Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 đang áp sát vùng biển Huế - Đà Nẵng và đe dọa gây mưa lũ lớn diện rộng trên đất liền miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã phát công điện chỉ đạo các địa phương từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk theo dõi sát đường đi của bão, chủ động quyết định cấm biển và sẵn sàng phương án di dời, sơ tán người dân khỏi các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.
Trong đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Tây Bắc và dự báo đổ bộ Quảng Trị, mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung. Trong khi đó, Bắc Bộ có nắng gián đoạn trước khi mưa gia tăng trở lại, còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối.
Trước diễn biến thiên tai phức tạp thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có Công văn số 22/BCH-SNNMT đề nghị UBND các xã, phường chủ động ứng phó các loại hình thiên tai cực đoan, nhất là sạt lở đất.
Mưa lớn kéo dài khiến đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 49 ở TP Huế xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông trong ngày 12-9.
Sóng lớn đánh chìm một tàu cá tại cảng Thuận An, trong khi mưa lớn gây sạt lở Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với vùng núi A Lưới, khiến giao thông trên tuyến bị ách tắc cục bộ.
Mưa lớn khiến một số khu vực miền núi, biên giới của tỉnh Quảng Trị xuất hiện tình trạng ngập lụt, chia cắt tạm và sạt lở.
Mưa lớn kèm gió mạnh tại TP Đà Nẵng khiến nhiều cây xanh gãy đổ, một số tuyến đường ngập cục bộ.
Đến 16 giờ 30 ngày 12-9, lực lượng biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 53.540 tàu với 211.734 người chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng phối hợp Zalo Việt Nam gửi hướng dẫn an toàn tới 22 triệu thuê bao tại các địa phương dự báo bị ảnh hưởng.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán người dân khi cần thiết trước diễn biến mưa lớn trong những ngày tới.
Đây là thông tin do Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố lúc 17 giờ ngày 12-9.
Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 81/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Từ tối 11/9 đến chiều 12/9, trên địa bàn các xã biên giới đất liền phía Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, khiến nước sông, suối ở nhiều khu vực biên giới dâng cao, gây ách tắc, chia cắt tạm thời một số địa phương.
Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sóng biển dâng cao đã đánh chìm 1 tàu cá của ngư dân đang neo đậu ở cảng cá Thuận An; mưa lớn gây sạt lở ta luy dương trên tuyến QL49A đi các xã miền núi A Lưới.
Mưa lớn kéo dài từ tối 11.9 đến chiều 12.9 khiến nước sông, suối tại khu vực miền núi, biên giới phía Tây Nam Quảng Trị dâng cao, nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập, giao thông cục bộ chia cắt. Lực lượng chức năng đang túc trực tại các điểm xung yếu, không cho người và phương tiện qua lại.
Chiều 12/9, UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đá lớn nặng hàng tấn trên đường. Hiện các lực lượng chức năng đang lên phương án xử lý, khắc phục.
Mưa lớn gây sạt lở tại một số khu vực, lực lượng vũ trang TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai lực lượng, xử lý sự cố, hỗ trợ người dân và bảo đảm an toàn giao thông.
Ngày 12/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường tại Đà Nẵng đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động các phương án phòng, chống thiên tai.
Trước diễn biến sạt lở và mưa lũ phức tạp, UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã di dời 13 hộ dân trong vùng nguy hiểm tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 đến nơi an toàn.
Nước lũ dâng nhanh tại phường Phước Tân, có nơi ngập 1,5m, buộc lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán người dân, di dời tài sản, bảo đảm an toàn.
Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 17 giờ ngày 12/9, mưa lũ đã gây một số thiệt hại tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Trung Bộ.
Dự báo từ đêm nay (12/9), do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, miền Trung sẽ bước vào đỉnh điểm mưa lớn với lượng mưa có thể vượt 350mm/ngày. Nguy cơ xuất hiện lũ báo động (BĐ)2-BĐ3 trên hệ thống sông miền Trung.
Tàu cá của ngư dân TP Huế khi đang neo đậu tại cảng cá bị sóng to, gió lớn đánh chìm.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, ngày 12-9, các lực lượng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế đã kêu gọi, hướng dẫn 1.120 phương tiện tàu thuyền với 7.909 lao động vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.
Điểm tin Lâm Đồng tối 12/09: Ứng phó mưa lớn gây sạt lở và xả lũ hồ chứa, đẩy mạnh tiến độ hạ tầng giao thông cùng nhiều sự kiện kinh tế - xã hội đáng chú ý.
Đỉnh Bạch Mã của Huế tiếp tục là “rốn mưa” của cả nước và trên thế giới, khi chưa đến 24h đã ghi nhận lượng mưa trên 600mm. Nơi này cũng từng ghi nhận kỷ lục lượng mưa ngày lớn thứ hai trong lịch sử thế giới, từ khi có số liệu quan trắc.
Nam thanh niên bị dòng nước cuốn ra vị trí cách bờ khoảng 50m và phải bám vào cành cây giữa dòng nước chảy xiết đã được lực lượng Công an xã Tân Lập (tỉnh Lâm Đồng) đưa vào bờ an toàn.
Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, sở, ngành khẩn trương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng sơ tán dân và ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
HNN.VN - Từ tối 12/9 đến ngày 14/9, Huế tiếp tục có mưa to đến rất to, một số nơi lượng mưa có thể vượt 250mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, ven sông suối và ngập lụt tại vùng thấp trũng, khu vực đô thị.
Ngày 12/9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng mức trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn và kịp thời hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo ghi nhận, trong 2 ngày qua, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao đang đe dọa những khu vực trũng, thấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Mưa lớn kéo dài tại TP Đà Nẵng khiến nhiều cây xanh bật gốc, gãy đổ. Tại phường Cẩm Lệ, một cây xanh cao khoảng 4m bất ngờ đổ xuống khu vực đông người trước quán cơm, rất may không ai bị thương.
Mưa lớn xảy ra trong 2 ngày 11 và 12/9 khiến nhiều địa phương tại TP Đà Nẵng xảy ra tình trạng sạt lở. Chính quyền địa phương yêu cầu các sở, ban, ngành tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, triển khai ngay phương án phòng chống thiên tai.
Mưa lớn gây sạt lở một đoạn đường vào khu sản xuất tại phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng). Chính quyền địa phương đã phong tỏa, đặt biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại khu vực này.
Tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại cảng cá Thuận An (phường Thuận An, TP Huế) bị sóng to, gió lớn đánh chìm.
Do ảnh hưởng của mưa lớn, các địa phương tại Đà Nẵng đã chủ động ứng phó, xử lý kịp thời với các tình huống sạt lở, nước ngập sâu, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như giao thông đi lại.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua kết hợp với áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông đã tác động đến vùng biển tỉnh Quảng Ngãi, gây mưa rào và dông, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 11/9, Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) công bố rằng Trái Đất vừa ghi nhận tháng 8 nóng nhất trong lịch sử, đồng thời cảnh báo những tác động tiêu cực của đợt nắng nóng này đang lan rộng trên toàn cầu.
Ngày 12/9, lực lượng chức năng phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai, tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân dọn dẹp bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực dân cư bị ngập sâu do nước sông Buông dâng cao những ngày qua.
UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân.
Từ đêm 12/09/2026 đến 22/09/2026, Bắc Bộ cùng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng đón đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông, lốc, sét nguy hiểm.
Ngày 12/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, mưa vừa đến mưa to xảy ra trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 30-90mm, gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số khu vực miền núi phía tây nam của tỉnh.
Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều khu vực phía Đông Lâm Đồng ngập cục bộ, mực nước một số hồ chứa thủy lợi dâng cao, phải điều tiết xả nước. Chính quyền và người dân các địa phương đã chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thiệt hại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/9 đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng - chống lũ, bão, thiên tai và bảo đảm an toàn trường học trong mùa mưa bão năm 2026.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố vừa có thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương các kênh thông tin phục vụ khai thác, sử dụng trong công tác phòng, chống thiên tai.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng đón mưa to đến rất to từ ngày 12/09/2026, có nơi trên 350mm kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng các vùng trũng thấp.
Từ tối 11 đến chiều 12/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra mưa vừa đến mưa to và có nơi có dông. Đặc biệt, ở khu vực biên giới của tỉnh, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao, một số tuyến đường bị ngập, gây ách tắc và chia cắt tạm thời một số nơi.
Tính đến 09 giờ ngày 11/8/2026, lượng mưa lớn cục bộ kéo dài từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã khiến nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, gây chia cắt giao thông và nguy cơ sạt lở tại một số xã khu vực miền núi phía Nam của tỉnh.
Trước tình trạng ngập sâu do mưa lớn và nước sông Buông dâng cao, phường Phước Tân đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, di dời tài sản, với khoảng 420 hộ dân bị ảnh hưởng.
Chiều 12-9, trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và nguy cơ mưa lũ cuối năm, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, không lơ là, chủ quan.
Chiều 12/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị không lơ là, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.
Chiều 12/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 81/CĐ-PTDS về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Vào 13h hôm nay (12/9), tâm áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách Đà Nẵng hơn 200km. Dự báo từ đêm nay, miền Trung sẽ bước vào đỉnh điểm mưa lớn với lượng mưa có thể vượt 350mm/ngày. Nguy cơ xuất hiện lũ báo động (BĐ)2-BĐ3 trên hệ thống sông miền Trung.
Mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều tỉnh, thành miền Trung, trong đó có nơi đã ghi nhận hơn 300mm chỉ trong vài giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa còn diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn khiến đất nhiều khu vực gần bão hòa, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới tại hàng loạt xã, phường từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.
Nhiều khu vực có một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to. Từ đêm nay (12/9) đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.
Nhằm bảo đảm tiến độ mạng lưới cao tốc chiến lược tại Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chỉ đạo các địa phương phải linh hoạt giải quyết dứt điểm bài toán vật liệu. Các chủ đầu tư và nhà thầu được yêu cầu kiên quyết bám sát mục tiêu, không để thiếu hụt cát, đá làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.
Trong 24 giờ qua, TP Huế xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi lượng mưa vượt 600mm. Dự báo mưa lớn còn kéo dài đến ngày 15/9, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều cầu tràn, ngầm tràn ở khu vực miền núi Quảng Trị bị ngập, giao thông chia cắt cục bộ.
Ngập lụt có thể xảy ra do mưa lớn, lũ, triều cường, sự cố hồ chứa hoặc hệ thống thoát nước quá tải. Để phòng tránh ngập lụt, người dân cần theo dõi cảnh báo, chủ động chống ngập, chuẩn bị nhu yếu phẩm, sơ tán khi cần thiết và tuyệt đối tránh khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.
Mới đây, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đã phối hợp với Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nam Lào, Hội người Việt tỉnh Sekong đi thăm hỏi và trao quà hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Sekong và tỉnh Salavan.
Diễn biến mưa lũ ở miền Trung đang rất phức tạp khi nhiều điểm có lượng mưa rất lớn, cảnh báo lũ trên các sông dâng cao.
Những đợt sóng lớn liên tục dội vào tuyến cừ thép tại công trình xử lý sạt lở bờ biển đang thi công ở Huế.
Mực nước lũ sông Đồng Nai qua trạm Tà Lài đang xuống chậm dưới BĐ2 ngày 12/09/2026, cảnh báo ngập lụt các vùng trũng thấp thuộc thành phố Đồng Nai ở cấp độ 1.
Chiều 12/9, thay mặt Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Trần Nam Hưng ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương, đơn vị quyết liệt ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới.
Trưa 12/9, lực lượng chức năng xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo nhanh vụ va chạm tàu cá tại cửa biển thôn Hải Tân làm một người tử vong.
Từ tối 11/9 đến chiều 12/9, trên địa bàn các xã biên giới đất liền phía Nam tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ, khiến nước sông, suối dâng cao, gây chia cắt một số địa phương.
Mưa lớn gây ngập, sạt lở ở nhiều khu vực, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai cảnh báo, cứu nạn và hỗ trợ người dân.
HNN.VN - Trước nguy cơ mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất và sạt lở bờ sông, các địa phương cùng người dân ở vùng thấp trũng ven sông Bồ thuộc phường Kim Trà và xã Quảng Điền chủ động rà soát những khu vực xung yếu, lên phương án ứng phó, sẵn sàng di dời người dân đến nơi an toàn khi cần.