Trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, Hà Tĩnh xác định sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, ứng phó và phản ứng nhanh của lực lượng theo phương châm “bốn tại chỗ” là yếu tố mang tính quyết định.
Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở gia tăng ở địa bàn đơn vị quản lý, đe dọa tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng luôn là một trong những lực lượng có mặt từ sớm. Bằng sự chủ động trong phòng ngừa, triển khai các phương án phù hợp trên cả tuyến biên giới đất liền và biên giới biển, cán bộ, chiến sĩ đơn vị góp phần giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại, vượt qua những thời điểm khắc nghiệt của mùa mưa bão.
Chiều 5/9, tại Công an phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, Văn phòng Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng ứng phó thiên tai, cứu nạn, cứu hộ cho 120 đại biểu là lực lượng Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Nhân dân trên địa bàn.
Biến đổi khí hậu đang khiến thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, trong khi mức độ ảnh hưởng và thiệt hại tiếp tục gia tăng cùng quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và mật độ tập trung dân cư. Yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là ứng phó tốt khi thiên tai xảy ra, mà phải nhận diện rủi ro từ sớm, xác định đối tượng có nguy cơ chịu tác động và chủ động hành động trước khi thiên tai phát triển thành thảm họa. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Công an nhân dân đã có cuộc trao đổi với GS. Trần Thục, Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn (KTTV) Việt Nam.
Ngày 25-8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 210/NQ-CP ngày 6-8-2026 của Chính phủ về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, ngày 25/8, lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động củng cố đội ngũ, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trong mùa mưa bão, ngày 25/8, lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã chủ động củng cố đội ngũ, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại những địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, cô lập.
Tỉnh Quảng Trị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo; đồng thời nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phát huy vai trò của cộng đồng nhằm chủ động phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa.
Từ cảnh báo sớm, bảo đảm an toàn hồ chứa đến bảo vệ sản xuất, Lâm Đồng đang tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nhằm hạn chế thiệt hại và giữ nhịp tăng trưởng kinh tế.
Quảng Trị là địa phương thường xuyên chịu tác động của các loại hình thiên tai như bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, xói lở bờ biển. Với phương châm “chủ động ứng phó thiên tai từ sớm, từ xa”, những năm gần đây, tỉnh đã tập trung đầu tư nâng cấp các công trình phòng, chống thiên tai (PCTT); đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giám sát, cảnh báo; nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và phát huy vai trò của cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai.
Trước diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan của thời tiết, các địa phương trong tỉnh đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống thiên tai theo phương châm “phòng là chính”, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án ứng phó ngay từ cơ sở, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Là địa phương hàng năm phải đối mặt với thiên tai phức tạp, vì vậy trước mùa mưa bão năm nay, tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương gia cố các khu vực xung yếu, đẩy nhanh tiến độ các công trình phòng, chống thiên tai; đồng thời rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phương án ứng phó từ sớm, từ xa.
Từ đầu năm 2026, thiên tai khiến Lai Châu thiệt hại hơn 550 tỷ đồng, làm 9 người chết, 11 người bị thương và hàng nghìn nhà dân, diện tích sản xuất bị ảnh hưởng.
Thiên tai ngày càng diễn biến cực đoan, bất thường và khó lường. Bởi vậy, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ cơ sở chính là cách thiết thực nhất giữ vững “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Thiên tai không thể loại trừ, nhưng thiệt hại hoàn toàn có thể giảm thiểu nếu công tác phòng ngừa được chuẩn bị từ sớm, nguồn lực được bố trí kịp thời và cơ chế hỗ trợ đủ nhanh để đến với người dân ngay khi cần thiết. Với thành phố Đồng Nai, trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết.
Từ ngày 17-22/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Cao Bằng.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường, UBND tỉnh Tây Ninh đã xây dựng phương án ứng phó theo 5 cấp độ rủi ro, từ tình huống cục bộ đến thảm họa trên phạm vi toàn tỉnh hoặc liên tỉnh.
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu cùng những bài học đắt giá từ các đợt thiên tai lịch sử, Thành phố Hà Nội đang chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt hàng loạt giải pháp nhằm nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa có nhiều chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.
Bộ Tư lệnh BĐBP yêu cầu toàn lực lượng chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2026, sẵn sàng trước bão mạnh, thời tiết bất thường.
Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24h tại các cơ quan, đơn vị để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường hiện nay, tỉnh Thái Nguyên coi việc chủ động ứng phó trở thành yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Nhận diện sớm nguy cơ, xây dựng phương án sát thực tế và chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, xã Vĩnh Thành đang nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai. Từ chính quyền, lực lượng chức năng đến người dân đều có tinh thần chủ động phòng ngừa, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong mùa mưa bão năm 2026.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phòng chống thiên tai sau khi lũ lụt, sạt lở liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Hướng dẫn phòng, chống thiên tai” để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai và kỹ năng ứng phó, bảo vệ bản thân, gia đình.
UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại một số xã, phường; tập trung vào các địa bàn, công trình, vị trí xung yếu, có nguy cơ cao.
Bài học từ trận mưa lũ lịch sử năm 2025 đang được tỉnh Khánh Hòa cụ thể hóa bằng những phương án ứng phó chi tiết hơn trong mùa mưa bão năm nay.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, thiên tai có xu hướng cực đoan và khó dự báo hơn, tỉnh Đắk Lắk đang hoàn thiện hạ tầng cơ sở, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao năng lực của chính quyền địa phương để tăng khả năng chống chịu, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân, giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra.
Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã xây dựng phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn năm 2026.
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến khó lường, các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai đồng bộ giải pháp, từ việc rà soát các khu vực xung yếu, xây dựng phương án ứng phó đến tuyên truyền nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ của người dân, tiến tới xây dựng cộng đồng phòng, chống thiên tai (PCTT) hiệu quả.
Trước áp lực từ thời tiết cực đoan, tỉnh Tuyên Quang đang huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các sự cố thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Chiều 11-8, phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác phòng thủ dân sự 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đổi mới công tác tuyên truyền Luật Phòng thủ dân sự với khẩu hiệu hành động: “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả, lấy an toàn của nhân dân làm mục tiêu cốt lõi”.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 201/NQ-CP về kế hoạch hành động thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Thông báo số 117-TB/VPTW, ngày 4-7-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến tình hình thiên tai, nhất là bão và áp thấp nhiệt đới trên biển diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan, khó lường. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đã phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới biển.
Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, đặt ra yêu cầu không chỉ cứu trợ kịp thời mà còn phải chủ động phòng ngừa từ cơ sở. Với thế mạnh tập hợp, vận động, kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng, Mặt trận cấp cơ sở giúp người dân nâng cao khả năng tự phòng ngừa, ứng phó và phục hồi trước thiên tai…
Sáng 7-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin chuyên đề cho các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền trên báo chí tháng 8-2026.
Chính phủ yêu cầu các địa phương tổ chức lại phương châm "4 tại chỗ" trên cơ sở rà soát lực lượng, phương tiện và thiết lập cơ chế phối hợp liên xã để chủ động ứng phó với thiên tai cực đoan...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 201/NQ-CP về Kế hoạch hành động ứng phó thiên tai cực đoan, bảo đảm an toàn cho Nhân dân và chủ động thích ứng biến đổi khí hậu.
Ngày 6/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 210/NQ-CP về Kế hoạch hành động thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, xác định các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026 và định hướng đến năm 2030.
Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó quyết liệt, lấy an toàn tính mạng nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tỉnh Lào Cai đang từng bước nâng cao năng lực cảnh báo sớm, hoàn thiện phương án ứng phó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xung quanh vấn đề trên.
Chủ động trước mọi tình huống thiên tai, Gia Lai đã xây dựng 10 kịch bản ứng phó với bão, lũ, sạt lở đất, hạn hán và cháy rừng trong năm 2026. Phương án đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện
Những trận mưa lũ lịch sử không chỉ để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Bước vào mùa mưa bão năm 2026, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với mục tiêu chủ động quản trị rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Công văn số 10459/SNNMT-TLPCTT đề nghị UBND 126 xã, phường và các sở, ban, ngành khẩn trương tiến hành rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai những tháng cuối năm 2026.
Vĩnh Long đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hạ tầng đến công nghệ, theo lộ trình đến năm 2030, nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững trước những diễn biến khó lường của thiên tai.
Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến phức tạp gây thiên tai bất thường và cực đoan.
Trước diễn biến phức tạp, cực đoan của thời tiết, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các ngành chức năng không được lơ là, chủ động nâng cao hiệu quả phòng chống thiên tai nhằm bảo vệ vững chắc sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra.
Trước nguy cơ thiên tai trong mùa mưa bão, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai Phương án ứng phó thiên tai năm 2026.
Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phương châm '4 tại chỗ', '3 sẵn sàng'.
Ngày 17/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU về về tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Báo và Phát thanh, truyền hình đăng toàn văn Chỉ thị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp chủ động quản trị rủi ro, nâng cao năng lực ứng phó, bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, tuyệt đối không chủ quan trước bất kỳ kịch bản thiên tai nào.
Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 117-TB/VPTW (ngày 4/7/2026) thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Ngày 13/7/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Công văn số 1282-CV/TU nhằm triển khai nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu đến hết năm 2026.
Những năm gần đây, thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, không theo quy luật, phạm vi tác động ngày càng rộng, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro thiên tai chủ động, bảo vệ tính mạng và ổn định phát triển.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang có Kết luận số 1158-KL/TU ngày 3/7/2026 về tình hình công tác phòng chống thiên tai 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
Trước những hình thái thiên tai ngày càng cực đoan, TPHCM đã và đang quyết liệt triển khai các biện pháp chủ động ứng phó với triều cường, mưa lớn.
Chiều 29/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026, diễn ra chiều 29/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, tinh thần chung là phải chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa…
Chiều 29/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.
Công đoàn Xây dựng VN yêu cầu các đơn vị nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai cho đoàn viên, người lao động, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống thời tiết cực đoan.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, thiên tai đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế của đất nước. Do đó cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do thiên tai gây ra.
Với phương châm 'chủ động phòng ngừa - dự báo, cảnh báo, chỉ đạo ứng phó kịp thời - khắc phục khẩn trương, hiệu quả, bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết', Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.