Từ 2020 đến 2025, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số hơn 16,3 tỷ đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.
TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan 12 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. HĐXX xác định ông Hoan đã nhiều lần nhận tổng cộng hơn 16,3 tỉ đồng từ doanh nghiệp, trong khi số tiền ông nộp và bị thu giữ để khắc phục hậu quả lên tới 20,8 tỉ đồng.
Chiều 24/8, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ”, xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan.
Sau 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 24/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Chiều 24/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ), Công ty Hoàng Long và một số đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Chiều 24-8, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long), Bộ LĐTB-XH trước đây và các đơn vị liên quan.
Cựu thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù do nhận hối lộ 16,3 tỷ đồng. Bị cáo nộp thừa tiền khắc phục nên được tòa tuyên trả lại hơn 4,9 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Bá Hoan dù biết cấp dưới gây khó dễ cho doanh nghiệp nhưng không ngăn chặn, đồng thời nhận hơn 16 tỷ đồng tiền hối lộ.
Chiều 24-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo, trong vụ án đưa nhận hối lộ liên quan hoạt động đưa người đi lao động ở nước ngoài.
Cựu Thứ trưởng Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ. Quá trình điều tra và truy tố, bị cáo Hoan và gia đình đã nộp khắc phục thừa số tiền đã nhận hối lộ nên được tòa tuyên trả lại hơn 4,9 tỷ đồng.
Chiều 24/8, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên án với cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Với cáo buộc nhận hối lộ 16,3 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị tuyên án 12 năm tù, được toà chấp thuận trả lại gần 5 tỷ đồng tiền nộp khắc phục thừa.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, gây thất thu Ngân sách Nhà nước.
TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) 5 năm tù. Vợ bị cáo Hưng nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Chiều 24-8, Hội đồng xét xử của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 28 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ”; “Môi giới hối lộ”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm hoạt động đúng đắn và uy tín của các cơ quan, tổ chức; gây thất thu ngân sách nhà nước; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
Ông Nguyễn Bá Hoan bị tuyên phạt 12 năm tù với cáo buộc nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng. HĐXX xác định ông Hoan là lãnh đạo cao nhất, biết và bỏ mặc cấp dưới làm khó doanh nghiệp.
Với quy kết phạm tội Nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị tuyên mức án 12 năm tù.
Theo Viện Kiểm sát, khi triển khai chương trình đưa lao động đi làm ngành đóng tàu ở Hàn Quốc (diện Visa E7) các cựu cán bộ tại Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) thấy được khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải nhưng không tháo gỡ.
Trong quá trình diễn ra phiên tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo khai nhận, qua bản cáo trạng, bản luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo đã nhận thức rõ hơn về hành vi phạm tội của mình.
Khai tại tòa, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng hơn 10 tỷ đồng chủ doanh nghiệp biếu vào dịp lễ, tết không phải nhận hối lộ, đó là quà biếu "mang tính truyền thống văn hóa"; Viện Kiểm sát phản bác cho rằng đây là tiền hối lộ, doanh nghiệp đưa vì muốn được tạo điều kiện trong công việc.
Tại phiên tòa, bào chữa cho Chủ tịch Công ty Hoàng Long, luật sư cho rằng việc doanh nghiệp có 2 hệ thống sổ sách kế toán xuất phát từ cái khó khi bị đóng khung bởi quy định pháp luật.
Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án: "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 đồng phạm, tiếp tục phần trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo.
Bào chữa cho ông chủ Công ty Hoàng Long, luật sư nói rằng việc lập 2 sổ sách kế toán ban đầu không nhằm mục đích trốn thuế mà do tình huống thực tiễn.
Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Bá Hoan là người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về người lao động ngoài nước mà lại nhận số tiền hối lộ rất lớn nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo để răn đe, giáo dục...
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.
Sau phần luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo, chiều 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được tiếp tục với phần tranh luận của các luật sư bào chữa, các bị cáo với đại diện Viện Kiểm sát. Các bị cáo, luật sư bào chữa đã đưa ra nhiều luận điểm, luận cứ nhằm giảm mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo.
Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận
Chiều 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" được diễn ra ở phần tranh luận.
Sau phần luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo, chiều 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng chuyển sang phần tranh luận.
Ông Nguyễn Bá Hoan, bị cáo buộc để cấp dưới "vẽ" giấy phép con buộc doanh nghiệp phải chi tiền hối lộ. Tuy nhiên, luật sư bào chữa lại cho rằng, ông Hoan phạm tội không phải vì tiền mà xuất phát từ bất cập, chồng chéo của các quy định pháp luật, dẫn đến không thể đưa ra các chỉ đạo cụ thể
Sáng 20-8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long) kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã trình bày bản luận tội và đề nghị các mức án đối với từng bị cáo.
Ngày 20/8, sau 2 ngày xét hỏi, cựu thứ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị VKSND Hà Nội đề nghị 12-13 năm tù với cáo buộc nhận 16,3 tỷ đồng, nhiều nhất trong tổng số 30,2 tỷ đồng hối lộ.
Sau 2 ngày xét hỏi, sáng nay (20/8), phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" bước sang ngày làm việc thứ ba, đại diện VKS đã tiến hành luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân vào cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, tạo dư luận bức xúc trong nhân dân.
Được hưởng lợi 16,3 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan đã nộp lại 15,8 tỷ đồng.
Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc đồng ý cho cấp dưới xây dựng, thực hiện quy trình thẩm định trái quy định, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền “bôi trơn”. Bị cáo Hoan đã nhận 16,3 tỷ đồng, trong tổng số hơn 30 tỷ đồng nên bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù.
Theo VKS, hành vi nhận hối lộ của nhóm cựu cán bộ làm mất lòng tin của người dân đối với cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trong đó, cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan từng đứng đầu nhóm này, đã nhận số tiền đặc biệt lớn.
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù.
Với cáo buộc "ngó lơ" cho cấp dưới làm khó buộc doanh nghiệp chi hối lộ hơn 30 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 12 - 13 năm tù.
Sáng 20/8, tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan bước sang phần tranh luận.
Sau 2 ngày xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án với các bị cáo.
Đại diện VKS đánh giá, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan là lãnh đạo cơ quan Nhà nước lại phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe.
Ngày 20-8, Toà án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cùng 27 bị cáo liên quan.
Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long) 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau 2 ngày xét hỏi, sáng 20/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác liên quan trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 28 bị cáo trong vụ án.
Với cáo buộc phạm tội Nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù.
Đại diện VKS đề nghị Tòa án xử phạt cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan mức án 12-13 năm tù, đề nghị tịch thu vào ngân sách số tiền các bị cáo nhận và môi giới hối lộ 36 tỷ đồng.
Ngày 19/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tiếp tục với phần thẩm vấn của Hội đồng xét xử, của đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư.
Trong số 28 bị cáo, bị cáo Sơn là người duy nhất bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” với số tiền bị cáo buộc đã nhận tổng cộng hơn 11 tỷ đồng từ 13 hồ sơ của các doanh nghiệp với 14 giấy phép.
Ngày 19-8, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng 27 bị cáo liên quan đến sai phạm trong xuất khẩu lao động…
Bị can môi giới hối lộ khai nhiều năm qua, doanh nghiệp muốn được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải "chi một khoản" thì hồ sơ mới được thông qua.
Theo lời khai tại tòa, số tiền doanh nghiệp phải chi để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định. Riêng Nguyễn Lâm Sơn được xác định đã nhận hơn 11 tỷ đồng từ 13 doanh nghiệp để làm trung gian “chạy giấy phép”.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, Nguyễn Lâm Sơn - Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô, thừa nhận cáo buộc và cho rằng việc bị cáo vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động nghề nghiệp khiến bản thân vô cùng đau xót…
Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thành Đô) khai, chi phí theo quy định để cấp phép một bộ hồ sơ khoảng 5 triệu đồng nhưng bị cáo thu từ doanh nghiệp hơn 650 triệu đồng đến 1,05 tỷ đồng.
Sáng 19/8, phiên xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 đồng phạm tại Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tiếp tục với phần xét hỏi. Bị cáo duy nhất bị xét xử về tội "Môi giới hối lộ" Nguyễn Lâm Sơn khai, mức môi giới cao gấp hàng trăm lần mức phí quy định.
Chiều 19-8, phiên toà sơ thẩm xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH, nay là Bộ Nội vụ) Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo liên quan do có các sai phạm trong xuất khẩu lao động tiếp tục phần xét hỏi…
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan thừa nhận có mối quan hệ giữa việc ông nhận tiền và việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Đồng thời có "khuyết điểm rất lớn" khi nghe thông tin về việc doanh nghiệp đưa tiền nhưng không quyết liệt ngăn chặn.
Tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, có bị cáo khai nếu doanh nghiệp không chi tiền "bôi trơn", hồ sơ xin cấp phép hoạt động đưa người lao động đi có thể bị "ngâm" từ 8 tháng đến một năm, thậm chí hai năm.
Sáng 19/8, phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Bá Hoan cùng các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ liên quan hoạt động đưa người lao động đi nước ngoài bước sang ngày làm việc thứ hai, tiếp tục ở phần xét hỏi. Trước HĐXX, các bị cáo đưa ra nhiều lời giải trình về việc xây dựng quy trình bị cho là tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp để nhận tiền.
Sáng 19/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo từng làm việc tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ) về hành vi Nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7).
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cho rằng, trách nhiệm trong việc “vẽ giấy phép con” cho visa E7 đi lao động ở nước ngoài thuộc về cấp dưới là cựu Cục trưởng Tống Hải Nam. Bị cáo Hoan thừa nhận, “giấy phép con” do nội bộ sáng tác ra gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp.