Mưa lũ đầu mùa gây thiệt hại lớn

Đợt mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng ở nhiều tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình, Điện Biên. Theo đó, mưa to kéo dài kết hợp với lũ ào ạt đổ về khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu trong nước. Đã có 9 người chết, 4 người bị thương, hàng ngàn ha lúa, hoa màu bị ngập nước, hư hại.

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn cứu hộ người dân bị mắc kẹt trong nước lũ tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng. Ảnh: CTV

Bộ đội Biên phòng ứng cứu dân ngay từ giờ đầu

Từ đêm ngày 9-5, tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa rất to, gây sạt lở đất đá, ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp. Trong đó, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng mưa lớn kéo dài, nước chảy siết, dâng cao rất nhanh, có nơi lên tới 1,2m khiến nhiều khu dân cư bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều đồ đạc của người dân. Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường trên địa bàn các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng bị ngập úng cục bộ, ách tắc.

Tại địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn, có 13 hộ dân ở khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) và xã Tân Mỹ (huyện Văn Lãng) bị ngập lụt, hư hỏng tài sản, hoa màu. Khoảng hơn 1.000m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông Quốc lộ 3B và một số điểm đường liên thôn xã Tân Thanh (huyện Văn Lãng), xã Bảo Lâm (huyện Cao Lộc). 2 nhà dân và 2 điểm trường Đồng Ngầu, Quán Thanh, xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng) bị ngập lụt.

Ngoài ra, còn có 118ha hoa màu, lúa của các xã biên giới bị ngập, 1 cầu dân sinh bị cuốn trôi... Ngay khi xảy ra thiên tai, BĐBP Lạng Sơn đã điều động 154 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng cắm biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng giao thông, di dời 6 hộ dân đến nơi an toàn, dọn dẹp vệ sinh, môi trường khu vực bị ngập lụt.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai (PCTT) - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, đợt mưa lũ lớn lần này đã làm 3 người chết, 1 người bị thương; 34 ngôi nhà bị hư hỏng; 5.000ha lúa và hoa màu bị ngập nước, gần 14.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, cột bị ảnh hưởng và thiệt hại.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận mưa lớn bất thường tại khu vực thị trấn Cái Rồng, các xã Đoàn Kết, Đông Xá, Hạ Long, Quan Lạn, huyện Vân Đồn trong khoảng 4 giờ liên tục khiến nước dâng lên cao, có nơi ngập sâu tới 1,2m.

Trung tá Tạ Tấn Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quan Lạn, BĐBP Quảng Ninh cho hay, khi thấy mưa lớn kéo dài, nước dâng lên nhanh, đơn vị đã chỉ đạo Trạm Kiểm tra Biên phòng Cái Rồng cử cán bộ xuống ngay địa bàn, rà soát, giúp đỡ người dân di chuyển, kê kích đồ đạc lên cao hoặc ra khỏi vùng ngập nước. Tại các khu dân cư bị ngập sâu trong nước, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời để di dời người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ tới nơi an toàn.

Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh cho biết, theo thống kê, trên khu vực biên giới có 236 nhà dân bị ngập cục bộ do mưa lớn. Một số tuyến đường giao thông liên xã bị ngập úng, sạt lở. Hơn 10ha hoa màu và ao nuôi thủy sản bị hư hỏng, nhiều gia súc, gia cầm của người dân bị chết.

Trước tình huống thiên tai bất ngờ, BĐBP Quảng Ninh đã kịp thời điều động 20 cán bộ, chiến sĩ/5 phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, giúp dân ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ động ứng phó với mưa lũ bất thường

Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, thiệt hại do mưa lũ, sét và sạt lở đất xảy ra trong những ngày qua tại các tỉnh Bắc Bộ đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân.

Tính đến sáng ngày 14-5-2022, mưa lũ đã làm 9 người chết do lũ cuốn trôi và sét đánh, 4 người bị thương. 100 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng do mưa lũ.

Mưa lớn làm ngập hơn 5.600ha lúa, hoa màu, cây ăn quả; hơn 6.500 con gia súc và hơn 8.000 con gia cầm; 46ha thủy sản bị cuốn trôi, thiệt hại. Nhiều công trình thủy lợi và giao thông đã bị mưa lũ tàn phá. Trong đó, 2 đập tạm tại Bắc Kạn bị trôi, 8 hồ chứa nước, 5 trạm bơm bị ngập, hơn 1.200 kênh, mương bị sạt lở, bồi lấp. Một số tuyến đường giao thông bị sạt lở với khối lượng đất đá hơn 140.983m3. Ngoài ra, còn có 1 ngầm tạm bị hư hỏng (Điện Biên), 2 cầu bị sập mố (Bắc Kạn), 8 cầu bê tông dân sinh bị trôi (Lạng Sơn).

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn tại các tỉnh Bắc Bộ, có khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn cục bộ, trên các sông suối Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Trước dự báo này, ngày 13-5, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT, Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, hạn chế tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, chủ động sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có người bị thiệt mạng; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp sau lũ.

Điều tiết các hồ thủy lợi, thủy điện bảo đảm vận hành khoa học, hiệu quả, an toàn cho công trình, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du. Bảo đảm an toàn giao thông tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, kịp thời khắc phục nhanh sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu của địa phương.

Thu Hằng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-lu-dau-mua-gay-thiet-hai-lon-post450799.html