Moscow bình luận về cơ hội quay lại Nga của các doanh nghiệp phương Tây
Giới chuyên gia nhận định, các doanh nghiệp phương Tây có thể quay lại Nga, song chắc chắn họ sẽ gặp nhiều khó khăn khi phải đối mặt với một nước Nga rất khác.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Tass
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 20/3 cho biết, việc quay lại thị trường Nga sẽ là thử thách đối với các công ty phương Tây đã rút khỏi thị trường nước này sau khi bùng phát chiến sự tại Ukraine.
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân hàng loạt công ty phương Tây không rời khỏi Nga
Trả lời phỏng vấn hãng tin Tass, ông Medvedev khẳng định rằng Nga không đuổi bất kỳ doanh nghiệp phương Tây nào, mà chính họ tự rời đi.
Quan chức Nga nhắc lại rằng vào tháng 3/2022, ông đã cảnh báo các công ty phương Tây đã “tháo chạy” khỏi Nga sẽ không dễ dàng quay lại thị trường nước này trong tương lai, bất kể với lý do rút lui như thế nào.
Theo ông Medvedev, Moscow hiện chưa nhận được bất kỳ đơn xin chính thức nào từ các công ty phương Tây về việc quay lại thị trường Nga.
Trước đó, hôm 19/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo, con đường quay lại thị trường Nga sẽ không dễ dàng đối với các doanh nghiệp phương Tây đã ”đóng sập cửa” với Moscow khi bán tháo tài sản tại nước này.
Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Moscow, ông Putin nhấn mạnh rằng những công ty phương Tây rời đi dưới áp lực chính trị và bán tài sản với "giá rẻ như cho" sẽ không được phép mua lại với mức giá tương tự.
Người đứng đầu Điện Kremlin cũng cảnh báo rằng nếu khoảng trống mà các công ty này để lại đã được doanh nghiệp Nga lấp đầy, thì cơ hội quay trở lại gần như không còn.
Hàng trăm công ty phương Tây đã rời khỏi Nga kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022.
Các doanh nghiệp phương Tây rút lui khỏi thị trường Nga có những cách tiếp cận khác nhau như một số bán tài sản, một số chuyển giao quyền quản lý cho các lãnh đạo hiện tại, và một số thậm chí từ bỏ hoàn toàn tài sản.
Một số công ty, như hãng xe Renault, chuỗi đồ ăn nhanh McDonald's và hãng keo dán Henkel, đã đạt được thỏa thuận có điều khoản mua lại khi rời đi. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của các thỏa thuận này phần lớn được giữ kín.
Tổng thống Putin cho biết, ông đã yêu cầu Chính phủ Nga theo dõi chặt chẽ các công ty phương Tây có thỏa thuận mua lại, đảm bảo rằng mỗi trường hợp sẽ được xem xét cẩn trọng nếu các thỏa thuận này được thực hiện.
Đồng thời, ông Putin bày tỏ sự tôn trọng đối với các doanh nghiệp vẫn tiếp tục hợp tác với Nga, nhưng có quan điểm khác đối với những công ty đã "đóng sập cánh cửa với Nga”.
Tổng thống Putin cảnh báo doanh nghiệp Nga rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây với cá nhân và công ty Nga không phải là tạm thời. Kể cả khi được nới lỏng, những rào cản khác vẫn có thể xuất hiện. Theo Bộ Tài chính Nga, nước này hiện đang phải chịu gần 28.600 lệnh trừng phạt của các nước phương Tây.
Lời cảnh báo của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những kỳ vọng về việc xung đột Nga-Ukraine có thể sớm chấm dứt và Mỹ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/3, hai bên đã đạt được sự đồng thuận về việc chấm dứt tấn công vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine, nhưng chưa đạt được một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Trở ngại mới đối với các doanh nghiệp phương Tây
Bài phân tích trên tờ Fortune hôm 19/3 nhận định, cuộc xung đột tại Ukraine kéo dài hơn 3 năm qua đã chứng một số thay đổi quan trọng tại Nga, điều có thể gây khó khăn đối với các doanh nghiệp phương Tây muốn quay lại thị trường nước này trong trường hợp phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga.
Xem thêm: Các doanh nghiệp Mỹ sẽ sớm quay lại thị trường Nga?
Chuyên gia Charles Hecker – tác giả của cuốn sách Zero Sum: The Arc of International Business in Russia nói với Fortune, một trong những thay đổi đó là sự xuất hiện của một tầng lớp doanh nhân mới tại Nga - những người không chỉ có ảnh hưởng chính trị đáng kể mà còn sở hữu nhiều tài sản của các doanh nghiệp phương Tây đã rút khỏi Moscow.
Bên cạnh đó, thị trường Nga hiện tại cũng có nhiều thay đổi. Nhiều công ty từ các quốc gia không áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow đã thay thế các doanh nghiệp phương Tây rời bỏ thị trường Nga. Các đại lý ô tô Nga trước đây vốn bán các mẫu xe nổi tiếng của phương Tây như Volkswagen và Toyota, nay chuyển hướng trưng bày những mẫu xe của Trung Quốc.
Ngoài ra, chuyên gia Hecker cho rằng các doanh nghiệp phương Tây nếu muốn tiếp tục kinh doanh tại Nga vẫn có thể gặp áp lực do quan hệ căng thẳng giữa châu Âu và Moscow chưa có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
“Thách thức này đặt ra một vấn đề phức tạp khác, đó là nếu Mỹ quyết tâm dỡ bỏ các lệnh cấm vận đối với Nga, nhưng châu Âu vẫn tiếp tục trừng phạt, liệu các công ty phương Tây có thể tránh được những rủi ro trong một môi trường trừng phạt không đồng đều?” - ông Hecker nhấn mạnh.