Dù không nằm trên đường đi của áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc khiến Hà Nội có mưa rải rác từ đêm 13/9 đến sáng 15/9.
Trước diễn biến mưa lớn trên diện rộng, Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động, tăng cường triển khai công tác phòng, chống, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện và kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Long Đại dâng nhanh, nhiều ngầm tràn bị ngập sâu, một số thôn, bản tại xã Trường Sơn (Quảng Trị) bị cô lập. Tuyến đường nối Trường Ninh - Trường Sơn cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc lực lượng chức năng phải cấm lưu thông.
Do chịu ảnh hưởng của phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ đang có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, cùng với hoạt động của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 13 đến ngày 15-9, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông.
Bộ CHQS TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương vùng “rốn lũ” chuyển từ ứng phó sang chủ động thích ứng, sẵn sàng trước mọi tình huống thiên tai.
Áp thấp nhiệt đới đang áp sát khu vực đất liền các tỉnh miền Trung, gây đợt mưa lớn, lan rộng ra miền Bắc từ chiều tối nay.
UBND xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) vừa ban hành lệnh cấm phương tiện lưu thông tại một số tuyến đường trên địa bàn.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới đang tiến vào đất liền khu vực miền Trung, ngày 13-9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương kiểm tra thực tế và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kích hoạt toàn diện kịch bản phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên toàn địa bàn.
Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài sát mức báo động 2, đe dọa ngập lụt vùng trũng ven sông tại các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn và Phú Vinh.
Ngày 13/9, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện trên địa bàn.
Chiều 13-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển Quảng Trị, tối và đêm nay đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Mưa lớn tiếp tục xảy ra tại miền Trung, sau đó mở rộng ra Bắc bộ.
Áp thấp nhiệt đới không thay đổi hướng di chuyển, tăng cường độ gây gió mạnh, sóng cao trên vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị.
Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở phía Nam TP Huế hiện bị ngập, một số tuyến đường, ngầm tràn bị nước bao phủ. Chính quyền các địa phương và Công an xã đã căng dây cảnh báo người dân tại một số điểm ngập lụt, sạt lở; đồng thời sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết…
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đang khiến thành phố Huế đứng trước nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt và sự cố trên biển. Đến sáng 13/9, một số thiệt hại bước đầu đã được ghi nhận. Thành phố tiếp tục duy trì trực ban, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và chủ động vận hành hồ chứa, sẵn sàng ứng phó diễn biến phức tạp.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Mưa lớn cũng được dự báo kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Bộ CHQS TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương chuyển từ tư duy ứng phó, đối phó khi thiên tai xảy ra sang chủ động thích ứng, chuẩn bị từ sớm; bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở ở nhiều khu vực biên giới Quảng Trị; lực lượng vũ trang phối hợp địa phương di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 11-13/9, khiến nước sông, suối tại nhiều khu vực miền núi, biên giới Quảng Trị dâng cao, nhiều khu dân cư chìm trong ngập lụt, chia cắt; nhiều tuyến đường, cầu tràn bị ngập sâu, sạt lở. Khi màn đêm buông xuống, lực lượng chức năng vẫn xuyên đêm bám địa bàn, giúp người dân di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo đặc biệt về thời tiết nguy hiểm trên biển và khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh trong những giờ tới.
Trong đêm, nước sông Sê Pôn tràn vào khu dân cư, hàng trăm người ở Lao Bảo phải vội vã rời nhà. Mưa tiếp tục dồn xuống Ba Lòng, nhấn chìm nhiều cầu tràn, cô lập các thôn xóm, tràn vào nhà dân và trường học. Giữa miền biên viễn bị lũ chia cắt, đất đá sạt lở, những cuộc di dời nối tiếp, các chốt cảnh giới vẫn sáng đèn.
Trưa 13-9, tâm áp thấp nhiệt đới ở vùng biển ven bờ Quảng Trị, gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Dự báo từ chiều tối nay đến ngày 15-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến Quảng Trị và Huế tiếp tục có mưa lớn sáng 13/9. Nước sông dâng cao, một số nơi bị sạt lở.
Mưa lũ khiến nhiều khu dân cư tại khu vực miền núi phía Nam tỉnh Quảng Trị ngập lụt. Quốc lộ 15D cùng nhiều tuyến đường khác sạt lở, có điểm ngập sâu cục bộ.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp với địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối tại khu vực biên giới Quảng Trị dâng nhanh, nhiều tuyến đường, cầu tràn ngập sâu từ 1 đến 2 mét, giao thông bị chia cắt.
Những ngày qua, trên địa bàn xã Phong Nha xuất hiện mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây ngập nhiều ngầm tràn. Chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo, kiểm soát, không để người và phương tiện qua lại ở những khu vực nguy hiểm.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên địa bàn, ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Áp thấp nhiệt đới còn trên biển, nhưng nước đã tràn vào nhà dân, nhiều tuyến đường bị chia cắt và gần 700 người tại khu vực biên giới Quảng Trị phải sơ tán. Khi thiên tai chuyển trạng thái chỉ trong vài giờ, khoảng thời gian từ một bản tin cảnh báo đến hành động tại cơ sở có thể quyết định sự an toàn của cả cộng đồng.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk một số nơi có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 30-90mm, có nơi trên 100mm như xã Hòa Xuân dự báo lượng mưa trên 125mm. Dự báo trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-20mm, có nơi lớn hơn 40mm…
Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Bắc Bộ ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mưa có xu hướng tăng. Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đặc biệt từ Quảng Trị đến Đà Nẵng. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tại Lào Cai, trời nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng; từ đêm nay và những ngày tới, mưa dông có xu hướng gia tăng khi vùng mưa mở rộng xuống khu vực phía Nam; người dân cần chủ động đề phòng lốc, sét, mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.
Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tại miền Trung, Bộ Xây dựng yêu cầu 13 địa phương sẵn sàng ứng phó.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt diễn biến áp thấp nhiệt đới, chủ động phương án bảo đảm an toàn giao thông, tàu thuyền và các công trình, khu vực ven biển trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ qua khiến nước sông, suối ở nhiều khu vực biên giới dâng cao. Đồng thời, mưa lớn kèm theo nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã khẩn trương di dời nhiều hộ dân đến nơi tránh trú an toàn.
Dù không nằm trên đường đi của áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc khiến Hà Nội có mưa rải rác từ đêm 13/9 đến sáng 15/9 với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 100mm.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông, suối ở nhiều khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị dâng cao; nước lũ từ thượng nguồn đổ về làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở. Trước tình hình đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, di dời nhiều hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Ngày 13-9, Ban CHQS xã A Lưới 1, thành phố Huế, huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, dân quân thường trực và dân quân cơ động phối hợp với nhân dân địa phương khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại thôn Pâr Ay, bảo đảm giao thông.
Ngày 13/9, Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh, một số tuyến giao thông ngập, sạt lở, chia cắt cục bộ. Lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân vùng thấp trũng, ven sông đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 12/9 đến sáng 13/9, trên địa bàn xã Trường Sơn có mưa to đến rất to, khiến nước sông Long Đại dâng cao, nhiều thôn, bản bị chia cắt cục bộ.
Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang ở mức cao. Tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), đỉnh triều cao trong ngày 12-9 đã vượt báo động 2, cảnh báo nguy cơ ngập tại nhiều khu vực trũng thấp ven sông.
Mưa lớn kéo dài trong hai ngày qua khiến nước trên các sông ở Quảng Trị dâng cao, nhiều khu vực bị ngập lụt, chia cắt. Tại xã miền núi Lao Bảo, nước sông Sê Pôn lên nhanh, đe dọa nhiều khu dân cư.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Quảng Trị - Đà Nẵng, dự báo các khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to ngày 13/9.
Áp thấp nhiệt đới dự kiến đổ bộ khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị từ đêm nay đến sáng mai, kéo theo đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ, có nơi mưa rất to đến hết ngày 15/9.
Theo bản tin lúc 11 giờ ngày 13/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới vẫn giữ nguyên cường độ, nhưng đổi hướng Tây (lúc 7 giờ ngày 13/9 là hướng Tây Bắc) hướng về khu vực Trung Lào.
Áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển Quảng Trị, dự kiến tối và đêm nay 13/9 sẽ đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Nhiều nơi ở miền Trung và trung du, đồng bằng Bắc Bộ mưa lớn, nguy cơ sạt lở cao.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10-15km/giờ.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn trên địa bàn, ngày 13-9, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, kịp thời hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền gây mưa lớn kèm dông lốc, lũ các sông lên nhanh gây ngập úng, rủi ro sạt lở, lũ quét.
Đợt triều cường dâng cao vào đầu tháng 8 (âm lịch) gây sạt lở hơn 10m tuyến đê bao cục bộ khu vực ấp Tân Đông, xã Tân Phú (Vĩnh Long) khiến nước tràn ngập vườn cây hơn 15 ha của người dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 107,7 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế.
Đến 11 giờ trưa 13/9, mưa lớn đã khiến nhiều địa bàn thuộc xã Đakrông bị ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt.
Thông tin từ UBND xã La Lay cho biết, mưa lớn kéo dài từ ngày 11-13/9 khiến mực nước tại một số ngầm, đập tràn dâng cao từ 0,5-1m; cầu tràn La Lay trên tuyến Quốc lộ 15D ngập sâu hơn 2m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đặc biệt, tại Km9+980, Quốc lộ 15D, mưa lớn gây sạt lở ta luy dương, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc hoàn toàn. Các lực lượng chức năng đang tổ chức cảnh báo, phân luồng và triển khai phương án xử lý.
Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới gây mưa to đến rất to trên địa bàn, tỉnh Quảng Trị đang triển khai các phương án bảo đảm an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, đê, kè và khu vực hạ du.
Mưa lớn khiến nước sông Sê Pôn dâng nhanh, nhiều khu vực trũng thấp ở xã Lao Bảo (Quảng Trị) ngập cục bộ.
Đến 10 giờ 30 phút sáng 13/9, xã Lao Bảo đã hoàn thành việc di dời 142 hộ dân đến nơi an toàn và tiếp tục tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến mực nước sông Sê Pôn vượt mức báo động 3, gây ngập lụt cục bộ tại nhiều vùng trũng thấp.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở TP. Huế ghi nhận lượng mưa 250-500 mm, riêng đỉnh Bạch Mã hơn 1.200 mm, gây sạt lở nhà dân, ảnh hưởng giao thông và làm chìm tàu.
Thực hiện Công văn số 60/PTDS ngày 10-9-2026 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, chính quyền cơ sở và các lực lượng vũ trang tại các xã miền núi: Hùng Sơn, Tây Giang, Avương, Đông Giang khẩn trương triển khai phương châm “4 tại chỗ”, chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai.
Cây xanh gãy đổ chắn ngang đường tránh lũ BOT Quốc lộ 1, đoạn qua xã Cam Hồng (Quảng Trị), được lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) cùng người dân nhanh chóng cưa, dọn, giải phóng mặt đường, bảo đảm phương tiện lưu thông an toàn.
HNN.VN - Đợt mưa lớn những ngày giữa tháng 9 có thể xem là phép thử đầu tiên trong mùa mưa bão năm 2026 đối với năng lực phòng thủ dân sự của thành phố Huế. Mưa lớn, thiệt hại chưa đáng kể. Đáng chú ý, từ thành phố đến cơ sở đã có sự chủ động khá sớm, cho thấy phương châm phòng ngừa từ xa, ứng phó từ sớm đang từng bước đi vào thực chất và hiệu quả.
Mưa lớn, nước sông dâng cao, 59 hộ dân khu vực bị ngập lụt tại xã Lao Bảo (Quảng Trị) đã được di dời đến nơi an toàn; nhiều cầu tràn, ngầm tràn tại một số xã miền núi phía Tây Nam tỉnh đang bị ngập sâu.
Mưa lớn khiến quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh ở TP Huế xuất hiện một số điểm sạt lở, ảnh hưởng đến lưu thông, một tàu cá chìm và một tàu chở hàng trọng tải lớn bị mắc cạn trên biển ở vịnh Chân Mây.
Sáng sớm nay 13-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia phát thông tin khẩn về áp thấp nhiệt đới, cảnh báo nguy cơ gió mạnh trên biển, mưa lớn, dông, lốc xoáy, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.
Tính đến 6h30 ngày 13/9, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm và hướng dẫn hơn 53.500 phương tiện với trên 211.700 người biết diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) để chủ động di chuyển, vòng tránh khu vực nguy hiểm.
Từ ngày 13 đến 16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể hứng tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ trên 600mm. Mưa lớn khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở miền Trung gia tăng.
HNN.VN - Theo thông tin cập nhật sáng 13/9, lúc 4 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới cách TP. Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc và cách TP. Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.
HNN.VN - Tàu hàng STARCITY chở theo hàng chục tấn nhiên liệu đã mắc cạn tại khu vực biển Bình An, vùng biển vịnh Chân Mây (TP. Huế) do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Đến sáng 13/9, các lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp triển khai phương án cứu hộ.
Mưa lớn kéo dài ở Quảng Trị những ngày qua gây ngập cục bộ, chia cắt nhiều nơi, riêng xã Lao Bảo di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.
Tàu hàng STARCITY có trọng tải toàn phần trên 24.000 tấn, chiều dài lớn nhất 159,5m bị mắc cạn cách biên luồng hàng hải Chân Mây khoảng 1,3 hải lý, khu vực biển Bình An, vịnh Chân Mây, thành phố Huế.
Nước sông Sê Pôn dâng nhanh trong đêm, tràn vào nhiều khu dân cư ở xã Lao Bảo (Quảng Trị). Các lực lượng tại chỗ khẩn trương hỗ trợ di dời hàng trăm người dân đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, gây sạt lở tại một số khu vực miền núi và ngập cục bộ. Các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán người dân tại những khu vực xung yếu.
Sáng 13/9, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú Hoàng Thanh Bình cho biết, chính quyền địa phương đã và đang khẩn trương chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tăng cường quản lý, kiểm đếm tàu thuyền, duy trì liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương di chuyển vào nơi tránh trú an toàn.