Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.
Từ nay đến cuối năm 2025, khu vực phía Đông tỉnh bước vào cao điểm mưa bão. Chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý hồ chứa triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống hồ đập và vùng hạ du.
Ngày 15/10, Ban Chỉ huy Phòng thủy dân sự thành phố Huế đã ra công văn gửi các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn.
HNN.VN - Ngày 15/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ đập, chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.
Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2025, Công ty Thủy điện Sông Bung đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án bảo đảm an toàn công trình, thiết bị, con người và hạ du.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai ứng phó khẩn cấp bão số 11 và bảo đảm vận hành an toàn các công trình thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du thủy điện.
Trước diễn biến phức tạp của bão và mưa lớn sau bão số 11, UBND tỉnh Tuyên Quang ngày 6/10 đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du.
Sau đợt mưa lũ lớn do hoàn lưu bão số 10, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng. Có nơi phải dừng phát điện hoàn toàn, có nơi đường vào nhà máy bị đất đá vùi lấp. Các đơn vị vận hành đang khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khẩn trương khắc phục, sớm khôi phục hạ tầng, ổn định sản xuất điện và bảo đảm an toàn hồ chứa, công trình cũng như vùng hạ du.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 1808/SCT-NL, ngày 4/10/2025, yêu cầu các các đơn vị, chủ sở hữu công trình/chủ đầu tư dự án thủy điện và các công trình công nghiệp, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hồ, đập, an toàn hạ du, hạn chế tối đa rủi ro do mưa lũ.
Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) không chỉ là công trình năng lượng xanh cung cấp hàng tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, mà còn giữ vai trò then chốt trong việc cắt giảm lũ cho hạ du sông Mã, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài khiến nhiều hồ thủy điện tích nước nhanh, nguy cơ lũ quét, sạt lở gia tăng, Bộ Công Thương đã triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm an toàn hồ đập, yêu cầu các đơn vị vận hành chủ động ứng phó, không để bất ngờ trước thiên tai.
Dù chịu ảnh hưởng từ mưa lũ khiến mất liên lạc và đường vào bị chia cắt, Nhà máy Thủy điện Hủa Na (Nghệ An) thuộc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) vẫn vận hành sản xuất điện ổn định, bảo đảm an toàn cho hồ chứa, công trình và con người. Công tác khắc phục sự cố đang được triển khai khẩn trương để sớm khôi phục hạ tầng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện 7406/CĐ-BCT về việc tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 10 và hoàn lưu sau bão nhằm sớm khôi phục hệ thống điện phục vụ nhân dân và chủ động ứng phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão, thực hiện văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Công điện số 175/CĐ-TTg ngày 28/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ, để kịp thời ứng phó, khắc phục các thiệt hại, sự cố do bão số 10 và mưa, lũ do hoàn lưu bão gây ra.
Mùa mưa bão, Bộ Công Thương tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn hồ đập, phối hợp với chính quyền và chủ đập để bảo vệ công trình và giảm rủi ro cho người dân vùng hạ du.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp với những diễn biến bất thường khiến công tác quản lý và vận hành công trình thủy điện đứng trước nhiều thách thức. Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc bảo đảm an toàn hồ đập, hệ thống điện và khu vực hạ du trở thành nhiệm vụ trọng tâm của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP). Nhận thức rõ điều đó, TMP đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, chủ động ứng phó để vận hành ổn định, an toàn và tin cậy.
Dự án Nhà máy Thủy điện Trung Sơn ( Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn) là một trong những công trình năng lượng xanh, mỗi năm cung cấp hàng tỷ kWh điện năng cho hệ thống điện quốc gia.
Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, ngành công thương, các đơn vị khai thác thủy điện cùng chính quyền các địa phương đã có nhiều giải pháp bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trên sông Mã, góp phần nâng cao hiệu quả chống lũ, giảm lũ cho hạ du, cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt.