Mối lo ổ dịch virus Corona trên du thuyền Diamond Princess

Đài truyền hình TBS TV ngày 10-2 đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho biết đã phát hiện thêm hơn 65 ca nhiễm virus Corona trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản. Số ca nhiễm mới này đã nâng tổng số ca bị nhiễm chủng virus gây chết người này trên tàu đã cập cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, lên 135 người.

Đài truyền hình TBS TV ngày 10-2 đăng tải trên mạng xã hội Twitter cho biết đã phát hiện thêm hơn 65 ca nhiễm virus Corona trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản. Số ca nhiễm mới này đã nâng tổng số ca bị nhiễm chủng virus gây chết người này trên tàu đã cập cảng Yokohama, phía Nam Tokyo, lên 135 người.

Nhân viên y tế Nhật Bản chuyển các bệnh nhân nhiễm virus Corona từ du thuyền Diamond Princess lên xe cứu thương tại cảng Yokohama.

Nhân viên y tế Nhật Bản chuyển các bệnh nhân nhiễm virus Corona từ du thuyền Diamond Princess lên xe cứu thương tại cảng Yokohama.

World Dream về bờ, Diamond Princess vẫn bị cách ly

Trong khi 3.600 người trên du thuyền World Dream được về bờ sau 4 ngày bị cách ly ở Hồng Kông (Trung Quốc) sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy không có người nào nhiễm virus Corona, số phận những hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền Diamond Princess ở Nhật Bản lại không được may mắn như vậy.

Du thuyền này hiện bị cách ly trong vòng 2 tuần kể từ khi cập cảng Yokohama hôm 3-2, sau khi một người đàn ông (đã xuống tàu ở Hồng Kông) được giới chức xác định đã nhiễm virus Corona. Có khoảng 3.700 người trên du thuyền này, trong đó gồm 1.100 thành viên thủy thủ đoàn và 2.670 hành khách. Và cho đến nay, số ca nhiễm đã tăng lên 130 người. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato ngày 10-2 cho biết, chính phủ nước này đang xem xét kiểm tra tất cả thành viên thủy thủ đoàn và hành khách để xem họ có bị nhiễm bệnh hay không.

Hôm 9-2, có 5 thành viên thủy thủ đoàn và 1 hành khách - gồm 4 người Philippines, 1 người Mỹ và 1 người Ukraine trong độ tuổi từ 20-70 được xác định nhiễm bệnh, dù họ không cho thấy bất kỳ triệu chứng thể hiện dấu hiệu bệnh nào. “Chúng tôi phải phản ứng với nỗi lo của người dân”, ông nhấn mạnh. Những người nhiễm bệnh được đưa đến các trung tâm y tế địa phương. Hiện những người còn ở trên tàu được yêu cầu ở lại bên trong phòng họ và chỉ được rời phòng trong một lúc ngắn. Họ được yêu cầu mang khẩu trang và giữ khoảng cách khi ra khỏi phòng. Con tàu này dự kiến được cách ly tới ngày 19-2.

Nhóm chuyên gia WHO đến Trung Quốc

Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo công bố mới nhất ngày 10-2, có tổng cộng 908 người tử vong và 40.171 người được xác nhận nhiễm virus Corona. Trong ngày 9-2, thêm 91 người tử vong do virus Corona. Có 3.218 bệnh nhân virus Corona đã hồi phục.

Trong ngày 10-2, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến Bắc Kinh để điều tra bệnh dịch virus Corona. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, người đã có chuyến thăm Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình và các bộ trưởng nước chủ nhà hồi cuối tháng 1, đã trở về với một thỏa thuận về việc cử phái bộ quốc tế. Tuy nhiên đã mất gần 2 tuần để chính phủ Trung Quốc bật đèn xanh cho sự sắp đặt này. Trên mạng xã hội Twitter, ông Tedros viết: “Tôi đã ở sân bay để tiễn các thành viên của một nhóm chuyên gia quốc tế được phái đến Trung Quốc, đứng đầu là Bruce Aylward, bác sĩ nhiều kinh nghiệm trong các trường hợp khẩn cấp về y tế cộng đồng trước đây”.

Nhóm chuyên gia của WHO đến Trung Quốc trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm và ngày càng bùng nổ nhiều thuyết âm mưu quanh chủng virus mới này. Trước tình hình này, trong một tuyên bố, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ bác tin virus Corona có nguồn gốc từ chương trình vũ khí sinh học. Trả lời phỏng vấn trên chương trình Face the Nation của Đài CBS hôm 9-2, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải cho rằng, “thật là điên rồ” khi tin virus Corona có nguồn gốc từ một chương trình vũ khí sinh học. Ông cảnh báo những cáo buộc đó có thể khuấy động sự phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Trong cuộc phỏng vấn, Đại sứ Thôi Thiên Khải cũng phủ nhận giả thuyết từ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tom Cotton, khi ông này nói rằng, thành phố Vũ Hán “có phòng thí nghiệm siêu cấp, an toàn sinh học cấp 4 duy nhất của Trung Quốc, hoạt động với mầm bệnh nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có virus Corona”.

KHẢ ANH

Bệnh nhân nhiễm virus Corona đầu tiên ở Campuchia xuất viện

Nhật báo Khmer Times đưa tin: ông Jia Jianhua, 60 tuổi người Trung Quốc, bệnh nhân đầu tiên và duy nhất nhiễm virus Corona được phát hiện tại Campuchia tính đến thời điểm này đã hoàn toàn bình phục và đã được xuất viện trong ngày 10-2.

Ông Jia Jianhua và gia đình gồm 3 thành viên đến thành phố Sihanoukville, miền Nam Campuchia hôm 23-1. 2 ngày sau, ông Jin có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona và những thành viên trong gia đình phải cách ly để theo dõi. Bộ Y tế Campuchia ngày 10-2 ra thông báo ông Jia đã ra viện với tình trạng sức khỏe hồi phục hoàn toàn sau khi kết quả xét nghiệm lần thứ 3 từ Viện Pasteur cho thấy bệnh nhân lần thứ ba âm tính với virus Corona.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_220068_moi-lo-o-dich-virus-corona-tren-du-thuyen-diamond-princess.aspx