Yên ở mức thấp để bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố.

Mực nước sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũng bị hạ xuống mức rất thấp. Từ tối 5-8, mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy nông Ái Nghĩa đã hạ thấp xuống mức kỷ lục 1,6m, buộc phải dừng bơm. Trạm thủy nông Thái Sơn đang được vận hành 2/5 máy bơm do mực nước sông Yên hạ thấp.

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam Nguyễn Đình Hải thông tin, thời điểm này có nhiều diện tích lúa vụ hè thu đang đứng cái, làm đòng, trổ bông, nên cần bảo đảm cung cấp đủ nước tưới để tránh ảnh hưởng đến năng suất lúa.

Do đó, các chủ hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia cần vận hành xả nước đúng quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hình ảnh do phóng viên Báo Đà Nẵng ghi nhận.

Độ mặn nước sông Cẩm Lệ tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ đã gia tăng lên mức 3.327mg/l vào rạng sáng 6-8, cao gấp 11 lần so với quy chuẩn cho phép.

Mực nước sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch hạ thấp xuống mức 1,6m vào sáng 6-8, thấp nhất trong 10 năm qua.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng đang bơm nước ngọt từ 2 trạm bơm phòng mặn ở thượng lưu đập dâng An Trạch.

Sông Vu Gia tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cạn trơ 1/3 đáy vào chiều tối 5-8.

Mực nước sông Vu Gia tại trạm thủy nông Ái Nghĩa hạ thấp xuống mức kỷ lục 1,6m từ chiều tối 5-8 đến nay, khiến các máy bơm phải ngừng hoạt động.

HOÀNG HIỆP

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/anh-va-video/202308/muc-nuoc-song-vu-gia-ha-thap-ky-luc-song-cam-le-nhiem-man-nang-3953717/